Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019-2024

5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành động lực to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác.
Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Cờ Thi đua tặng các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Cờ Thi đua tặng các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019-2024. Tới dự, có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.

Dự Đại hội còn có 180 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể điển hình tiên tiến trong Bộ đội Biên phòng.

Theo báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019-2024 cho biết: 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chiến lược quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, đối sách giải quyết kịp thời các vụ việc, tình huống trên biên giới, vùng biển, đảo. Chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “Thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả”.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần tăng cường giáo dục, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, triển khai hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, vụ án, triệt phá thành công nhiều tổ chức, đường dây tội phạm.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thắng lợi 697 chuyên án; bắt giữ và xử lý 53.182 vụ/150.350 đối tượng; thu giữ 11,184 tấn ma túy các loại.

Các đơn vị bộ đội biên phòng đã tích cực tuyên truyền, phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tổ chức hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Trên các tuyến biên giới, biển, đảo, Bộ đội Biên phòng luôn khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, luôn có mặt kịp thời nơi đầu sóng, ngọn gió trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn bảo vệ tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, làm cho thi đua thực sự trở thành nhu cầu, việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thật sự là hạt nhân, là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý: Tổ chức phong trào thi đua quyết thắng phải có kế hoạch cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp, thông lệ quốc tế.

Tăng cường đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và các thách thức an ninh phi truyền thống. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, thúc đẩy hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị và nhân dân hai bên biên giới. Phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng 2 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân năm 2023.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng 2 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân năm 2023.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực sự là “điểm tựa của bản làng”, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, quyết tâm giành nhiều thành tích cao hơn nữa.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng Cờ Thi đua cho Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Cà Mau, vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân năm 2023; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Cờ Thi đua tặng 11 tập thể tiêu biểu và trao Bằng khen tặng 56 tập thể, 59 cá nhân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tiêu biểu trong phong trào giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.