Đắk Lắk: Niềm vui trên những tuyến đường “ý Đảng lòng dân”

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, dân sinh cũng như củng cố thế trận quốc phòng-an ninh khu vực Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các đại biểu bắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các đại biểu bắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Sáng 19/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

img-9610-6469.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các xã, phường có các tuyến đường đi qua… đã về dự buổi lễ.

Đường lớn đã mở

Đây là 2 công trình trọng điểm thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện kết nối mạng lưới giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, dân sinh, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

Đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột trong ngày khánh thành, nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau chạy bon bon, những nông dân lái máy cày chở cà-phê về nhà hết sức thuận lợi, ông Đặng Thọ Dần, Trưởng Phòng điều hành dự án giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, không giấu được niềm vui, xúc động bởi hiệu quả của dự án mang lại.

img-9561-9330.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Ông Dần cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2021, có vốn đầu tư hơn 1.841 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài 39,6km, điểm đầu giao với Quốc lộ 14 tại Km 1758+900 xã Cuôr Đăng và điểm cuối giao nhau với Quốc lộ 14 tại Km 1790+445, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3, giai đoạn phân kỳ bề rộng mặt đường 12m, quy mô 2 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80km/giờ; giai đoạn hoàn chỉnh dự kiến xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m.

Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2023 và đưa vào sử dụng năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án mới được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Việc đưa tuyến đường huyết mạch này vào sử dụng không chỉ phân luồng xe tải, xe container và các phương tiện có tải trọng lớn ra khỏi trung tâm Buôn Ma Thuột, giảm tải cho Quốc lộ 14 qua trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan đô thị, mà còn góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

img-9672-8185.jpg
Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, tuyến đường này kết nối với 3 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk là: Quốc lộ 14, 26 và 27, đồng thời kết nối với cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh kết nối rừng và biển, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị, khu công nghiệp, thu hút đầu tư, bảo đảm quốc phòng-an ninh… ở khu vực Tây Nguyên.

Đối với Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 48km bắt đầu tại Km69+500 thuộc địa bàn xã Ea Kar và điểm cuối tại Km117+593 thuộc địa bàn xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk. Dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, có tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng.

Dự án có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/giờ; giai đoạn phân kỳ thiết kế 4 làn xe, chiều rộng nền đường 17,0m; các yếu tố bình diện, trắc dọc thiết kế cho giai đoạn hoàn chỉnh vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Dự án khi hoàn thành giúp hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả với các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại...

ndo_tl_img-9645-5035.jpg
48km đầu tiên thuộc Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột được thông xe kỹ thuật.

Theo ông Đặng Thọ Dần, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 100% khối lượng thi công trên tuyến chính, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, không còn vướng mắc. Ngày 19/12, dự án thông xe kỹ thuật toàn tuyến hơn 48km, đồng thời nghiệm thu, hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 21km.

Hiện nay, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu nỗ lực tối đa để hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao tuyến chính trước ngày 14/2/2026 (trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm lễ, Tết.

“Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên chung. Việc đưa các tuyến đường này vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, dân sinh cũng như củng cố thế trận quốc phòng-an ninh khu vực Tây Nguyên”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định.

Ý Đảng hợp lòng dân

Hòa chung niềm vui trong ngày khánh thành tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, anh Nguyễn Văn Nam, một tài xế xe tải ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước đây khi chưa có tuyến đường này, hàng ngày phải điều khiển xe tải vận chuyển nông sản qua trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, đường xá đông đúc nên thường xuyên ùn tắc giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Nay tuyến đường huyết mạch này được đưa vào sử dụng, việc lưu thông rất thuận lợi, không chỉ người dân địa phương mà cánh tài xế chúng tôi cũng hết sức phấn khởi”.

ndo_tl_img-9523-6299.jpg
Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Đắk Lắk.

Ông Y Mlum Niê ở xã Ea Ktur nhìn con đường thẳng tắp chạy qua trước buôn phấn khởi nói: Trước đây, mỗi lần đi thăm người thân ở xã Krông Pắc hay về phường Buôn Hồ phải đi vòng lên Buôn Ma Thuột mới đi được. Còn nay, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột đã kết nối trực tiếp với các tuyến Quốc lộ 14, 26, 27 nên việc đi lại rất thuận lợi, chỉ bằng một nửa thời gian so với trước đây và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, nhiều buôn làng trước đây nằm ở vùng sâu, vùng xa nay tuyến đường này đi qua tạo cho bộ mặt buôn làng đổi mới, giao thông đi lại hết sức thuận lợi, “kéo” các buôn làng xích lại gần hơn với đô thị…

Còn với ông Hoàng Văn Hùng ở xã Vụ Bổn, ngày 19/12 là ngày đặc biệt. Biết tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột nên ông dậy sớm, vượt hơn 30km để đến chứng kiến buổi lễ.

ndo_tl_img-9571-7888.jpg
Người dân tìm hiểu về dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Hòa chung trong không khí hân hoan, rộn ràng của buổi lễ, ông Hùng trải lòng: "Vụ Bổn là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Pắc (cũ), mỗi lần gia đình có việc gì phải chạy xe ra trung tâm huyện rồi theo Quốc lộ 26 lên Buôn Ma Thuột với đoạn được hơn 70km.

Tuy nhiên, Quốc lộ 26 vừa chật hẹp, lưu lượng phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông quá nhiều, nhất là vào vụ thu hoạch sầu riêng, cà-phê hàng năm thì tuyến đường này thường xuyên bị ách tắc. Nay Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đã thông xe kỹ thuật và đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ này sẽ đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi rất lớn cho người dân chúng tôi đi lại giữa địa phương và phường Buôn Ma Thuột.

Và chỉ khoảng 1 năm nữa, toàn tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột hoàn thành đưa vào sử dụng, kết nối giữa rừng với biển không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn tạo động lực rất lớn cho tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên phát triển. Đây thực sự là tuyến đường của 'ý Đảng, lòng dân'”.

img-9623-2902.jpg
Người dân địa phương dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột và thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Ngoài việc khánh thành, thông xe kỹ thuật 2 tuyến giao thông huyết mạch, cũng trong sáng 19/12 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn diễn ra lễ khởi công một số dự án quan trọng khác như: Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; Khu nhà ở xã hội HTL Lakeside tại phường Tuy Hòa; Dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa tại phường Tuy Hòa; Dự án NOXH Cloud Living An Phu tại phường Bình Kiến…

Đây là các dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Trịnh Văn Quyết giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Gia Lai

Chiều 10/2, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Gia Lai.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp và đoàn viên, thanh niên xã Ea Rốk nạo vét kênh mương.

Tết thắm tình quân-dân

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều người đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa, chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, người thân thì ở các xã biên giới, vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn âm thầm, lặng lẽ tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà tại xã Tuy Phước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Gia Lai

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động và nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Gia Lai. Chuyến thăm là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để bà con tỉnh Gia Lai vui Xuân, đón Tết trong ấm áp, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 6/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Nghệ nhân dân tộc Brâu thường xuyên biểu diễn “Sáp sam pu” thể hiện sự đoàn kết cộng đồng sâu sắc.

Tiếng gọi dựng làng mới của người Brâu

“Sáp sam pu” - bài dân ca mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng của đồng bào Brâu là khúc hát truyền thống ghi dấu bao thăng trầm lịch sử tộc người và là biểu tượng sống động của ý chí kiên cường vượt qua thiên tai, chiến tranh để một lần nữa đứng lên “làm làng mới”.

Mô hình “Bò sinh sản” góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Sinh kế “bò sinh sản” hỗ trợ hộ nghèo

Hai năm qua, các xã miền núi Ia Đal và Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình sinh kế “bò sinh sản” hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, mô hình còn tạo động lực, giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 ngày 19/12/2025.

Con đường động lực cho Đắk Lắk “cất cánh”

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột) là một trong hai công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đã thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng chỉ sau hơn 25 tháng thi công.

Diện mạo thôn Đắk Ri - nơi đồng bào người Dao sinh sống trên vùng kinh tế mới xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng hôm nay.

Khi người dân giúp nhau an cư

Trên vùng kinh tế mới xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, cộng đồng người Dao ở thôn Đắk Ri đoàn kết xây dựng nền tảng cuộc sống vững chắc với chỗ ở ổn định, sinh kế bền vững. Không tín dụng ngân hàng, vay mượn ràng buộc, bà con nơi đây chọn cách làm rất riêng là góp tiền giúp nhau dựng nhà, mua đất, an cư để lập nghiệp lâu dài.

Mô hình trồng xen canh chanh leo và cà-phê mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ nông dân.

Kỳ vọng bứt phá nông nghiệp Gia Lai

Gia Lai đang từng bước xây dựng thương hiệu nông nghiệp hiện đại, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Những tín hiệu tích cực từ cà-phê, chuối, chanh dây cùng nhiều loại trái cây khác đã tạo nền tảng vững chắc để ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục bứt phá trong năm 2026.

Các công nhân nỗ lực “vượt nắng thắng mưa” trên công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ia Lốp.

Bảo đảm tiến độ thi công các trường nội trú vùng biên

Trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk hiện có ba xã, gồm Buôn Đôn, Ia R'vê và Ia Lốp đã khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp. Để bảo đảm tiến độ đề ra, đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2026-2027, các nhà thầu đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm.

Mô hình liên kết trồng nguyên liệu cây thuốc lá ở các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng nâng cao thu nhập cho người dân.

Đưa giống cây mới lên vùng đất khó

Những năm qua, các xã miền núi phía tây Quảng Ngãi từng bước hình thành vùng nguyên liệu cây công nghiệp như cao su, cà-phê, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực đồi núi ven sông, suối, đất lúa chỉ canh tác một vụ, thiếu nước tưới và hàng trăm héc-ta đất bỏ hoang, chưa khai thác hiệu quả.