Dư luận chung quanh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình:

Truyền thông Thái Lan quan tâm về các dự án hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc

Trước, trong và sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, truyền thông Thái Lan đã đưa tin và có một số phóng sự, bài viết về chuyến thăm.
Báo chí Thái Lan quan tâm nhiều về lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Báo chí Thái Lan quan tâm nhiều về lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Truyền hình Quốc gia Thái Lan, Truyền hình kênh 3, kênh 7, các tờ báo Matichon, Khaosot, Thansetthakit, Thaipost, Prachachat… đưa tin về lễ đón, các cuộc hội đàm, hội kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và một số hoạt động quan trọng của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc trong hai ngày 12 và 13/12 tại Việt Nam.

Bình luận về chuyến thăm, tờ Thansetthakit cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam có mục tiêu nâng tầm mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thắt chặt mối quan hệ song phương hơn nữa với Việt Nam, đặc biệt sau khi Việt Nam với đường lối ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ trong thời gian gần đây.

Báo cũng dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các cuộc làm việc giữa lãnh đạo hai nước, bàn về những vấn đề mang tính chiều sâu, chiến lược, có ảnh hưởng quan trọng đối với mối quan hệ song phương của hai nước, trong đó có một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm.

Tờ Matichon nhấn mạnh, trong chuyến thăm này, hai bên đã thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển mạnh hơn trước và ký kết rất nhiều văn bản hợp tác. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đều ca ngợi những quyết định trước đây về việc nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước và việc trở thành một phần của Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước.

Tờ Matichon nhận định chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển.

Tờ Matichon nhận định chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển.

Truyền thông Thái Lan đưa tin nhấn mạnh về một số thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm tiến tới đầu tư kết nối hệ thống đường ray xe lửa, các văn bản về viễn thông và hợp tác về dữ liệu số… và cho rằng, điều này sẽ thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển.

Tờ Thairat cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác, trong đó đáng chú ý là việc kết nối dự án Hai hành lang, một vành đai với Sáng kiến Vành đai và Con đường giữa Việt Nam và Trung Quốc, các tuyến đường sắt và kết nối cơ sở hạ tầng cầu đường giữa biên giới hai nước.

Cũng theo tờ báo này, Trung Quốc là đối tác lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác lớn nhất trong khối ASEAN của Trung Quốc. Thương mại hai chiều đạt 165,9 tỷ USD trong năm 2021 và tăng thành 175 tỷ USD trong năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.