Đắk Lắk: Lần đầu mở bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư

Ngày 11/5, Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú chính thức tổ chức lễ mở bán đợt 1 Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Ân Phú, đường Hà Huy Tập, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đại diện các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk và Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú bấm nút chính thức mở bán đợt 1 Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Ân Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đại diện các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk và Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú bấm nút chính thức mở bán đợt 1 Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Ân Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk được thực hiện theo chủ trương sử dụng 20% quỹ đất đã hoàn thiện hạ tầng tại dự án đô thị thương mại đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động, do Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú làm chủ đầu tư, trong khuôn viên dự án Khu đô thị Ân Phú.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú và các Ngân hàng thương mại ký kết chương trình hợp tác.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú và các Ngân hàng thương mại ký kết chương trình hợp tác.

Dự án nhà ở xã hội này có tổng vốn đầu tư 212 tỷ đồng, với 330 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, bố trí với 9 khối nhà cao 3 tầng, mỗi căn có diện tích từ 50-70m2 sử dụng tùy vị trí. Dự án được khởi công vào tháng 10/2023 và đến nay, bằng nỗ lực của doanh nghiệp, đã cơ bản hoàn thiện các khối nhà, dự kiến hoàn thành đầu tư trước tháng 9/2024.

Các căn hộ tại đây đã được thiết kế, xây dựng, giám sát, thẩm định chất lượng thi công bởi cơ quan quản lý chức năng và các bên tư vấn giám sát. Sau khi đưa vào sử dụng sẽ được dùng chung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, đô thị ở Khu đô thị Ân Phú, bảo đảm đem lại điều kiện sinh hoạt và sinh kế thuận lợi cho cư dân, nhất là người lao động địa phương. Theo chủ đầu tư, mỗi căn hộ chung cư có diện tích 50m2 được bán với giá 600 triệu đồng và 70m2 được bán với giá 900 triệu đồng. Người mua được hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi nhất và thời gian trả nợ kéo dài lên tới 20 năm.

Người lao động nghiên cứu vị trí các căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại dự án trước khi quyết định mua.

Người lao động nghiên cứu vị trí các căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại dự án trước khi quyết định mua.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, dự án nhà ở xã hội Ân Phú nằm trong kế hoạch đầu tư 1.200 căn nhà ở xã hội năm 2024 của địa phương, gồm hai dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư và hai dự án nhà ở xã hội độc lập. Đây là dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư đầu tiên đã triển khai hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao, đưa vào sử dụng. Dự án thể hiện đúng cam kết và nỗ lực của chủ đầu tư, triển khai “dự án thật, công trình thật, giá trị thật” bảo đảm cung ứng kịp thời cho nhu cầu nhà ở của người lao động tại địa phương.

Tại lễ mở bán lần thứ nhất, Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú tiến hành xác nhận đã xây dựng 100 căn hộ nhà ở chung cư xã hội đầu tiên tại dự án, tiến hành hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đăng ký đặt chỗ và hợp đồng mua nhà cho những người lao động đầu tiên. Các hồ sơ, thủ tục pháp lý của những căn hộ này đã được thực hiện đầy đủ, đủ điều kiện mở bán theo quy định và được áp dụng các quy định đặt chỗ, chính sách mở bán do chủ đầu tư triển khai.

Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện dự án nhà ở xã hội đầu tiên để bàn giao cho người lao động đưa vào sử dụng trong quý III/2024.

Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện dự án nhà ở xã hội đầu tiên để bàn giao cho người lao động đưa vào sử dụng trong quý III/2024.

Chủ đầu tư dự án cũng cùng với các ngân hàng đồng hành ký kết các hợp đồng hợp tác, cùng xây dựng phát triển dự án Khu đô thị Ân Phú, tạo dựng cuộc sống an cư lập nghiệp cho người dân địa phương, bảo đảm 100 hợp đồng đặt mua nhà ở xã hội đợt thứ nhất cũng là 100 trường hợp cư dân là người lao động chính thức đăng ký vào an cư bền vững tại Khu đô thị Ân Phú.

Sau lễ mở bán này, Công ty cổ phần Đầu tư-Phát triển đô thị Ân Phú sẽ tiếp tục cùng các nhà thầu và cơ quan quản lý chức năng, thực hiện tiếp việc đầu tư, xây dựng hoàn thiện các khối nhà ở xã hội còn lại, để nhanh chóng tổ chức các đợt mở bán tiếp theo và thực hiện đúng các cam kết đem lại cơ hội sở hữu nhà ở xã hội chất lượng cho người lao động có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. (Ảnh có sử dụng AI)

Chia sẻ bài báo thế nào để không vi phạm?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó điểm d khoản 1 Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm.

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng ngành xây dựng.

Cả nước khai thác gần 3.350km đường cao tốc

Chiều 7/7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng vừa qua, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần 400km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/7.

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.