Bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Từ 26 đến 28/8, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có chuỗi hoạt động tại Thái Lan nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tới nhân dân Thái Lan, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan cùng bạn bè quốc tế.

Triển lãm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với kiều bào.
Triển lãm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với kiều bào.

Triển khai thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội phối hợp Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và các bên đã tổ chức nhiều hoạt động tại khu vực Đông Bắc của Thái Lan.

Chiều 28/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và Đoàn công tác Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Triển lãm Hồ Chí Minh, Biểu tượng của thời đại, cầu nối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, với hơn 250 tài liệu, hình ảnh và phim tài liệu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu đầy đủ, chi tiết về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Thái Lan trên hành trình tìm đường cứu nước và giải phóng dân tộc.

Triển lãm trưng bày 80 pano hình ảnh, tư liệu với 5 phần là: Hành trình tìm đường cứu nước và dấu ấn tại Thái Lan; Lãnh đạo giải phóng dân tộc, kiến tạo nền độc lập (1930-1945); Lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1969); Hồ Chí Minh với tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan; Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế và cộng đồng Việt tại Thái Lan.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày hàng trăm cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có Thái Lan.

anh-1-9179.jpg
Đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao đổi chuyên môn với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. (Ảnh: CTV)

Trước đó, trong ngày 26 và 27/8, Đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức tọa đàm trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom ở Đông Bắc Thái Lan.

Đoàn trao đổi về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Bác Hồ kính yêu để lại trên đất nước Thái Lan với mong muốn phục vụ kiều bào, nhân dân Thái Lan và bạn bè quốc tế.

anh-2-1701.jpg
Đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trồng cây bụt mọc. (Ảnh: CTV)

Đoàn trồng cây bụt mọc được ươm trồng từ cây ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cây do Bác Hồ đặt tên khi thấy những chiếc rễ cây ngoi lên khỏi mặt đất giống như hình ông Bụt để nhân dân ta dễ nhớ, dễ thuộc.

Đoàn cũng trao “Tủ sách Bác Hồ” tặng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom. Đoàn trưng bày và phục vụ bạn đọc tại các Khu di tích, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan với hơn 300 cuốn sách, ấn phẩm về Bác Hồ bằng tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tuyển chọn với mong muốn thực hiện đề án tôn vinh tiếng Việt bằng những câu chuyện cảm động, mang ý nghĩa sâu sắc về Bác Hồ đến với kiều bào, nhất là đối tượng thiếu niên, nhi đồng.

anh-3-5422.jpg
Thiếu nhi kiều bào tham gia hoạt động trải nghiệm. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tổ chức hoạt động trải nghiệm, như vẽ tranh, tô màu tranh về Bác Hồ và các di tích về Người, kể chuyện về Bác Hồ, cùng học tiếng Việt…

Đoàn cũng tổ chức xem phim tư liệu, trình chiếu video về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách, hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về kiều bào Thái Lan với Bác Hồ…

ndo_br_anh-4-8820.jpg
Đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch gặp gỡ các nhân chứng lịch sử.

Nhân dịp này, Đoàn đã gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, ghi chép lời kể nhân chứng và sưu tầm ảnh, tài liệu, hiện vật về liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn gặp mặt các thế hệ từng phục vụ tại các Khu di tích, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan để thu thập thông tin tư liệu lịch sử về quá trình hình thành, xây dựng và bảo tồn, phát huy di sản của Người tại Thái Lan.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ước tính có khoảng 100.000 người, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc. Cộng đồng có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Các hoạt động của đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do ông Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch dẫn đầu tại khu vực Đông Bắc Thái Lan đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng kiều bào tại Thái Lan và giới học giả Thái Lan. Các hoạt động cũng giúp cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan hiểu biết hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là thời gian ở Thái Lan cũng như góp phần làm cho người dân Thái Lan hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, qua đó làm sâu sắc tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.