Đắk Lắk siết chặt hoạt động mua bán sầu riêng

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy chế quản lý hoạt động mua bán sầu riêng trên địa bàn.

Thu mua, đóng gói sầu riêng xuất khẩu tại Đắk Lắk. (Ảnh NGUYỄN CÔNG LÝ)
Thu mua, đóng gói sầu riêng xuất khẩu tại Đắk Lắk. (Ảnh NGUYỄN CÔNG LÝ)

Theo đó, các tổ chức, cá nhân mua bán, vận chuyển, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch thực vật.

Các bên giao kết hợp đồng mua bán sầu riêng theo đúng thỏa thuận và quy định, không lợi dụng mùa vụ, biến động thị trường để thực hiện các hành vi gây rối loạn thị trường, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong tham gia giao dịch. Quy chế nêu trên nghiêm cấm gian lận thương mại, gian lận trong truy xuất nguồn gốc, sử dụng không đúng hoặc làm giả mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan…

Lâm Đồng công bố danh mục đô thị loại II và loại III

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định công bố danh mục đô thị loại II, loại III, phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh có năm đô thị loại II sau chuyển tiếp là Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Phan Thiết và La Gi; trong đó nêu cụ thể danh mục các phường hiện hữu.

Quyết định công bố 33 đô thị loại III, đồng thời lưu ý phạm vi đô thị sau chuyển tiếp là phạm vi của thành phố, thị xã, thị trấn tương ứng trước sắp xếp. Riêng các đô thị trước sắp xếp không phải thị trấn như Nam Dong, Quảng Khê, Đắk Buk So và Ea T’Ling mở rộng, phạm vi đô thị được xác định trên cơ sở phạm vi đã được cấp có thẩm quyền công nhận. Toàn tỉnh có bốn phường đạt mức trình độ phát triển đô thị trong đô thị loại II (gồm phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Thủy) và 16 phường loại III.

mot-goc-8112.jpg
Một góc phường Xuân Hương-Đà Lạt. (Ảnh NGUYỄN VĂN BẢO)

Thả hơn 70.000 con cá giống xuống hồ thủy điện Ia Ly

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2026), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức thả cá giống tại hồ thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai). Hơn 70.000 con cá giống gồm trắm, trôi, mè, thát lát, lăng nha và cá trê đã được thả xuống lòng hồ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ cân bằng hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho người dân ven hồ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực khai thác ngày càng lớn, nguồn lợi thủy sản ở nhiều thủy vực tự nhiên đang suy giảm. Ngành chức năng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không đánh bắt ngay sau khi thả giống, tuyệt đối không sử dụng các phương thức khai thác bị cấm. Đồng thời, tích cực giữ gìn môi trường nước, không xả thải gây ô nhiễm và phối hợp cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đẩy mạnh sản xuất giảm phát thải trong trồng trọt

Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, gắn với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh. Các xã, phường, đặc khu Phú Quý phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn và triển khai các mô hình giảm phát thải, vận động doanh nghiệp tham gia hình thành các chuỗi liên kết sản xuất giảm phát thải quy mô lớn.

Đến năm 2035, lĩnh vực trồng trọt phấn đấu giảm ít nhất 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020; tỷ lệ chất thải nông nghiệp được thu gom và tái sử dụng trong chu trình tuần hoàn đạt hơn 80%,... Đến năm 2050, sản xuất trồng trọt phát triển theo hướng phát thải thấp, sinh thái và hiện đại, đóng góp lớn cho quá trình chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp; phấn đấu 100% diện tích cây trồng chủ lực áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác bền vững…

nguoi-dan-4641.jpg
Người dân phía tây tỉnh Lâm Đồng canh tác hồ tiêu hữu cơ gắn với phát triển xanh, bền vững. (Ảnh CHẤN HƯNG)

Hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi hiện có 270 hợp tác xã đang hoạt động với hơn 7.000 thành viên. Thời gian qua, các hợp tác xã vùng cao được tỉnh quan tâm hỗ trợ thông qua nhiều chính sách, nhất là các tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp; kỹ năng quản trị gian hàng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm trên nền tảng số... Đồng thời, hỗ trợ hợp tác xã lĩnh vực thương mại như thiết kế bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã số, mã vạch, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và chứng nhận VietGAP cho các sản phẩm. Nhiều sản phẩm của các hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP, từng bước khẳng định uy tín tại thị trường trong và ngoài tỉnh...

Có thể bạn quan tâm

Các vận động viên tham gia Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”. (Ảnh: CTV)

Sôi nổi Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”

Với quy mô hơn 3.000 vận động viên, giải chạy lan tỏa mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng; đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người thân thiện, mến khách và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến với đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Nông sản sau thu hoạch được các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phân loại, dán tem truy xuất nguồn gốc, trưng bày giới thiệu với người tiêu dùng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị nông sản

Khi thị trường đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, thì việc nâng chất lượng, chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu là yêu cầu tất yếu để sản phẩm OCOP tăng sức cạnh tranh. 

Quang cảnh gặp mặt, tuyên dương Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh. (Ảnh: Xuân Điền)

Gặp mặt, tuyên dương Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

Ngày 30/8, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tuyên dương Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.

Nhiều người tại địa điểm Công viên Bãi đá Ông Địa háo hức chờ lệnh xuất phát đi bộ cùng với các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. (Ảnh: Thanh Hải)

Lâm Đồng dẫn đầu số bước chân trong sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ngày 30/8, hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia đi bộ tại sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, mang ý nghĩa cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe; góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của mỗi người dân đối với quê hương đất nước.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hào hứng tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hơn 30.000 người hào hứng hòa mình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Sáng 30/8, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, tại tỉnh Quảng Ngãi, song song với điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), tất cả 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đồng loạt diễn ra sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, với hơn 30.000 người tham gia.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu.