Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày 27-28/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển” đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Các đồng chí ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.
Các đồng chí ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo mô hình mới, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình các tổ chức chính trị-xã hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao những kết quả đạt được trong 2 năm 2024-2025 vừa qua; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ với 13 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 6 chương trình trọng tâm; trong đó, xác định rõ nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới, mọi chương trình hành động của Mặt trận phải hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội.

img-9577-3799.jpg
Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua, nhất là phát huy tốt vai trò tập hợp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và chương trình an sinh; tích cực giám sát, phản biện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, phản bác quan điểm sai trái và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý, bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nỗ lực, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, hướng tới năm 2045 trở thành nước phát triển.

img-9567-4786.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trước thời cơ và thách thức đan xen, đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc với quan điểm “lấy dân làm gốc, dân là chủ thể, là động lực và mục tiêu của phát triển”; quán triệt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với công nghiệp phát triển hiện đại; thực hiện tốt các nghị quyết trụ cột của đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn. Đặc biệt, chú trọng giáo dục lịch sử, lý tưởng, đạo đức và tinh thần tự lực-tự cường cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, … Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt chính trị, là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

img-9575-1232.jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khẳng định, những thành tựu phát triển của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và củng cố chính quyền gần dân, sát dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa mới cần trở thành trung tâm đoàn kết, đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, nâng cao sức mạnh và hiệu quả hoạt động.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 112 đồng chí tham gia ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; 20 đồng chí chính thức tham gia Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa I gồm 11 đồng chí. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

img-9566-1701.jpg
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình kêu gọi toàn thể cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, biến nghị quyết thành hành động. Trước mắt, là đẩy mạnh thi đua lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Trước đó, trong khuôn khổ phiên thứ nhất Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 27/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình phát động ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

bc804020-4fc5-4e41-9da6-e4e438f1f59d-5524.jpg
Các đại biểu tham gia ủng hộ tại chương trình.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Phân luồng di chuyển ô-tô qua khu vực chợ Hàng Da đang thi công bể điều tiết ngầm

[Infographic] Phân luồng di chuyển ô-tô qua khu vực chợ Hàng Da đang thi công bể điều tiết ngầm

Theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, từ ngày 14/2 đến 31/5/2026, khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) được điều chỉnh giao thông phục vụ thi công bể điều tiết ngầm. Một số tuyến đường áp dụng tổ chức lưu thông một chiều, cấm rẽ đối với ô-tô nhằm bảo đảm an toàn và giảm ùn tắc.

Nghệ sĩ Đông Kinh Cổ Nhạc biểu diễn trong không gian mộc mạc, không thiết bị khuếch đại âm thanh. (Ảnh: ĐÔNG KINH CỔ NHẠC)

Nâng niu những thanh âm dân tộc

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, những thanh âm mộc mạc của âm nhạc dân tộc lặng lẽ ngân vang, như sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại. Suốt hơn 10 năm qua, những nghệ sĩ của Đông Kinh Cổ Nhạc vẫn âm thầm gìn giữ những thanh âm ấy, để “nhạc ta” được tiếp thêm sức sống và hiện diện bền bỉ trong đời sống hôm nay.

Khu vực phía trước chợ Hàng Da được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm.

Dự án xây dựng bể điều tiết ngầm khu vực chợ Hàng Da: Giao thông ổn định sau hơn một tháng thi công

Từ ngày 14/2 đến 31/5/2026, khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm. Dù không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể, giao thông tại đây vẫn duy trì tương đối ổn định nhờ phương án phân luồng, điều tiết tại chỗ và ý thức chấp hành của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp). (Ảnh: TL)

“Vượt khung” tư duy, mở lối cho thể chế phát triển

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), muốn tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cần tư duy “vượt khung” và mạnh dạn áp dụng các cơ chế linh hoạt trong xây dựng pháp luật.

Các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Đàn Dây đang tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hòa nhạc đàn Dây khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Tối 20/3, Khoa Đàn Dây sẽ mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với buổi hòa nhạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn (77 Hào Nam, Hà Nội). Đây không chỉ là buổi biểu diễn mở màn cho chuỗi chương trình hoạt động trọng điểm của lễ kỷ niệm, mà còn khẳng định vị thế của khoa trong đào tạo đàn dây trên cả nước.