Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk động thổ xây dựng nhà cho nhân dân vùng xã, xã Hòa Thịnh.
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk động thổ xây dựng nhà cho nhân dân vùng xã, xã Hòa Thịnh.

Bộ đội Cụ Hồ vượt nắng thắng mưa xây dựng nhà ở cho nhân dân vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 1/12, tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Lễ ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn sau mưa lũ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân quên mình” của Bộ đội Cụ Hồ, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Dự lễ ra quân có Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thi công, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương.

img-21-4719.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị thi công, lực lượng vũ trang cùng người dân tại Lễ khởi động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão lũ tại xã Tuy An Bắc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho nhân dân, bị thiệt hại do mưa lũ, ngày 1/12, tại xã Tuy An Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 684 nhà ở cho các hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ cần phải xây dựng lại.

Trong đó, Quân đội tham xây dựng 263 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đảm nhiệm 100 căn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xây dựng 10 căn, các đơn vị Bộ Quốc phòng triển khai 153 căn còn lại. Kinh phí thực hiện dự kiến huy động từ ngân sách Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác, mỗi căn tối thiểu là 170 triệu đồng.

img-2692-235.jpg
Quang cảnh buổi ra quân xây dựng nhà cho nhân dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.

Để triển khai nhiệm vụ, Quân khu 5 tổ chức 155 đội xây dựng, mỗi đội từ 15-17 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3-4 thợ xây tay nghề cao, riêng tại tỉnh Đắk Lắk là 100 đội.

img-2682-8873.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ban ngành hướng dẫn cung ứng vật liệu xây dựng; đồng thời phối hợp lựa chọn mẫu nhà phù hợp phong tục, điều kiện phòng chống bão lũ và nhằm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Đây là yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa là mong đợi lớn của nhân dân sau những ngày mất mát.

img-2678-5125.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời khẳng định chương trình xây dựng nhà ở lần này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, giúp đỡ tinh thần đối với người dân vùng lũ. Tỉnh đặt mục tiêu bảo đảm tất cả các hộ mất nhà đều có nơi ở ổn định, an toàn, có thể đón Tết trong mái nhà mới.

img-2681-4610.jpg
Các đơn vị tham gia thi công xây dựng cho nhân dân tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Thanh Hải yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong mọi khâu. Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Việc dựng nhà mới cho dân không chỉ là xây dựng công trình vật chất mà là xây dựng lại niềm tin, xây dựng lại nền tảng để bà con vươn lên sau thiên tai. Chính quyền địa phương cần phối hợp bảo đảm mặt bằng, giám sát tiến độ; các hộ dân tích cực phối hợp, giữ gìn ngôi nhà khi hoàn thành để trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình.

img-2691-8835.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia xây dựng nhà cho nhân dân vùng lũ.
img-2680-6501.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5 tại buổi ra quân.
img-2679-6324.jpg
Lãnh đạo Quân khu 5 trao đổi với các đơn vị tham gia xây dựng nhà.
img-2685-9053.jpg
Các đơn vị triển khai thi công ngay sau lễ ra quân.
img-2683-4991.jpg
Các đơn vị triển khai đào móng xây dựng nhà ngay sau lễ ra quân.
img-2688-8311.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị triển khai nhiệm vụ ngay trong ngày đầu ra quân.
img-2686-3723.jpg
Các đơn vị ra quân với tinh thần bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.
img-2693-7798.jpg
Đây là “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão lũ do Thủ tướng phát động.
img-2690-9296.jpg
Cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần hết sức khẩn trương.
img-2677-9962.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trao đổi, trò chuyện với người dân.
img-18-3278.jpg
Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến ngày 31/1/2026 sẽ hoàn thành xây mới 684 nhà bị sập do đợt lũ lịch sử vừa qua để người dân được đón Tết trong những ngôi nhà mới này.

Lễ ra quân khởi đầu một nhiệm vụ lớn, nhiều khó khăn song giàu ý nghĩa. Với sự quyết tâm của lực lượng vũ trang Quân khu 5, sự phối hợp đồng bộ của tỉnh và các lực lượng, những mái nhà mới sẽ sớm dựng lên trên vùng đất còn đầy dấu tích lũ dữ. Khi đó, những tổ ấm mới không chỉ che mưa nắng mà còn là minh chứng rõ ràng của tình quân dân bền chặt, của phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trong gian khó.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.