Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ 17 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày (1-2/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029 có chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029 có chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã tới dự.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019-2024; đề ra chương trình hành động thiết thực, hiệu quả và hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới.

Báo cáo tại Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định khóa 16 cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Đại hội lần thứ 16 đề ra, đóng góp tích cực, quan trọng vào kết quả, thành tựu phát triển mọi mặt đời sống ở địa phương.

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt, vận động, đoàn kết đồng bào các tôn giáo, đặc biệt là đoàn kết lương giáo; tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nổi bật là vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 199/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 39/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Trong nhiệm kỳ, đã vận động hơn 207 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp; phối hợp tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ gần 24 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đã vận động gần 72 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp.

Động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024-2029, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên đạt từ 80% trở lên; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; tập trung triển khai hoàn thành mục tiêu cuộc vận động “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025; có 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 93% Ban công tác Mặt trận xếp loại khá, tốt...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng khẳng định những kết quả, thành tựu phát triển mọi mặt đời sống của tỉnh Nam Định có đóng góp tích cực, quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, hơn lúc nào hết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Nam Định cần xác định sứ mệnh, trách nhiệm, vai trò lớn lao của mình trong tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên từng người dân, từng gia đình, từng khu dân cư tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương bằng những việc làm cụ thể, sát thực; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống quê hương văn hiến, khơi dậy sức sáng tạo và khát vọng xây dựng quê hương Nam Định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định cần chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời giải quyết, không đợi đến lúc người dân kiến nghị, bức xúc mới vào cuộc.

Bên cạnh đó, cần phát huy ngày càng hiệu quả bài học lớn về trọng dân, gần dân, sát dân, an dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội hướng tới mục tiêu: “Đảng nói dân tin; chính quyền làm dân ủng hộ; Mặt trận, đoàn thể vận động dân theo”; xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương, dân chủ cử 86 người vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định khóa 17.

Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định khóa 17 đã hiệp thương, tín nhiệm cử ông Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ-Bác Tôn, biểu tượng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ-Bác Tôn, biểu tượng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nam Định tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nam Định tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Ông Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.