Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen thúc đẩy thỏa thuận hòa bình

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 4/10 kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen khôi phục các nỗ lực hướng tới thỏa thuận rộng rãi hơn, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua tại nước này, sau khi những nỗ lực gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thất bại ngày 2/10.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg phát biểu với báo giới tại Sanaa, Yemen, ngày 13/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg phát biểu với báo giới tại Sanaa, Yemen, ngày 13/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Grundberg nêu rõ: "Tôi kêu gọi các bên đối địch tại Yemen kiềm chế và cho phép tiến hành thảo luận, nhằm giúp Yemen thoát khỏi tình trạng bạo lực hoành hành tại nước này trong 7 năm qua".

Ông nhấn mạnh, đây là thời kỳ đặc biệt nhạy cảm tại Yemen, bởi "bất cứ sự cố nhỏ nào cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng".

Theo đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, 1 thỏa thuận mở rộng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thêm các chuyến vận chuyển nhiên liệu lần đầu tiên trong nhiều năm qua từ cảng Hodeidah ở Biển Đỏ do lực lượng Houthi kiểm soát, cũng như cho phép nối lại các chuyến bay thương mại đến và khởi hành từ sân bay Sanaa.

Ngày 2/10, ông Grundberg cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hướng tới 1 thỏa thuận mở rộng giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu và lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, trong bối cảnh cả 2 bên đều đang chịu áp lực quốc tế phải đi tới 1 thỏa thuận.

Ông Grundberg đưa ra tuyên bố trên sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 2/4 và đã được gia hạn 2 lần, không được gia hạn lần thứ ba do vấp phải sự phản đối của Houthi.

Theo ông, nguyên nhân khiến các bên không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn là do bất đồng về những đề xuất mới nhất do Liên hợp quốc làm trung gian, liên quan tới việc trả lương cho công chức và lương hưu, tăng các chuyến vận chuyển nhiên liệu, bổ sung các chuyến bay hàng không, mở các tuyến đường bộ và tăng cường giảm leo thang quân sự.

Việc thỏa thuận ngừng bắn không được gia hạn đã dẫn đến làn sóng chỉ trích, chủ yếu nhắm vào Houthi, vì thỏa thuận ngừng bắn đã làm giảm đáng kể tình trạng bạo lực ở Yemen, cho phép sân bay Sanaa mở cửa trở lại và tạo điều kiện cho hàng chục tàu chở nhiên liệu cập cảng Hodeidah.

Cuộc xung đột kéo dài ở Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, phá hủy nền kinh tế và đẩy hàng triệu người Yemen vào cảnh nghèo đói.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.