Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Kon Tum

Sáng 14/11, tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đăk Tiêng Kơ Tu.
Đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đăk Tiêng Kơ Tu biểu diễn cồng chiêng, múa xoang chào mừng Ngày hội.
Đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đăk Tiêng Kơ Tu biểu diễn cồng chiêng, múa xoang chào mừng Ngày hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5; Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu có tổng diện tích đất tự nhiên 177,14ha; thôn hiện có 147 hộ, 915 nhân khẩu, trong đó có 97% đồng bào dân tộc thiểu số Jơ Ngao, còn lại là dân tộc Kinh, phần lớn người dân theo đạo Thiên chúa giáo, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã Đăk La, ngay từ đầu năm 2022 nhân dân thôn Đăk Tiêng Kơ Tu đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác Hồ; kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân dân luôn tin tưởng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh mà trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo; tích cực giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và của thôn nói riêng, tình hình an ninh trật tự tại thôn luôn được giữ vững ổn định.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Ngày hội.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Ngày hội.

Sau 1 năm thi đua sản xuất gắn với triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, đời sống nhân dân trong thôn có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân trong thôn đã hưởng ứng và vận dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế như 29 hộ tham gia học nghề trồng nấm và đang tham gia mô hình trồng nấm; 1 mô hình nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao… từng bước nâng cao đời sống kinh tế hộ gia đình.

Từ sự nỗ lực quyết tâm đó, tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn thôn còn 3 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo (giảm 8 hộ nghèo và có 50 hộ cận nghèo thoát nghèo so với năm 2021). Thôn có 136 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 92,5%). Con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%.

Hiện nay, thôn Đăk Tiêng Kơ Tu có một Chi bộ với 6 đảng viên, Chi hội phụ nữ có 141 hội viên, Chi đoàn thanh niên có 100 đoàn viên, Chi hội nông dân có 140 hội viên và Chi hội cựu chiến binh có 11 hội viên. Hoạt động của Chi bộ, Ban quản lý thôn, Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội thôn được xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ, đảng viên luôn nêu gương, gắn bó mật thiết với nhân dân trong khu dân cư, động viên khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng và phát huy quyền dân chủ.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho Đảng ủy xã Đăk La và Chi bộ thôn Đăk Tiêng Kơ Tu nhân Ngày hội.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho Đảng ủy xã Đăk La và Chi bộ thôn Đăk Tiêng Kơ Tu nhân Ngày hội.

Vui mừng trước những kết quả thôn Đăk Tiêng Kơ Tu đạt được thời gian qua, đồng chí Phan Văn Giang đánh giá cao những thành tích đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của thôn, chúc mừng cán bộ và nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội, tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, giúp các hộ dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các hộ gia đình, xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên.

Đồng chí Phan Văn Giang đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Kon Tum, huyện Đắk Hà và cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã Đắk La nói chung, thôn Đăk Tiêng Kơ Tu nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được. Chủ động cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 13) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa 13) về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn, tạo sức bật cho phát triển kinh tế-xã hội, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng, địa phương; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đăk Tiêng Kơ Tu biểu diễn cồng chiêng, xoang chào tạm biệt Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác.

Đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đăk Tiêng Kơ Tu biểu diễn cồng chiêng, xoang chào tạm biệt Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội trong sạch vững mạnh; triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

“Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm, bản làng có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên, giàu đẹp là để cho chính chúng ta thụ hưởng. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kon Tum sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng các khu dân cư trong tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh”, đồng chí Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.