Đắk Lắk triển khai tiêm vaccine uốn ván-bạch hầu cho tất cả trẻ học lớp 2 và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng

Kể từ tháng 11/2024, tất cả trẻ học lớp 2 năm học 2024-2025 trong trường học và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk sẽ được tiêm một mũi vaccine uốn ván-bạch hầu (Td).
Theo kế hoạch tiêm vaccine uốn ván - bạch hầu của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận sẽ triển khai tiêm chủng lưu động.
Theo kế hoạch tiêm vaccine uốn ván - bạch hầu của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận sẽ triển khai tiêm chủng lưu động.

Với mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh uốn ván, bạch hầu trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh uốn ván, bạch hầu tại các vùng nguy cơ cao, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine uốn ván-bạch hầu (Td) trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 11/2024, tất cả trẻ học lớp 2 năm học 2024-2025 trong trường học và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh sẽ được tiêm một mũi vaccine uốn ván-bạch hầu. Số trẻ dự kiến được tiêm trong đợt này là 27.188 trẻ. Trong đó, đối với các trẻ đi học sẽ được tiêm vaccine tại trường học, trẻ không đi học và thực hiện tiêm vét sẽ được tiêm tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn; đối với các địa phương là vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận sẽ triển khai tiêm chủng lưu động.

Uốn ván và bạch hầu và là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong đó, uốn ván là bệnh truyền nhiễm cấp tính do trực khuẩn uốn ván gây ra. Bệnh lây chủ yếu qua da và niêm mạc tổn thương. Trẻ dưới 5 tuổi và người lớn tuổi thường bị bệnh nặng với tỷ lệ tử vong cao, khoảng từ 30-50%; trẻ sơ sinh có tỷ lệ tử vong rất cao.

Còn bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng người lớn cũng có thể mắc nếu không có miễn dịch. Bệnh gây tổn thương chủ yếu ở vùng mũi, họng,... Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp hoặc lây gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn... có chứa mầm bệnh. Bệnh gây ra những biến chứng nguy hiểm và có thể gây tử vong cho trẻ vì trụy tim mạch.

Tiêm vaccine uốn ván-bạch hầu là phương pháp phòng tránh bệnh uốn ván, bạch hầu một cách hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.