Đài kiểm soát không lưu Phú Bài kích hoạt phương án ứng phó bão số 13

Sau 10 ngày chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Trung, Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài ứng phó kịp thời với hai trận lũ lịch sử và bão số 12 tại Huế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tiếp tục có công văn thông báo số 7918/TB-QLB yêu cầu cơ sở điều hành bay khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó bão số 13.

Điều hành bay tại Đài kiểm soát không lưu Phú Bài.
Điều hành bay tại Đài kiểm soát không lưu Phú Bài.

Dồn lực ứng phó bão số 13

Theo đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam yêu cầu cơ sở điều hành bay chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, đồng thời có giải pháp điều hành bay phù hợp nhằm duy trì kết nối giao thông hàng không trong bối cảnh giao thông đường bộ và đường thủy bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng ngập lụt tại thành phố Huế và các tỉnh lân cận; góp phần duy trì an ninh, quốc phòng, bảo đảm phục vụ các hoạt động cấp thiết (lưu thông, cứu trợ…) thông qua đường hàng không.

Ngày 5/11/2025, Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài (Công ty Quản lý bay miền Trung) cho biết, sau hai tuần dồn sức bố trí nhân lực, trang bị kỹ thuật,… áp dụng phương án điều hành bay phù hợp ứng phó bão, mưa lớn diện rộng để bảo đảm điều hành bay an toàn, đài tiếp tục dồn lực ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi); triển khai thực hiện nghiêm quy định công tác phòng, chống thiên tai theo nguyên tắc 4 tại chỗ, bám sát thực hiện theo Phương án ứng phó thiên tai của công ty.

Ông Phạm Phương Nam, Đài trưởng Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài chia sẻ, thời điểm này, khu vực sân bay Phú Bài đã bước vào cao điểm mùa mưa. Từ cuối tháng 10/2025, lượng mưa trung bình tại thành phố Huế đã tăng cao so với mùa hè, đỉnh điểm ghi nhận vào ngày 29/10 lượng mưa đạt 1.739mm trong 24 giờ tại đỉnh Bạch Mã. Đối với ngành quản lý bay, đây cũng là thời điểm vất vả nhất trong năm để duy trì điều hành bay an toàn.

Qua theo dõi tình hình thời tiết nhằm đưa ra phương án điều hành máy bay phù hợp, Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài ghi nhận từ ngày 22/10/2025, hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) đã ảnh hưởng đến khu vực thành phố Huế cũng như ảnh hưởng lớn đến hoạt động bay trong phạm vi nhiệm vụ của Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài, khiến các hãng hàng không chủ động điều chỉnh lịch bay và hủy 30 chuyến bay đi/đến Huế.

Cũng trong khoảng thời gian này, Đài Kiểm soát không lưu sân bay Phú Bài cũng liên tục báo cáo lãnh đạo công ty về tình hình mưa, bão, đưa ra giải pháp điều hành bay linh hoạt giúp tàu bay vòng tránh thời tiết nguy hiểm, bay chờ thời tiết cải thiện để đạt tiêu chuẩn hạ cánh, thậm chí điều hành, tư vấn kịp thời để một số chuyến bay hạ cánh sân bay dự bị nhằm tránh các thời điểm thời tiết đặc biệt nguy hiểm, nhằm bảo đảm duy trì an toàn giao thông hàng không.

Ngày 23/10/2025, bão số 12 đổ bộ vào đất liền khu vực Huế, Đà Nẵng và sau đó nhanh chóng giảm thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, mưa lớn diễn ra cả ngày khiến nhiều chuyến bay phải chuyển sang chế độ bay chờ.

Sau khi bão tan, hoàn lưu sau bão và hiệu ứng không khí lạnh lệch đông đã gây mưa lớn xuống khu vực thành phố Huế và Đà Nẵng. Chiều ngày 27/10/2025, nước các sông ở Huế lên rất nhanh, lũ đạt đỉnh trên báo động 3, áp sát đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Toàn bộ vùng duyên hải của thành phố Huế ngập sâu trong nước.

Đáng lưu ý, hoàn lưu sau bão và không khí lạnh đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến công tác điều hành bay. Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài, Công ty Quản lý bay miền Trung đã thường xuyên nắm bắt tình hình mưa bão, duy trì hoạt động của trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị dẫn đường, đưa ra phương án điều hành bay phù hợp.

Điều hành bay an toàn-điều hòa-hiệu quả

Khi điều kiện thời tiết không đủ để tiếp thu tàu bay, kiểm soát viên không lưu Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài đã kịp thời cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, điều hành các tàu bay chờ phù hợp.

Cụ thể, ngày 28/10/2025, chuyến bay thường lệ VJC567 của hãng hàng không Vietjet từ Hà Nội đến Huế lúc 12 giờ, do thời tiết xấu, kiểm soát viên không lưu đã điều hành chuyến bay VJC567 chờ 21 phút, thực hiện các trao đổi tư vấn không lưu và thời tiết, đến khi thời tiết tốt lên, đủ điều kiện hạ cánh mới cấp huấn lệnh cho tàu bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Phú Bài.

Ngày 29/10, kiểm soát viên không lưu cũng điều hành, tư vấn phù hợp để một chuyến bay khác đến sân bay Phú Bài chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Cam Ranh, tránh thời điểm thời tiết đặc biệt xấu tại sân bay Phú Bài.

Trong đợt mưa, lũ lần thứ 2 diễn ra ngày 2 và 3/11/2025, chuyến bay HVN370 của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế vào lúc diễn biến thời tiết không thuận lợi cũng được kiểm soát viên không lưu Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài cũng điều hành bay chờ 45 phút trước khi cấp huấn lệnh cho tàu bay tiếp cận, hạ cánh an toàn.

Trong ngày 3/11/2025, kiểm soát viên không lưu điều hành, tư vấn để 2 chuyến bay HVN1366 của Vietnam Airlines và chuyến bay VJC304 của hãng hàng không Vietjet từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế hạ cánh xuống sân bay dự bị để tránh vùng thời tiết đặc biệt xấu vào buổi sáng. Sau đó, cả hai chuyến bay quay trở lại hạ cánh an toàn tại sân bay Phú Bài.

Chỉ trong hơn 10 ngày, trên địa bàn thành phố Huế nói chung và sân bay Phú Bài nói riêng đã gánh chịu 1 trận bão, 2 trận lũ và mưa lớn diện rộng. Trong khi thiệt hại thiên tai của các đợt mưa, bão, lũ còn chưa thống kê hết, việc khắc phục thiệt hại còn đang diễn ra, dự báo cơn bão số 13 tiếp tục đổ bộ khu vực miền trung, gây nhiều khó khăn, thách thức đối với địa phương và ngành quản lý bay.

Với phương châm chủ động ứng phó, bảo đảm lực lượng 4 tại chỗ, chuẩn bị phương án điều hành bay, ứng phó linh hoạt với các biến đổi bất thường của thời tiết, ngành quản lý bay nói chung và Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài luôn sẵn sàng cho những nhiệm vụ và thách thức sắp tới và tin tưởng sẽ vượt mọi khó khăn nhằm bảo đảm điều hành bay an toàn-điều hòa-hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.