Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Học viện Lục quân

Ngày 4/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc với Học viện Lục quân đóng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm lớp học tại Học viện Lục quân.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm lớp học tại Học viện Lục quân.

Tham gia Đoàn công tác, có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và chức mừng những kết quả của Học viện Lục quân đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ niềm vui khi trở lại học viện, thấy nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, hiện đại; công tác giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học có nhiều đổi mới, sáng tạo; duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ và người lao động không ngừng được cải thiện.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Quốc phòng thông tin khái quát về tình hình, phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong quân đội khi tổ chức chính quyền ba cấp, sáp nhập tỉnh. Đồng chí cho rằng, đây cũng chính là đầu bài để học viện nghiên cứu.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, Học viện Lục quân với tư cách là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của quân đội cần bám sát tình hình, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổ chức lực lượng, phương án tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ khi thực hiện chủ trương chính quyền 3 cấp, không tổ chức cấp huyện; tăng cường công tác giáo dục, không cho phép một sĩ quan dù cấp bậc, chức vụ gì không quán triệt quan điểm của Đảng để triển khai thực hiện; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, cập nhật nhanh khoa học thông minh để bắt kịp xu thế; nâng cao chất lượng tin học, ngoại ngữ.

Lãnh đạo Học viện Lục quân tham dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Học viện Lục quân tham dự buổi làm việc.

Tổ chức tốt công tác đại hội Đảng các cấp trong toàn học viện và công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Học viện Lục quân (7/7/1946-7/7/2026); xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh, học viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng và Đoàn công tác, Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân cho biết, quán triệt phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, học viện đã đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm, nâng cao khả năng tư duy của học viên, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học quân sự; tích cực triển khai các biện pháp xây dựng học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện tại buổi làm việc.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện tại buổi làm việc.

Năm 2024, Học viện Lục quân vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Công tác giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới, học viện cơ bản hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo theo chức vụ; hoàn thành các bộ quy chế đào tạo, quy chế tuyển sinh; nghiên cứu, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo phù hợp các đối tượng.

Năm 2024, học viện triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng và cấp ngành đạt xuất sắc, đã hoàn chỉnh nội dung đề án “Xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng trao đổi tại buổi làm việc.

Đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng đã giải đáp các kiến nghị của học viện. Đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã trao đổi, thông tin các nội dung liên quan đến xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, giáo trình; giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đào tạo sau đại học; hoạt động nghiên cứu sinh; tổ chức huấn luyện ngoại khóa về nề nếp chính quy; việc xét giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của Học viện Lục quân.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của Học viện Lục quân.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống giảng đường, nhà nghỉ học viên, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của Học viện Lục quân. Tại các lớp học, Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra và góp ý cụ thể cho các giảng viên, học viên về phương pháp, tác phong và nội dung bài giảng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân.

Đồng chí thân tình thăm hỏi, trò chuyện với học viên về tình hình đơn vị, nguyện vọng trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp. Chia sẻ về quãng thời gian từng học tập, rèn luyện tại Học viện Lục quân, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, những kinh nghiệm, kiến thức được tích lũy trong thời gian học tập tại nhà trường có ý nghĩa quan trọng, nên mỗi học viên cần tận dụng tối đa cơ hội này để tích lũy tri thức, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, trở thành những cán bộ ưu tú của quân đội.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Múa sư tử mèo của người Tày, Nùng trong lễ hội đầu xuân tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh HỒ MAI)

Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Tây Nguyên

Giữa cao nguyên Lâm Đồng, mỗi độ xuân về, buôn làng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng từ miền núi phía bắc di cư vào lại rộn ràng điệu múa sư tử mèo. Điệu múa lưu giữ hồn cốt văn hóa, gửi gắm ước vọng bình an, no đủ của cộng đồng nơi miền đất mới.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Xã Măng Đen vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”.

“Phủ xanh” Măng Đen

Thực hiện chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động trồng cây xanh tại nhiều tuyến đường chính, làng du lịch cộng đồng và khu dân cư trên địa bàn.

Các già làng dẫn đoàn lên núi làm lễ.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Khi nắng trải dài trên những cánh rừng Tây Nguyên, đồng bào Gia Rai ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cùng nhau hướng về núi Chư Tao Yang để tổ chức lễ cầu mưa. Đây là nghi lễ gắn với tín ngưỡng Yang Pơtao Apui, vị thần được coi là “Vua Lửa”, thể hiện niềm tin tâm linh lâu đời và sức sống bền bỉ của người Gia Rai.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.