Đầm ấm gặp mặt ngày Xuân Giáp Thìn của kiều bào tại Thái Lan

Tối 30/1, hơn 300 kiều bào tại Thái Lan tham dự Chương trình Tết cộng đồng 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán. Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, đại diện kiều bào toàn Thái Lan, lưu học sinh, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán cùng một số vị khách quý.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành điểm lại những cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành điểm lại những cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phan Chí Thành điểm qua về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; cho biết trong năm 2023, Việt Nam đã tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được các nước và tổ chức quốc tế ghi nhận.

Đại sứ Phan Chí Thành cũng khẳng định những thành tựu của chính sách đối ngoại trong năm qua mà Đảng và Nhà nước ta đạt được đã nâng tầm vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong năm 2023 đã đón nhiều vị khách quốc tế đến thăm, đặc biệt là đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Về quan hệ song phương với Thái Lan, Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước trong năm 2023 có nhiều cột mốc quan trọng, đó là kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Cuối năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ thăm chính thức Thái Lan. Chuyến thăm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo nền tảng cho việc nâng cấp quan hệ hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Đại sứ Phan Chí Thành chúc mừng kiều bào tại Thái Lan đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa và đóng góp vào các hoạt động chung nhằm nâng cao vai trò và vị trí của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi gặp mặt với hơn 700 kiều bào tại Thái Lan. Nhân dịp này, hàng loạt hoạt động đặc biệt ý nghĩa đã được tổ chức như ra mắt Phố Việt Nam tỉnh Udon Thani, khởi công Cổng chào Phố Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom…..

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan bày tỏ niềm xúc động về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan bày tỏ niềm xúc động về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào.

Theo Đại sứ Phan Chí Thành các hoạt động khác không kém phần quan trọng của kiều bào như giao lưu văn hóa, ẩm thực, kỷ niệm các ngày lễ, Tết của dân tộc, điển hình như Tết Nguyên đán, Quốc khánh, Ngày sinh nhật Bác Hồ, Ngày Nhà giáo Việt Nam... đã góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt, quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến người dân Thái Lan và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Phan Chí Thành cho rằng, các hoạt động hội phát triển như vậy của kiều bào tại Thái Lan đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, qua đó, nâng vị thế và uy tín nhất định của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, góp phần quan trọng trong việc duy trì và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Thay mặt bà con kiều bào tại Thái Lan, ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan xúc động cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm sâu sắc đến kiều bào trên thế giới nói chung, kiều bào tại Thái Lan nói riêng; cho biết toàn thể kiều bào tại Thái Lan luôn một lòng hướng về quê hương; cho biết, cuộc sống tại Thái Lan đã ngày càng gặp được thuận lợi, chính quyền nước sở tại đã tạo nhiều điều kiện để bà con làm ăn sinh sống.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn cho biết, bà con kiều bào tại Thái Lan lần này rất vinh dự vì 80 bà con được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để về dự chương trình Xuân Quê hương năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định, đây chính là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những thành tích mà kiều bào tại Thái Lan đạt được trong năm 2023.

Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận khẳng định lòng đoàn kết, một lòng hướng về quê hương của kiều bào.

Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận khẳng định lòng đoàn kết, một lòng hướng về quê hương của kiều bào.

Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận phát biểu quyết tâm xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh; thực hiện đúng các quy định và chính sách của Hội người Việt Nam toàn Thái Lan; khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành hội, lãnh đạo phong trào chung phát triển, đoàn kết, một lòng hướng về quê hương, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của người Việt Nam tại Thái Lan.

Sau các phát biểu, cộng đồng kiều bào tại Thái Lan đã cùng nhau dự buổi cơm thân mật đầu Xuân với những món ăn truyền thống Việt Nam nhân dịp Tết. Bà con lại có dịp được gặp gỡ, giao lưu thăm hỏi lẫn nhau, có điều kiện để tìm hiểu kỹ hơn thông tin về gia đình, bạn bè, về quê hương Việt Nam yêu dấu.

Buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn tại Bangkok tối 30/1 thêm phần sôi nổi với hàng chục tiết mục văn nghệ do kiều bào, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan biểu diễn các ca khúc về Bác Hồ, các ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương tươi đẹp như: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Lên ngàn, Tự nguyện…

Tiết mục văn nghệ sôi nổi của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Tiết mục văn nghệ sôi nổi của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.