Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực khắc phục sự cố điện sau cơn bão số 13.
Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực khắc phục sự cố điện sau cơn bão số 13.

Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực khắc phục sự cố điện do bão số 13

Cán bộ và công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk và các đơn vị hỗ trợ vượt qua muôn vàn khó khăn của mưa lũ, nắng nóng, điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn ở... ngày đêm bám sát hiện trường triển khai khắc phục sự cố để cấp điện trở lại sớm nhất.

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk nói chung, ngành điện nói riêng.

9978-1087-1078.jpg
Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề cho ngành điện Đắk Lắk.

Theo thống kê, thiệt hại về cấp điện do bão số 13 gây ra (thời điểm nặng nhất) của Công ty Điện lực Đắk Lắk cho thấy, có 8 vụ sự cố đường dây lưới 110kV, trong đó 2 đường dây tài sản khách hàng; 113 vụ sự cố lưới điện trung áp; 5.139 trạm biến áp phân phối bị mất điện, riêng phía đông của tỉnh là 2.800 trạm biến áp bị mất điện, chiếm 85,21% số trạm biến áp của phía đông.

Tổng công suất phụ tải bị mất 221,2 MW, chiếm khoảng 40,9% tổng công suất hệ thống toàn tỉnh.

9979-511.jpg
Bão số 13 làm hàng loạt trụ điện bị đổ gãy.

Các sự cố về điện khiến 392.285 khách hàng bị mất điện, riêng phía đông của tỉnh là 262.597 khách hàng bị mất điện, chiếm 83,52% số khách hàng của phía đông; có 40 xã, phường bị mất điện một phần, toàn bộ, trong đó riêng phía đông là 33 xã, phường.

9968-7327.jpg
Ngay sau khi cơn bão đi qua, Công ty Điện lực Đắk Lắk huy động lực lượng khắc phục sự cố điện.

Để khắc phục các sự cố lưới điện do bão số 13 gây ra, cung cấp điện do ảnh hưởng của bão số 13, từ ngày 6/11 đến nay, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã huy động tổng nhân lực, phương tiện tham gia công tác khắc phục thiên tai lúc cao nhất với hơn 1.000 người và hơn 60 xe chuyên dụng cẩu, tải, nâng người, vận chuyển.

Các lực lượng được huy động vượt qua muôn vàn khó khăn của mưa lũ, điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn ở, ngày đêm bám sát hiện trường triển khai khắc phục sự cố để cấp điện trở lại một cách sớm nhất.

9999-2539.jpg
Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Văn Thuận (người bên trái) trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố điện tại các xã, phường phía đông của tỉnh.
9972-1069.jpg
Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk đưa trụ điện ra thay thế trụ điện bị gãy đổ.

Tính đến đến 6 giờ sáng 13/11, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục cấp điện được 388.761 khách hàng trong tổng số 392.285 khách hàng bị mất điện do bão, đạt tỷ lệ 99,1%; đã khôi phục 110 vụ/113 vụ sự cố sa thải mất điện đường dây, phân đoạn trung áp.

9961-1364.jpg
Việc đưa thiết bị điện đến khu vực khắc phục hết sức khó khăn, lúc thì phải vượt nước lũ.
9998-1352.jpg
Lúc thì gánh băng rừng.

Còn 39 trạm biến áp phân phối đang mất điện, tập trung toàn bộ khu vực phía đông và 3.524 khách hàng đang mất điện, chiếm tỷ lệ 0,4% khách hàng toàn công ty.

9993-4871.jpg
9966-2468.jpg
9951-2527.jpg
9953-369.jpg
9976-77.jpg
Điều kiện thi công hết sức khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt và ngập lụt.
9960-4293.jpg
9952-5343.jpg
Nhưng công nhân ngành điện vẫn luôn lạc quan, nỗ lực khắc phục sự cố điện.
9980-4444.jpg
9965-1900.jpg
9958-4823.jpg
9957-9816.jpg
9971-2150.jpg
Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk vượt nắng nóng gay gắt khắc phục sự cố.
9967-9273.jpg
9962-9217.jpg
9963-3736.jpg
9964-6805.jpg
Và thi công cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, cấp điện lại sớm nhất.
9983-3570.jpg
9974-6727.jpg
9973-1777.jpg
9970-3646.jpg
Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân và các đơn vị hỗ trợ, Công ty Điện lực Đắk Lắk phấn đấu trong ngày hôm nay (13/11) sẽ khắc phục xong sự cố, cấp lại điện trên địa bàn toàn tỉnh.
9994-269.jpg
Trong quá trình khắc phục sự cố điện, công nhân ngành điện luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên.
9996-4305.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội động nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An thăm, tặng quà cho công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục sự cố điện tại các xã phía đông.
9991-1882.jpg
Các đơn vị thăm, tặng quà động viên công ngành điện tham gia khắc phục sự cố điện.
9990-8505.jpg
Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk thăm, tặng quà động viên công nhân tham gia khắc phục sự cố điện ở các xã, phường phía Đông của tỉnh.

Hiện nay, tất cả các lực lượng hiện đang tiếp tục triển khai khắc phục sự cố tại một số vị trí cuối cùng bị ngập nước hiện đã rút bớt, khó tiếp cận, không thể làm bằng cơ giới,.. để cấp điện cho khoảng 1,1% số khách hàng còn lại trong hôm nay 13/11.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.