Đặc sắc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Moskva

Ngày 28/4, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN, thuộc MGIMO tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam tại MGIMO lần thứ VIII”, với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.
Tiết mục biểu diễn của sinh viên Việt Nam tại Đêm văn nghệ “Con Rồng Cháu Tiên”. (Ảnh: Xuân Hưng)
Tiết mục biểu diễn của sinh viên Việt Nam tại Đêm văn nghệ “Con Rồng Cháu Tiên”. (Ảnh: Xuân Hưng)

Sự kiện nhằm kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), 78 năm Ngày Chiến thắng phát-xít và 46 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO Ekaterina Valerievna điều hành phiên thứ nhất tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Xuân Hưng)

Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO Ekaterina Valerievna điều hành phiên thứ nhất tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Xuân Hưng)

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề "Việt Nam trước bối cảnh thế giới nhiều biến động về chính trị, kinh tế-xã hội".

Tại hội thảo gồm các phiên thảo luận chung và song song, các diễn giả trình bày nhiều tham luận mang tính thời sự, như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, ngoại giao nhân dân của Việt Nam...

Đặc biệt, trong hội thảo lần này, nhiều tham luận tập trung về hợp tác Nga-Việt Nam và đề xuất những giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước.

Sinh viên Nga học tiếng Việt tham gia chương trình đố vui tìm hiểu về Việt Nam. (Ảnh: Xuân Hưng)

Sinh viên Nga học tiếng Việt tham gia chương trình đố vui tìm hiểu về Việt Nam. (Ảnh: Xuân Hưng)

Sau hội thảo, diễn ra buổi ra mắt tài liệu chuyên khảo “Tổ chức khu vực trong chính sách đối ngoại của Việt Nam qua lăng kính khái niệm cường quốc bậc trung” và chương trình đố vui tìm hiểu về Việt Nam và tiếng Việt, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Nga học tiếng Việt.

Đêm văn nghệ “Con Rồng Cháu Tiên” để lại dấu ấn rất lớn trong bạn bè Nga và quốc tế. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, nội dung thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội người Việt tại Nga, đại diện nhà trường, cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam, Nga và quốc tế.

Biểu diễn tiết mục nhạc cụ dân tộc tại đêm văn nghệ. (Ảnh: Xuân Hưng)

Biểu diễn tiết mục nhạc cụ dân tộc tại đêm văn nghệ. (Ảnh: Xuân Hưng)

Nguyễn Vũ Minh Hoàng, đơn vị trưởng Hội sinh viên Việt Nam tại MGIMO, Trưởng ban tổ chức cho biết, được tổ chức nhân kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên của MGIMO, mang bản sắc rất riêng của sinh viên Việt Nam đang theo học tại ngôi trường này.

Theo Nguyễn Vũ Minh Hoàng, đây không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn mang tính hàn lâm cao. Hội thảo khoa học với những chủ đề đặc sắc mang tính thời sự trong nhiều lĩnh vực. Điểm nhấn của hội thảo năm nay là chủ đề Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc được các diễn giả đề cập rất sâu, nêu bật những thành tựu của Việt Nam và khẳng định vị thế ngày càng lớn của “dải đất hình chữ S” trên trường quốc tế.

Lần đầu tiên tham gia sự kiện, Khuất Ngọc Mỹ, sinh viên đang theo học khóa dự bị trường Đại học quốc gia Nga mang tên A.N.Kosygin chia sẻ niềm tự hào và sự ngạc nhiên về quy mô của chương trình.

Khuất Ngọc Mỹ không nghĩ rằng ở nước Nga xa xôi, người Việt Nam có thể tổ chức một chương trình mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và thú vị như vậy, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nhân văn, hòa bình và hội nhập. Cô sinh viên năm đầu bày tỏ mong muốn tiếp tục được tham gia sự kiện những năm tiếp theo.

Sinh viên Nga thể hiện bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Hưng)

Sinh viên Nga thể hiện bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Hưng)

Marina, sinh viên hệ thạc sĩ tại Đại học Dầu khí quốc gia Nga mang tên I.M.Gubkin bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện, bởi cô quan tâm đến Việt Nam và gia đình cô có ba thế hệ gắn bó với Việt Nam.

“Ông nội và bố mẹ tôi có nhiều năm sinh sống và công tác tại Việt Nam. Chính tại đó, tôi đã được sinh ra và lớn lên, nên văn hóa Việt Nam rất gần gũi và thân thương với tôi. Tôi rất thích ẩm thực và áo dài Việt Nam”, Marina thổ lộ.

Theo Marina, sự kiện này rất quan trọng với sinh viên Nga và Việt Nam đang nghiên cứu về ngôn ngữ, chính trị, kinh tế... Marina nhấn mạnh, quan hệ Nga-Việt ngày càng phát triển, vì vậy cần những người trẻ để tiếp tục thúc đẩy, phát triển quan hệ giữa hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.