Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X

Trong 2 ngày 18 và 19/9, tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm - phát triển”.
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 300 đại biểu đại diện cho hơn 124 nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai có 29/32 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt nghị quyết đề ra. Trong đó, kết nạp mới hơn 33,3 nghìn hội viên, tăng gần 6% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân hàng năm, số hộ nông dân đăng ký thực hiện hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 114% so với chỉ tiêu đại hội đề ra, vượt 20% chỉ tiêu giao.

Hội nông dân các cấp chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho 39.755 hộ vay 1.496 tỷ đồng, tăng hơn 731 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã cho vay 260 dự án, nâng tổng dư nợ cho vay của quỹ này lên gần 116 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ cho vay đã giúp nông dân nguồn lực để sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm mạnh, đến nay còn dưới 0,09%.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tổ chức hội và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đồng chí cho rằng nông nghiệp, nông thôn và phong trào nông dân tuy có phát triển nhưng chưa bảo đảm bền vững, tình hình sản xuất và đời sống của nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập trong lao động nông nghiệp vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả tỉnh.

Các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn với công nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm, chuỗi liên kết chưa nhiều so với tiềm năng và yêu cầu phát triển nông nghiệp đặt ra của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Với mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội, các cấp hội nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực gắn với giải quyết quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân; Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối, mở rộng hệ thống tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội về các chính sách, chương trình xây dựng nông thôn; các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với hội nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 28 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao số tiền 20 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.