Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên nỗ lực sáng tạo, đổi mới

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành phố Hà Nội và quận Long Biên, chủ đề công tác “ Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”, năm 2024 Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Triển khai Chuyên đề Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên
Triển khai Chuyên đề Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên

Ngay từ đầu năm Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ bằng việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy Khối đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện, sát với tình hình thực tế của các đơn vị.

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mặc dù chịu ảnh hưởng không ít khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp thuộc Khối vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động; thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của quận. Nhiều doanh nghiệp trong khối đã được Trung ương, Thành phố, Quận tặng cờ, bằng khen, giấy khen.

Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên thông qua triển khai nghiêm túc việc quán triệt, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên”,74/74 chi bộ triển khai, quán triệt, đồng thời yêu cầu 100% đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, đồng chí Bí thư chi bộ gửi kế hoạch tu dưỡng về Đảng ủy và niêm yết tại đơn vị theo quy định. Tổ chức nghiêm túc việc học tập nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Các chi bộ tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 của quận Long Biên.

“Ngày hội thể thao” được tổ chức thành công và để lại ấn tượng sâu sắc trong toàn Đảng bộ khối bởi nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, sự tham gia cổ vũ động viên của đảng viên trong toàn Đảng bộ khối. Với tinh thần thể thao “Đoàn kết- Trung thực- Cao thượng”, gần 400 vận động viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung bóng bàn, cầu lông, tennis và kéo co, đặc biệt là có sự tham gia hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao của hơn 100 đồng chí là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp…

Năm 2024, hệ thống tổ chức của Đảng bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Tính đến tháng 12/2024, Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Long Biên có 74 chi bộ, với 779 đảng viên, tăng 36 chi bộ và 366 đảng viên so với ngày đầu thành lập - tháng 11/2017.

Năm 2024, Đảng ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thí điểm sinh hoạt chi bộ trực tuyến đối với chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán”. Các chi bộ đã duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt so với trước đây, tỷ lệ đảng viên tham gia tăng cao (đạt hơn 94%), nội dung, các bước sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ. Việc thực hiện Chuyên đề cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để giúp cho các Chi bộ thực hiện tốt mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt”. Chuyên đề đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các chi bộ và được ghi nhận hình thức sinh hoạt trực tuyến kết hợp với trực tiếp là thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Ngoài ra, Đảng ủy Khối chỉ đạo 100% chi bộ triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt Chi bộ.

Công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong năm, Đảng ủy Khối đã khảo sát, vận động thành lập 2 chi bộ đảng trong doanh nghiệp, đã kết nạp được 21/16 đảng viên mới, đạt 131,2% chỉ tiêu giao. Đây cũng là năm thứ 7 Đảng bộ khối vượt chỉ tiêu về kết nạp Đảng. Năm 2024 toàn Đảng bộ khối có 6 “Chi bộ bốn tốt” tiêu biểu, 65 Chi bộ đạt mô hình “Chi bộ bốn tốt”.

Thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư, Quy định 09 của Thành uỷ Hà Nội và chỉ đạo của Quận uỷ Long Biên về “Nâng cao chất lượng công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”,Đảng uỷ Khối đã triển khai và chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác quản lý rà soát sàng lọc đảng viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được coi trọng. Ngoài việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng do Quận uỷ tổ chức, Đảng ủy Khối đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thu, nộp và sử dụng Đảng phí cho đội ngũ cấp ủy viên các chi bộ.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% chi bộ kịp thời tuyên truyền, quán triệt kế hoạch thực hiện chủ đề năm. Lựa chọn 3 Chi bộ làm điểm thực hiện mô hình “Doanh nghiệp Xanh- sạch- đẹp- văn minh-An toàn”và 3 chi bộ thực hiện mô hình “Chuyển đổi số, kỹ năng số” sau đó triển khai nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Kết quả, nhiều doanh nghiệp đầu tư mua thêm cây xanh, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, chủ động chỉnh trang nơi làm việc. Nhiều doanh nghiệp đã tạo được môi trường doanh nghiệp “xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn” hơn so với thời gian trước đây, việc thực hiện mô hình “Chuyển đổi số, kỹ năng số” cũng đã giúp cho năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được nâng cao.

Quan tâm làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm nghĩa tình đã được các chi bộ, các doanh nghiệp của Đảng bộ khối đặc biệt quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong khối cũng đã nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không để nợ đọng kéo dài; 100% chi bộ đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ đảng với ban lãnh đạo doanh nghiệp. Thông qua đó đã giúp cho cấp ủy chi bộ và chủ doanh nghiệp phân định rõ ràng trách nhiệm, một số chủ doanh nghiệp đã tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian hoạt động của chi bộ và đoàn thể trong doanh nghiệp. Quy chế dân chủ cơ sở được các chi bộ quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Các thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp cơ bản được thực hiện tốt.

Đảng ủy khối đã vận động, tổ chức và làm cầu nối cho các doanh nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm nội khối. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tiêu thụ sản phẩm cho nhau với mức giá ưu đãi. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nội khối có sức lan tỏa, tạo sân chơi chung, hỗ trợ cùng phát triển. Đã có 30 doanh nghiệp ký kết “tiêu thụ sản phẩm” hàng hóa, dịch vụ của nhau.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Long Biên đã lựa chọn Chi bộ Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương Mại Coma25 làm điểm sau đó nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Nhìn chung, Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi và dân chủ; các nội dung văn kiện được chuẩn bị rất đầy đủ, công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ năm qua cũng được đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả. Mặc dù còn khó khăn, song Đảng ủy và các chi bộ ứng dụng linh hoạt, có hiệu quả trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy và hoạt động của các chi bộ thông qua hệ thống email công vụ, nhóm Zalo chung, đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định, phù hợp với điều kiện của Đảng bộ.

Năm 2024 Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên được Quận ủy Long Biên đánh giá là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng. Kinh nghiệm cho thấy, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với mô hình thực tế của khối doanh nghiệp; phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ủy và các chi bộ; đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các chi bộ hoạt động; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.