Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đề ra 15 chỉ tiêu quan trọng

Ngày 25/9, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”.
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tham dự đại hội có các đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 255 đại biểu đại diện cho hơn 55.500 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng, có 15/18 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra.

Biểu quyết tại đại hội.

Biểu quyết tại đại hội.

Các cấp hội đã tổ chức vận động kết nạp được 5.012 hội viên mới, đạt hơn 100% mục tiêu, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 50.511 người, chiếm 81% số hộ sản xuất nông nghiệp.

Hằng năm, 100% Hội Nông dân cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cấp cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá.

Trong nhiệm kỳ có 50.130 lượt hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét có 23.800 lượt hộ đạt. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh.

Tổng cộng có 104/108 cơ sở Hội đã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể. Toàn tỉnh có 8.157 hộ hội viên thoát nghèo, bình quân tỷ lệ hộ hội viên giảm nghèo đạt 2,46%...

Với tinh thần “Đoàn kết-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX xác định phương hướng chung trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã đề ra 15 chỉ tiêu; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và và giải pháp thực hiện. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phấn đấu, nhiệm kỳ 2023-2028 kết nạp mới từ 3.500 hội viên trở lên; thành lập mới 200 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp; hơn 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 10.000 hội viên trở lên; duy trì ít nhất 50.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Phương Thị Thanh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Phương Thị Thanh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chủ động bám sát Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn để cụ thể hóa, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả.

Chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nhân rộng, lan tỏa các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; triển khai hiệu quả kinh tế OCOP.

Thực hiện chủ động, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 27 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa mới, các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí Cao Minh Hải tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.