Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 20/9, tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự Đại hội.

259 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 163 nghìn hội viên nông dân toàn tỉnh và lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 8 đề ra.

Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ Hội, 100% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 8.

So với chỉ tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã kết nạp mới được 19.473 hội viên, đạt 129,8%, 100% chi hội có quỹ Hội, mức quỹ Hội bình quân đạt 162 triệu đồng, đạt 108,5%, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh đạt 35 tỷ đồng, đạt 100%, số cơ sở Hội được xếp loại khá, vững mạnh trở lên đạt 110,9%, hằng năm, có 66,3% hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 110,6%, trong đó có 57,7% đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 105,4%, 100% hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với tinh thần “Đoàn kết-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 xác định phương hướng chung trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Hội Nông dân Thái Nguyên vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Các tham luận tại Đại hội nêu rõ Quỹ Hỗ trợ nông dân là nguồn lực quan trọng, hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vai trò của chuyển đổi số trong sản xuất, xây dựng, quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Nông dân tỉnh, các hội viên, nông dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh những kết quả của nông dân toàn tỉnh đóng góp không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên như mở rộng thành phần, đối tượng hội viên, chú trọng phát triển hội viên là các chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp, các hợp tác xã phục vụ nông nghiệp, nông thôn, các nhà khoa học, sinh viên.

Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, làm tốt vai trò cầu nối 4 nhà (nhà nông-nhà khoa học-nhà nước-nhà doanh nghiệp), vận động nông dân phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ và phát triển các chuỗi liên kết giá trị.

Đại hội Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết, bầu Ban Chấp hành, Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.