Đại tướng Khamtay Siphandone - Tấm gương sáng về lòng trung thành với Tổ quốc và nhân dân

Nhiều cán bộ, giảng viên, chuyên gia của Việt Nam đều bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương khi biết Đại tướng Khamtay Siphandone đã ra đi mãi mãi.
Đại sứ quán Lào mở sổ tang viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ quán Lào mở sổ tang viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - nhà lãnh đạo xuất sắc, chiến sĩ cách mạng kiên cường của Đảng và nhân dân Lào, đồng thời là người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã từ trần vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 2/4/2025, hưởng thọ 101 tuổi.

Nhiều cán bộ, giảng viên, chuyên gia của Việt Nam đều bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương khi biết Đại tướng Khamtay Siphandone đã ra đi mãi mãi. Nhiều người đánh giá, đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo nòng cốt thế hệ đầu tiên của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.

Đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone cũng là người tiên phong tổ chức thực hiện đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng. Đồng chí là một nhà yêu nước, nhà cách mạng mẫu mực và là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của dân tộc Lào. Trong cả cuộc đời, đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone đã cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vì sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào.

Tấm gương sáng về lòng trung thành với Tổ quốc và nhân dân

Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Lào, người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước. Từ những năm tháng tuổi trẻ, ông đã tham gia cách mạng, trở thành một trong những người lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kiên trì lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, từng bước đưa đất nước Lào đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Sau ngày độc lập, ông tiếp tục giữ trọng trách lãnh đạo đất nước, lần lượt đảm nhiệm các cương vị quan trọng như Tổng Tư lệnh Quân đội, Thủ tướng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước.

Trong những giai đoạn khó khăn nhất của Lào, ông đã lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra và thực hiện những quyết sách quan trọng, ổn định tình hình chính trị, từng bước đưa đất nước phát triển theo con đường đổi mới, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của ông, Lào không chỉ củng cố độc lập, chủ quyền mà còn xây dựng được nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quan hệ đối ngoại, trong đó có mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam.

"Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Khamtay Siphandone là một tấm gương sáng về lòng trung thành với Tổ quốc và nhân dân, về ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm cao cả đối với dân tộc. Những di sản mà ông để lại sẽ tiếp tục soi đường cho sự phát triển của Lào, đồng thời ông cũng góp phần to lớn vào việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, một mối quan hệ đã được hun đúc bằng công sức và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước", Tiến sĩ Đào Ngọc Báu chia sẻ.

Là một nhà báo có nhiều năm học tập và công tác tại Lào, bà Trần Tường Khanh (nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam) cho biết rất bàng hoàng khi nghe tin Đại tướng Khamtay Siphandone mất. Nhà báo Trần Tường Khanh cho biết, với một đất nước, một dân tộc như Lào, để có thể vượt qua những thời khắc khó khăn, đầy thử thách rất cần một người chèo lái vững vàng. Người đó chính là Đại tướng Khamtay Siphandone.

Là thế hệ đầu tiên của Đảng khi nước Lào được thành lập, Đại tướng Khamtay Siphandone là người lãnh đạo có nhiều cống hiến to lớn cho đất nước. Ông đã lãnh đạo cách mạng Lào vượt qua thời điểm khó khăn chồng chất, đặc biệt là trong thời gian tiến hành quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Với tư duy mới, Ông đã khai phá, mở cửa để lần đầu tiên có các doanh nghiệp tư nhân trong nước - bước đột phá lớn trong phát triển kinh tế và sau đó là sự ra đời của các tổ chức dân sự địa phương - bước ngoặt về phát triển xã hội. Đây là những tiền đề về cả tư duy lý luận và thực tiễn để Lào vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhân tố quan trọng xây dựng mối quan hệ Việt-Lào

Theo Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế Đào Ngọc Báu, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, được hun đúc từ những năm tháng gian khổ trong cuộc đấu tranh giành độc lập, khi hai dân tộc kề vai sát cánh vì mục tiêu chung. Trải qua nhiều thập kỷ, mối quan hệ này không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ đặc biệt này.

Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, ông trực tiếp chỉ huy lực lượng cách mạng Lào phối hợp chặt chẽ với quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường, đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Sau khi Lào giành độc lập, trên cương vị Thủ tướng, Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, ông tiếp tục dành nhiều tâm huyết để củng cố và mở rộng hợp tác Việt-Lào trên mọi lĩnh vực. Ông đã chỉ đạo triển khai nhiều hiệp định quan trọng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, quốc phòng, giáo dục và giao lưu nhân dân, đưa mối quan hệ Việt-Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Những đóng góp của Đại tướng Khamtay Siphandone không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quan hệ hai nước mà còn là nền tảng vững chắc để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Ông từng nhấn mạnh: "Tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam vẫn là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước cũng như của mỗi nước. Quân đội và nhân dân Lào luôn giữ gìn và phát huy mối quan hệ vững bền đó và coi đây là vấn đề sống còn của hai nước."

Lời phát biểu của Đại tướng Khamtay Siphandone cho thấy rằng, tình đoàn kết Việt-Lào không chỉ là một giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa hiện thực sâu sắc, là động lực cho sự phát triển bền vững của cả hai dân tộc. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, việc tiếp tục giữ gìn, củng cố mối quan hệ này không chỉ là trách nhiệm của thế hệ hôm nay mà còn là yếu tố bảo đảm cho tương lai thịnh vượng và hòa bình của cả hai quốc gia.

Đồng tình với ý kiến trên, nhà báo Trần Tường Khanh phân tích, trong thời kỳ chiến tranh, liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam mà Ông tổ chức, lãnh đạo đưa đến những thắng lợi của cách mạng là một minh chứng tiêu biểu cho sự đóng góp của Đại tướng Khamtay Siphandone đối với quan hệ nghĩa tình giữa hai nước. Trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước giai đoạn khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội, Ông vẫn kiên định đường lối đối ngoại của các vị tiền bối, giữ vững sự hợp tác với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong các chủ trương, chính sách đổi mới và nghiên cứu, tham khảo cho Lào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mà Ông là người đứng đầu, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào đã mở ra một chương mới, đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy.

"Với một số lượng đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên Lào và Việt Nam sang học tập ở cả hai nước hơn bao giờ hết là nguồn nhân lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và cũng là giữ gìn mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Tôi trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp cũng như tầm nhìn của Đại tướng Khamtay Siphandone để thắt chặt tình nghĩa thủy chung hai đất nước", nhà báo Trần Tường Khanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.