Truyền thông Thái Lan đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Truyền thông Thái Lan trong những ngày qua phát sóng nhiều phóng sự, đưa nhiều tin, bài, ảnh về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra từ ngày 7 đến 10/12/2023. Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan điểm qua nội dung một số tờ báo lớn của Thái Lan đề cập chuyến thăm này.
Website của Quốc hội Thái Lan đưa nhiều tin, ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Website của Quốc hội Thái Lan đưa nhiều tin, ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các Đài truyền hình quốc gia, phát thanh quốc gia, Hãng thông tấn Thái Lan, báo Matichon, Prachachat, Thaipost... nhấn mạnh, chuyến thăm Thái Lan của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới đã cho thấy những tín hiệu tốt đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm quan trọng đối với mối quan hệ hai nước trong bối cảnh hai bên kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha cũng như các lãnh đạo của Thái Lan, hai bên đều khẳng định hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Chính phủ Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và thực chất. Hai bên nhất trí và sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực toàn diện, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Đây là chuyến thăm quan trọng đối với mối quan hệ hai nước trong bối cảnh hai bên kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Thủ tướng Thái Lan khẳng định mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa hai nước gần gũi; nhất trí với phía Việt Nam việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào đầu năm tới và hiện cơ quan hữu quan hai nước đang tích cực phối hợp làm việc.

Báo chí Thái Lan cũng đưa thông tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cũng như mời Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam vào năm sau.

Website của Chính phủ Thái Lan đăng thông tin về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

Website của Chính phủ Thái Lan đăng thông tin về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

Trong cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, hai bên đã bàn một số vấn đề về mối quan hệ và hợp tác quan trọng. Hai bên nhất trí cho rằng, Quốc hội hai nước có mối quan hệ gần gũi và sự trao đổi đoàn thường xuyên. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác.

Về mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, Thái Lan và Việt Nam là đối tác về kinh tế quan trọng và vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Hai bên đều đang cố gắng tìm kiếm những biện pháp để giảm những rào cản và tạo điều kiện thuận lợi về thương mại hai chiều để đạt mục tiêu thương mại 25 tỷ USD trong năm 2025.

Về mặt đầu tư, Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Thái Lan đã được tổ chức tại Bangkok với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại đây, các doanh nghiệp hai nước đã có cơ hội tìm hiểu thêm về chính sách thương mại của hai nước, những hỗ trợ đối với khối doanh nghiệp nhà nước trong việc cùng đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan, đưa ra các kiến nghị thúc đẩy môi trường kinh doanh, giảm bớt những rào cản trong thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện về đầu tư, thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước, hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD vào năm 2025.

Báo Matichon đưa tin về cuộc hội kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.

Báo Matichon đưa tin về cuộc hội kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.

Báo chí Thái Lan cũng đưa tin về cuộc hội kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan cùng một số ảnh tại cuộc hội kiến; khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, nhiều mặt trên mọi cấp độ giữa Thái Lan và Việt Nam.

Báo chí Thái Lan cũng đưa tin việc Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha cho rằng, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất tốt đẹp và cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện và mở những cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan vào đầu tư. Về du lịch, hiện có làn sóng du lịch của Việt Nam vào Thái Lan. Trong năm nay hơn 1,9 triệu lượt du khách Việt Nam đã tới Thái Lan, tăng hơn gấp đôi so mức năm ngoái.

Lãnh đạo Quốc hội Thái Lan đánh giá cao và cho rằng, Việt Nam đã phát triển một cách nhanh chóng trong thời gian vừa qua, vươn lên trở thành một trong những nước dẫn đầu của ASEAN.

Tờ Prachachat cho rằng, việc khai trương Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái Lan là một tín hiệu tích cực để hai nước có thể đạt thương mại hai chiều lên mức 25 tỷ USD vào năm 2025. Đặc biệt, việc tổ chức Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Thái Lan với sự tham dự của hơn 300 nhà soạn thảo chính sách, nhà đầu tư hai nước là một thành công lớn trong tình hình hiện nay, khi hai nước ngày càng quan tâm đến hợp tác đầu tư, sản xuất công nghiệp, sản xuất hàng hóa, thương mại bán lẻ.

Website, Đài phát thanh và truyền hình của Quốc hội Thái Lan cũng đưa nhiều tin, bài về chuyến thăm; cho rằng, mối quan hệ hữu nghị mà hai bên xây dựng trong gần 50 năm qua sẽ tiếp tục được các bên trân trọng và phát triển, vì lợi ích của người dân hai nước.

Lãnh đạo Quốc hội Thái Lan đánh giá cao và cho rằng, Việt Nam đã phát triển một cách nhanh chóng trong thời gian vừa qua, vươn lên trở thành một trong những nước dẫn đầu của ASEAN. Trong thời gian tới, hai nước phải cùng hợp tác với nhau trong mọi mặt, đặc biệt là về môi trường bởi đây là vấn đề mà cộng đồng thế giới đang quan tâm và Quốc hội các nước ASEAN cũng ưu tiên trong các chương trình nghị sự.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.