Đắk Lắk ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Chiều 16/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao văn bản ký kết hợp tác.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao văn bản ký kết hợp tác.

Dự lễ ký kết có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

ndo_bl_img-7358-7047.jpg
Quang cảnh lễ ký kết hợp tác.

Mục tiêu thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên; đồng thời, góp phần mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội.

Hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung ký kết hợp tác giữa hai bên tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Về phát triển hạ tầng, nền tảng tạo nền móng cho chuyển đổi số, tư vấn, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án cung cấp hạ tầng mạng băng rộng cố định, di động, điện toán đám mây, Internet vạn vật IoT và các hạ tầng, nền tảng số đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ, xử lý dữ liệu, giám sát mạng lưới và bảo đảm an toàn, an ninh mạng để tạo nền móng cho chuyển
đổi số.

ndo_bl_img-7352-9039.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại lễ ký kết.

Về phát triển chính quyền số, tư vấn cung cấp các giải pháp phát triển hạ tầng Chính phủ số phục vụ hoạt động điều hành của chính quyền tỉnh trên cơ sở kết hợp mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng internet, trung tâm dữ liệu của tỉnh để phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt 2 cấp chính quyền tỉnh-xã, phường. Các giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu và các dịch vụ, giải pháp trên nền tảng đô thị thông minh, trung tâm giám sát và điều hành thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

ndo_bl_img-7343-8886.jpg
Các đại biểu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam dự lễ ký kết.

Về phát triển kinh tế số, hợp tác triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Triển khai các giải pháp công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế số ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh như du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường…

Phát triển xã hội số, hợp tác triển khai các giải pháp y tế thông minh, giáo dục thông minh, công dân số, đào tạo trực tuyến và các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp… nhằm thúc đẩy thói quen tương tác số và hình thành văn hóa số. Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng số, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

ndo_bl_img-7366-5686.jpg
Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, tăng cường an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động chuyển đổi số của tỉnh; bảo đảm bảo mật dữ liệu và giao dịch điện tử cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước khi triển khai các giải pháp hợp tác. Triển khai giải pháp phòng chống tin nhắn rác, cuộc gọi giả mạo, cảnh báo lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo vệ người dân trong môi trường số.

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ và người dân thông qua các kênh truyền thông số…

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã 2 lần ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hai bên cũng đã triển khai được rất nhiều công việc về xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và mang lại kết quả rất cao. Đặc biệt, tại các thời điểm rất quan trọng và cấp bách của đất nước, của tỉnh: Dịch bệnh Covid-19 năm 2021, sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2025.

ndo_bl_img-7345-1318.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành của tỉnh Đắk Lắk dự lễ ký kết.

Với mong muốn đưa tỉnh Đắk Lắk vươn lên trở thành tỉnh có kinh tế phát triển, có thu nhập cao, bảo đảm tốt các vấn đề an sinh xã hội và xây dựng nền hành chính hiện đại, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số, đồng thời triển khai các giải pháp từng bước xây dựng nền tảng số toàn diện trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển các lĩnh vực trụ cột như y tế, giáo dục, nông nghiệp, thương mại, giao thông, du lịch...

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, tỉnh cần có sự đồng hành, hỗ trợ từ các đối tác chiến lược có năng lực, kinh nghiệm và uy tín hàng đầu, mà Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là một điển hình tiêu biểu.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển, dựa trên nền tảng kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Đồng thời thể hiện sự quyết tâm và tinh thần đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp viễn thông - công nghệ số hàng đầu Việt Nam.

Để thỏa thuận hợp tác đi vào thực chất, khả thi, hai bên cũng đã cử các đầu mối phối hợp cụ thể, hằng năm tổ chức đánh giá để cùng nhìn lại kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp, kế hoạch thực hiện trong năm tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai các nội dung hợp tác được hiệu quả, đúng tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.