Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ 9

Trong hai ngày 20 và 21/9, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2023-2028)với chủ đề “Đoàn kết-sáng tạo-hợp tác-phát triển”, góp phần xây dựng Ninh Thuận có nền kinh tế đa dạng, thịnh vượng.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Dự Đại hội, có 228 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.000 cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh.

Ninh Thuận có 111.294 hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó khu vực nông thôn có 97.198 hộ với 362.945 khẩu/126.600 lao động nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã phát triển 17.512 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 49.713 người. Kết quả đạt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Từ năm 2018 đến tháng 12/2022, các nguồn vốn Trung ương và của tỉnh đã giải ngân 153 dự án với 48 tỷ đồng giúp cho 1.698 lượt hộ có điều kiện mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội phối hợp ủy thác và tín dụng với các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện ước đạt hơn 1.724 tỷ đồng cho hơn 34.298 lượt hộ vay vốn.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong hội viên, nông dân ngày càng lan tỏa, đã có 68.381 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Hội nghị, giới thiệu những sản phẩm có giá trị kinh tế, đem lại thu nhập cao cho nông dân Ninh Thuận trong thời gian qua.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Hội nghị, giới thiệu những sản phẩm có giá trị kinh tế, đem lại thu nhập cao cho nông dân Ninh Thuận trong thời gian qua.

Các mô hình sản xuất lúa giống 400ha liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp; liên kết sản xuất nho theo chuẩn VietGAP tại các huyện Ninh Phước, Ninh Hải và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm… cho năng suất, chất lượng cao, đem lại thu nhập ổn định, nên đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện nhiều; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 đến 2,5%/năm.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu do Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu do Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Với quyết tâm khắc phục một số hạn chế và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu trọng tâm để phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028, như: Thành lập mới 70 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 65 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và kết nạp từ 12.500 hội viên trở lên; bồi dưỡng nghề cho 5.000 hội viên; hỗ trợ ít nhất 150 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa 9.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa 9.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khóa 9 gồm 28 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh khóa 8 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị tổ chức Hội, hội viên và nông dân cần đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng các hình thức canh tác kỹ thuật mới và liên kết theo chuỗi giá trị, các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại; hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp...

Hội tăng cường hướng về cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên và nông dân.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.