Đắk Lắk: Sau lũ lớn, hàng trăm hộ nông dân huyện Lắk trắng tay

Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vào những ngày trung tuần tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có 2.548 ha lúa vụ hè-thu 2022 bị ngập úng, trong đó có hơn 2.100 ha bị mất trắng. Nhiều nông dân kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào lúa nước bỗng dưng trắng tay, cuộc sống trở nên khó khăn.
Sau khi nước lũ rút làm hàng nghìn ha lúa nước trên địa bàn huyện Lắk bị hư hỏng, lép hạt hoặc đen hạt.
Sau khi nước lũ rút làm hàng nghìn ha lúa nước trên địa bàn huyện Lắk bị hư hỏng, lép hạt hoặc đen hạt.

Nằm về phía Đông Nam của tỉnh Đắk Lắk, Lắk là một trong những huyện nghèo của tỉnh và thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Lắk là địa phương nằm ở vùng trũng, có nhiều sông, suối lớn và có diện tích lúa nước lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Hằng năm trên địa bàn huyện đều hứng chịu những đợt lũ lụt lớn. Tuy nhiên, năm nay mưa lũ xuất hiện đúng dịp bà con nông dân chuẩn bị thu hoạch lúa vụ hè-thu nên nhiều diện tích không thu hoạch kịp đã bị ngập úng, mất trắng.

Nhiều diện tích lúa nước ở huyện Lắk bị khô cây, lép hạt sau khi bị ngập úng.

Nhiều diện tích lúa nước ở huyện Lắk bị khô cây, lép hạt sau khi bị ngập úng.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk Nguyễn Viết Quang cho biết: Nhân dân trong huyện chủ yếu làm nông nghiệp là chính và trong vụ hè-thu năm 2022, toàn huyện đã gieo cấy được 7.609 ha lúa nước, đây là cây trồng chủ lực của huyện.

Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vào những ngày trung tuần tháng 8 vừa qua, toàn huyện có 2.548 ha lúa vụ bị ngập úng trong biển nước, trong đó có hơn 2.100 ha mất trắng.

Sau khi nước lũ rút, người nông dân ở xã Buôn Tría, huyện Lắk thu gặt những diện tích còn sót lại để phục vụ chăn nuôi.

Sau khi nước lũ rút, người nông dân ở xã Buôn Tría, huyện Lắk thu gặt những diện tích còn sót lại để phục vụ chăn nuôi.

Trong các địa phương trên địa bàn huyện Lắk thì 2 xã Buôn Tría và Buôn Triết bị thiệt hại nặng nề nhất với 1.711 ha lúa bị ngập úng, trong đó có khoảng 1.600 ha bị mất trắng.

Trong vụ hè-thu năm 2022, gia đình ông Nguyễn Xuân Hoàng ở xã Buôn Tría, huyện Lắk làm 3 ha lúa nước. Sau gần 3 tháng bỏ bao công sức làm lụng, chăm sóc và đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu cho ruộng lúa, nhưng khi diện tích lúa sắp cho thu hoạch thì mưa lũ đổ về làm toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông cũng như người dân địa phương bị nhấn chìm trong biển nước.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng ở xã Buôn Tría, huyện Lắk buồn rầu bên 3 ha lúa nước của gia đình bị lũ lụt làm hư hại.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng ở xã Buôn Tría, huyện Lắk buồn rầu bên 3 ha lúa nước của gia đình bị lũ lụt làm hư hại.

Trong những ngày qua, mỗi khi ra thăm đồng lúa, lòng ông như lửa đốt vì cây lúa ngâm trong nước lũ, hầu hết bị thối rữa hoặc lên mầm. Ông Nguyễn Xuân Hoàng buồn rầu nói: Đến nay sau 20 ngày bị ngâm trong nước lũ, hạt lúa bị lép hoặc đen hết, gặt về cũng để cho gà, cho heo ăn chứ người thì không ăn được. Người nông dân chúng tôi ở đây cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa nước, năm nay gặp thiên tai, mưa lũ đổ về ngay trước vụ thu hoạch lúa vụ hè-thu, làm ngập trắng cả cánh đồng, diện tích lúa bị hư hại hết, ai cũng trắng tay.

Còn vợ chồng bà Trần Thị Nguyệt ở thôn Sơn Cường, xã Buôn Triết trong những ngày này sau khi nước lũ rút đã lặn lội dưới cánh đồng thu gặt những diện tích lúa còn sót lại về phơi cho ngang, gà ăn. Ngồi rủ những hạt lúa còn sót lại trong đống rơm rạ dính đầy bùn đất được đưa từ cánh đồng về phơi bên đường trước nhà, bà Nguyệt cho biết: Tình hình mưa lũ làm diện tích lúa bị hư hỏng như thế này bỏ thì tiếc. Vì vậy, vợ chồng tôi thu nhặt được hạt nào về xay cho ngang, gà ăn mà hạt lúa bị đen, đắng thế này không biết ngang, gà có ăn được hay không? Làm nông nghiệp mà gặp thiên tai, mưa lũ bất thường thế này thì thiệt hại quá lớn.

Sau khi nước lũ rút, xót của nên nông dân huyện Lắk đi thu gom những diện tích lúa còn sót lại mang về chủ yếu để phục vụ chăn nuôi, mong vớt vát được chút nào hay chút đó.

Sau khi nước lũ rút, xót của nên nông dân huyện Lắk đi thu gom những diện tích lúa còn sót lại mang về chủ yếu để phục vụ chăn nuôi, mong vớt vát được chút nào hay chút đó.

Không chỉ gia đình ông Hoàng, bà Nguyệt mà những người nông dân ở huyện Lắk, sau khi nước lũ rút, xót của nên ai cũng phải đi thu gom những diện tích lúa còn sót lại mang về chủ yếu để phục vụ chăn nuôi, mong vớt vát được chút nào hay chút đó.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk Nguyễn Viết Quang cho biết: Trước tình hình thiệt hại nặng nề của nông dân trên địa bàn huyện do mưa lũ gây ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có văn bản triển khai thống kê thiệt hại và phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, thống kê những hộ bị thiệt hại, đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại. Đối với những diện tích bị thiệt hại từ 30-70% đề nghị hỗ trợ 1 triệu đồng/ha; đối với diện tích bị thiệt hại từ 70% đến mất trắng đề nghị hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, nhằm giúp nhân dân sớm ổn định sản xuất và cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.