Đắk Lắk gửi Thư cảm ơn về việc thăm hỏi và hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Thư cảm ơn về việc thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đẩy nhanh công tác khắc phục, ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13 do Ủy ban nhân dân tổ chức ngày 13/11.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đẩy nhanh công tác khắc phục, ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13 do Ủy ban nhân dân tổ chức ngày 13/11.

Trong thư viết, những ngày đầu tháng 11/2025, tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 kèm theo mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân.

Trước những khó khăn, mất mát đó, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể của Trung ương; sự hỗ trợ tích cực của lực lượng vũ trang Quân khu 5, các địa phương bạn; cùng tình cảm sẻ chia, động viên và giúp đỡ quý báu của đồng bào cả nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Sự quan tâm đó đã góp phần to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương, các địa phương bạn và toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tỉnh trong thời gian qua.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nghiêm túc, chủ động thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống bão, lụt; tích cực hỗ trợ nhau trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần “tương thân, tương ái”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng với tình cảm và niềm tin mà đồng bào, chiến sĩ, bạn bè trong và ngoài tỉnh đã dành cho Đắk Lắk.

img-44-6437.jpg
Quang cảnh cuộc họp.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 đã làm 15 người trên địa bàn tỉnh thương vong, trong đó có 3 người tử vong, 12 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 7.300 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 6.200 lượt nhà bị ngập nước; trong đó 135 nhà hư hỏng hoàn toàn; 232 điểm trường học và 7 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại.

Đối với sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk có hơn 44.000 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó có hơn 23.000 cây trồng hằng năm, 1.500ha cây lâu năm và gần 19.000ha rừng sản xuất; 231 con gia súc và hơn 23.000 con gia cầm bị cuốn trôi; 129 tàu cá và 54.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão với thiệt hại ước tính hơn 1.900 tỷ đồng.

img-45-1414.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng với hơn 160km đường bị sạt lở hư hỏng; 10 cầu giao thông nông thôn bị cuốn trôi… Ngoài ra, một số công trình đang thi công như cầu, đường ven biển, kè sông và hồ điều hòa bị sạt lở, hư hại… Tổng thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước hơn 2.500 tỷ đồng.

Hiện nay các địa phương, đơn vị đang tiếp tục thống kê, tổng hợp tình hình thiệt hại theo quy định.

Ngay sau khi bão đi qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Tỉnh đã triển khai đồng bộ việc cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật tư y tế; sửa chữa hạ tầng thiết yếu… với kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Hiện nay, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.