Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố Phủ Lý

Hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030 và xây dựng đô thị văn minh, hướng tới một đô thị hiện đại “xanh-sạch-đẹp”, thời gian qua, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện thành công các công trình, dự án xây dựng trọng điểm này, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó, công tác dân vận của chính quyền được thành phố coi là kim chỉ nam trong công tác chỉ đạo.
Công tác Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Công tác Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Từ thực tiễn cho thấy khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu phức tạp, khó khăn, dễ phát sinh khiếu kiện, làm chậm tiến độ dự án, thành phố Phủ Lý đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Phong trào “dân vận khéo”, đã được triển khai ngày càng sâu rộng trên địa bàn thành phố và thật sự đi vào cuộc sống, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án”. Với mục tiêu vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, các cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng đã sử dụng tổng hợp, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp, kịp thời thông tin về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án, tồn tại, khó khăn, vướng mắc được cấp ủy, chính quyền cùng cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo tháo gỡ.

Ông Đỗ Hoàng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cho biết: Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, công tác giải phóng mặt bằng của thành phố được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nhất quán theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, khuyến khích cách làm sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán, phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tiễn; huy động các lực lượng tham gia thực hiện. Từ sự phối hợp giữa chính quyền và đội ngũ cán bộ dân vận đã đưa thông tin chính thống, đầy đủ, bài bản và nhất quán tới người dân vùng dự án, để người dân nắm rõ quyền và lợi ích cụ thể khi triển khai giải phóng mặt bằng; phân công, phân nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngành chức năng, nhà đầu tư với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trong công tác đối thoại với nhân dân.

Thành phố chú trọng thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin về các dự án; giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Các dự án trên địa bàn thành phố đều được công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chủ trương thực hiện dự án, các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Người dân được tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình đề án phát triển kinh tế-xã hội của thành phố như: quy hoạch chung thành phố, các đồ án quy hoạch đô thị; các đề án về xây dựng nếp sống văn minh đô thị,… Cùng với đó, người dân có quyền theo dõi, xem xét, đánh giá quá trình thực hiện, phản ánh về tiến độ, chất lượng các công trình cũng như được nhận, thụ hưởng thành quả, kết quả của quá trình phát triển về đời sống vật chất, tinh thần mà các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật mang lại sau quá trình tổ chức, thực hiện như hệ thống giao thông, các công trình công cộng, các chính sách an sinh xã hội,...

Với phương châm linh hoạt, kiên trì, thận trọng, thông qua đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, lực lượng cốt cán của các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, các tổ vận động luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý và đúng quy định của pháp luật, nhất là các vấn đề vướng mắc, nảy sinh, khiếu kiện, khiếu nại; giải thích cho nhân dân hiểu, chấp hành và giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo quy định, nhằm tạo sự đồng thuận, đồng hành của nhân dân đối với việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

Bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, Phủ Lý đã và đang tạo được bước đột phá mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, nút thắt của nhiều dự án đã được tháo gỡ, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu đấu giá, khu tái định cư… Qua hai năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, đến nay thành phố đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng gần 60 dự án cho chủ đầu tư, hoàn thành vượt tiến độ 14 dự án và bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ nhiều dự án. Chỉ tính trong năm 2023, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 111 dự án, phê duyệt 61 phương án bồi thường với tổng giá trị 144,05 tỷ đồng, thực hiện chi trả 127,52 tỷ đồng cho 1.136 hộ bị ảnh hưởng bởi 50 dự án; hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch với tổng diện tích 33,06 ha thuộc 14 dự án cho các đơn vị chủ đầu tư.

Nhờ làm tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân có quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã chấp hành nhận tiền theo phương án được phê duyệt, không phải thực hiện cưỡng chế như: Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp (4/4 hộ), dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường Lam Hạ (147/147 hộ). Nhiều hộ đã tự giác di chuyển mồ mả nhỏ lẻ về nghĩa trang tập trung phục vụ thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Bài và ảnh: ĐÀO PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.