Bộ đội Biên phòng Điện Biên là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua trong toàn lực lượng

Sáng 17/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội Thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Điện Biên.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội Thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Điện Biên.

Dự, chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo 4 huyện biên giới thuộc tỉnh Điện Biên.

Chúc mừng kết quả Bộ đội Biên phòng Điện Biên đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng khẳng định, Bộ đội Biên phòng Điện Biên là một trong những lá cờ đầu thực hiện phong trào thi đua của lực lượng và địa phương, là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân rộng trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 2 tập thể thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 2 tập thể thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.

Đánh giá khái quát kết quả phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên thực hiện thời gian qua, Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua; thường xuyên phát động phong trào thi đua chuyên đề, chuyên ngành, thi đua cao điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và toàn lực lượng. Qua thực hiện các phong trào thi đua và phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ, Bộ đội Biên phòng Điện Biên luôn chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo toàn diện tình hình liên quan biên giới từ sớm, từ xa; chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng tiến hành 1.247 lần tuần tra với 10.517 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc, Lào tổ chức tuần tra song phương 122 lần/862 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Trong phong trào thi đua thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cử 234 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; tham mưu, hỗ trợ các huyện biên giới xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Điện Biên trong 5 năm qua.

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Điện Biên trong 5 năm qua.

Nhờ chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã thực hiện hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt động của các đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo, xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động tập trung đông người, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông" di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tà đạo.

Thực hiện nghiêm các kế hoạch phối hợp giữa công an, biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Trong giai đoạn 2019-2024, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã bắt giữ, xử lý 837 vụ (trong đó có 88 chuyên án) với tổng số 1.016 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy; tang vật thu giữ 279.973kg heroin, 3.222.535 viên ma túy tổng hợp, 48,28kg thuốc phiện, 110kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày công cụ hỗ trợ trong công tác biên phòng.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày công cụ hỗ trợ trong công tác biên phòng.

Với các thành tích xuất sắc đạt được, giai đoạn 2019-2024, Bộ đội Biên phòng Điện Biên có 26 tập thể, 35 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến toàn diện; 26 tập thể, 48 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác; điển hình là tập thể Phòng Chính trị, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" 5 năm liền; cá nhân điển hình có đồng chí Vũ Văn Cường, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn và đồng chí Tô Hiến Quyên (Đồn Biên phòng Si Pa Phìn), cán bộ tăng cường phát triển kinh tế-xã hội xã Phìn Hồ.

Tại đại hội có 3 tập thể, 7 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên tặng giấy khen cho 18 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào đua.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.