Đêm đông bắc Thái Lan rộn ràng với “Tiếng hát kiều bào-Nghĩa tình quê hương”

Đêm 7/12, tại trung tâm VT Namnueng ở tỉnh Udon Thani, cách Thủ đô Bangkok hơn 500km về phía đông bắc, cuộc thi “Tiếng hát kiều bào-Nghĩa tình quê hương” khép lại với nhiều tiết mục ấn tượng trong vòng chung kết, góp phần mở rộng không gian văn hóa và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Các đại biểu cùng những thí sinh đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: MINH THẮNG)
Các đại biểu cùng những thí sinh đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự, có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa; Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm.

Phía chính quyền địa phương, có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamvongpin cùng đại diện một số ban, ngành của thành phố và tỉnh Udon Thani. Hơn 500 kiều bào Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành phố của Thái Lan và bạn bè sở tại yêu mến Việt Nam cùng tham dự sự kiện.

ndo_br_anh-2.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm phát biểu khai mạc vòng chung kết. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm khẳng định, cuộc thi “Tiếng hát kiều bào-Nghĩa tình quê hương” không chỉ là một sân chơi âm nhạc, mà còn góp phần gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Cuộc thi cũng nhằm kết nối cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tình cảm thiêng liêng hướng về cội nguồn.

Theo ông Hồ Văn Lâm, vòng sơ tuyển ngày 6/12 đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, thể hiện tài năng, sự tự tin và tinh thần yêu nghệ thuật của các thí sinh. Mỗi giọng hát đều thể hiện một câu chuyện, cảm xúc và tấm lòng hướng về quê hương đất Việt.

Ông Hồ Văn Lâm chúc mừng các thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết; nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực tập luyện, tinh thần cống hiến và khát khao tỏa sáng của các thí sinh. Ông Lâm mong muốn các thí sinh thật tự tin và thăng hoa trên sân khấu của vòng chung kết.

ndo_br_anh-3.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nêu bật những giá trị tốt đẹp của cuộc thi. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chúc mừng các thí sinh vào vòng chung kết, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nêu bật những giá trị tốt đẹp và sâu sắc của cuộc thi.

Theo Tổng lãnh sự, cuộc thi thể hiện lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết của cộng đồng kiều bào, góp phần xây đắp và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Cuộc thi khẳng định sức hấp dẫn của những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống và ngôn ngữ dân tộc Việt Nam. Cuộc thi cũng khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm và sự thành công trong công tác phối hợp giữa cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức kiều bào.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho rằng, sự tham gia đông đảo, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của cả 4 nhóm thí sinh cho thấy tình yêu âm nhạc, tiếng Việt và văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy ở mọi lứa tuổi và thành phần trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Thí sinh lớn tuổi nhất là bà Vũ Thị Mận 76 tuổi và nhỏ nhất là cháu Thiên Thu 5 tuổi.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ ấn tượng với các thí sinh kiều bào, nhất là các bạn trẻ với các phần trình bày xuất sắc những ca khúc thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, cuộc thi kết nối bà con kiều bào với Tổ quốc, đồng thời cũng là hoạt động giao lưu góp phần xây đắp nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng vững bền, ý nghĩa sâu sắc.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh mong muốn các thí sinh tự tin và tỏa sáng trong từng lời ca tiếng hát, mang đến những màn trình diễn có giá trị về nghệ thuật âm nhạc và thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, ghi lại một đêm ý nghĩa trong cộng đồng người Việt Nam cùng bạn bè Thái Lan.

ndo_br_anh-5.jpg
Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan khẳng định, kiều bào luôn có trách nhiệm xây dựng cộng đồng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn khẳng định, sau những tiết mục dự thi đặc sắc và đầy cảm xúc của vòng sơ tuyển, tất cả các đại biểu, các thí sinh và những người hâm mộ sẽ cùng nhau trải qua cuộc thi thật ý nghĩa, tự hào về quê hương đất nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tạo nên không gian văn hóa Việt Nam, tăng cường đoàn kết cộng đồng, nâng cao tinh thần yêu nước và tình cảm tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn cho rằng, những giai điệu, bài hát được trình diễn không chỉ là lời tri ân gửi đến Bác Hồ kính yêu, mà còn là sự khẳng định tình yêu quê hương, niềm tin vào truyền thống và tương lai tươi sáng của dân tộc, là tình cảm chân thành, thông điệp đẹp đẽ được thể hiện bằng cả trái tim và nhiệt huyết của người dự thi, đồng hành cùng với sự hưởng ứng nhiệt thành của toàn thể khán giả.

ndo_br_anh-8.jpg
Đông đảo đại biểu và khán giả tới cổ vũ cho các thí sinh. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn khẳng định, kiều bào tại Thái Lan luôn có ý thức, trách nhiệm xây dựng cộng đồng ngày một vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ, phong tục dân tộc, hướng về quê hương.

Thay mặt chính quyền tỉnh Udon Thani, Phó Tỉnh trưởng Natthapong Khamwongpin nhấn mạnh, nhân danh tỉnh Udon Thani và bà con nhân dân tỉnh Udon Thani, cảm thấy vô cùng vinh dự và vui mừng khi được tham dự vòng chung kết cuộc thi hát với chủ đề “Tiếng hát kiều bào-Nghĩa tình quê hương”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của Việt Nam.

ndo_br_anh-4.jpg
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani hy vọng, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước được thúc đẩy. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phó Tỉnh trưởng Natthapong Khamwongpin xúc động cho biết, bản thân hiểu rất rõ về những nỗ lực, tài năng và sức mạnh văn hóa nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan; chúc cuộc thi lần này thành công rực rỡ và hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra, bao gồm việc thể hiện các ca khúc ca ngợi đất nước Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như duy trì nền tảng văn hóa Việt Nam trong cộng đồng một cách bền vững.

Ông Natthapong Khamwongpin kỳ vọng sự kiện lần này sẽ là khởi đầu để tiếp tục mở rộng sang các hoạt động văn hóa khác, ở cấp độ khu vực, cấp độ quốc gia và cấp độ quốc tế, nhằm củng cố thêm tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Thái Lan-Việt Nam.

ndo_br_anh-6.jpg
Một thí sinh nhí biểu diễn tại cuộc thi. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong không khí ấm áp và rộn ràng của vòng chung kết, 26 thí sinh mang đến những ca khúc thể hiện tình yêu với quê hương, ngợi ca đất nước và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, như Việt Nam quê hương tôi, Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Lời ca dâng Bác…

Theo ban giám khảo, những tiêu chí để đánh giá các tiết mục là: chất lượng âm nhạc (khả năng thanh nhạc, kỹ thuật hát và cảm xúc); phong cách và biểu diễn sân khấu (thần thái và biểu cảm, tương tác với khán giả, phong cách và trang phục); sự sáng tạo và bản phối; kiểm soát sân khấu (năng lượng và kiểm soát thời gian).

ndo_br_anh-7.jpg
Ban Giám khảo cùng đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các giải thưởng được chia cho bốn nhóm thi: thanh thiếu niên dưới 20 tuổi; người từ 21 đến 59 tuổi; người từ 60 tuổi trở lên; và lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan. Giá trị giải thưởng gồm mỗi giải Nhất là 15.000 baht, giải Nhì là 10.000 baht, giải Ba là 7.000 baht và giải Khuyến khích là 3.000 baht.

ndo_br_anh-10.jpg
Nhiều tiết mục để lại ấn tượng trong lòng khán giả. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sau quá trình đánh giá công tâm và nghiêm túc, Ban Giám khảo đã trao 26 giải thưởng của đêm chung kết, gồm 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trong đó 4 giải Nhất được trao cho em Juthaihip, ông Kongpop, ông Bansnk và bà Phạm Thị Ái Hoa.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan về cuộc thi, bà Phạm Thị Ái Hoa cảm nhận được bầu không khí yêu thương, đoàn kết, cũng như nét đẹp văn hóa của Việt Nam.

Bà Phạm Thị Ái Hoa mong muốn, cuộc thi và những hoạt động tương tự sẽ được tổ chức trong những năm tới để người Việt Nam tại Thái Lan có cơ hội tham dự và cùng hướng về quê hương, đất nước.

ndo_bl_anh-13.jpg
Bà Phạm Thị Ái Hoa chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cuộc thi “Tiếng hát kiều bào-Nghĩa tình quê hương” do Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan và trung tâm VT Namnueng Community phối hợp tổ chức trong hai ngày 6 và 7/12/2025 với sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen.

Cuộc thi được tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.

Các đại biểu hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia cắt băng khánh thành trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia)

Khánh thành công trình hữu nghị, gắn chặt tình đoàn kết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3 là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, giúp đỡ sâu sắc mà Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.