Đà Nẵng vinh danh Nhà sáng lập tổ chức "Trái tim vì trái tim"

Giáo sư Erich Johann Lejeune (quốc tịch Đức), người sáng lập Tổ chức "Trái tim vì trái tim" (Heart for Heart Foundation for Life), là người đầu tiên được thành phố Đà Nẵng trao Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, trao Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng" tặng Giáo sư Erich Johann Lejeune. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, trao Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng" tặng Giáo sư Erich Johann Lejeune. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sáng 18/3, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương phòng can thiệp trang bị hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Azurion 7 được tài trợ bởi Tổ chức “Trái tim vì trái tim”, đồng thời tri ân những cống hiến đặc biệt xuất sắc của vợ chồng giáo sư Erich Johann Lejeune cho sự phát triển chuyên môn của ngành y tế thành phố Đà Nẵng.

Tại chương trình, Giáo sư Erich Johann Lejeune vinh dự được trao tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”. Đây là người đầu tiên được chính quyền thành phố Đà Nẵng trao tặng giải thưởng cao quý này.

Tổ chức "Trái tim vì trái tim" (Đức) do vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tiến sĩ Irène Lejeune sáng lập, là một tổ chức phi chính phủ có quá trình hoạt động lâu dài, liên tục hỗ trợ ngành y tế thành phố Đà Nẵng thực hiện chương trình can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em.

Hình ảnh xúc động tại chương trình khi một bệnh nhân nhỏ tặng hoa cảm ơn Giáo sư Erich Johann Lejeune. Em sẽ được tổ chức "Trái tim vì trái tim" hỗ trợ mổ tim trong vài ngày tới. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hình ảnh xúc động tại chương trình khi một bệnh nhân nhỏ tặng hoa cảm ơn Giáo sư Erich Johann Lejeune. Em sẽ được tổ chức "Trái tim vì trái tim" hỗ trợ mổ tim trong vài ngày tới. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Từ năm 2006, tổ chức "Trái tim vì trái tim" đã viện trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng nhiều trang thiết bị hiện đại trị giá hàng triệu euro; đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu can thiệp tim mạch bằng cách cử nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu của Đức đến chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho bệnh tim bẩm sinh để phục vụ công tác thăm khám, tầm soát bệnh lý tim mạch cho người dân Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Tính đến năm 2024, Bệnh viện Đà Nẵng luôn duy trì chương trình tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh ở khu vực vùng sâu vùng xa, địa phương tại các xã phường trong địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Đến nay đã có trên 350.000 trẻ được khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí, gần 3.000 trường hợp được phát hiện sớm bệnh lý tim bẩm sinh.

Đây là hệ thống DSA thứ 3 mà vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tiến sĩ Irène Lejeune cùng Tổ chức "Trái tim vì trái tim" viện trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là hệ thống DSA thứ 3 mà vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tiến sĩ Irène Lejeune cùng Tổ chức "Trái tim vì trái tim" viện trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Năm 2024, ông bà Lejeune tiếp tục tài trợ mới một hệ thống DSA Azurion 7, hãng Philips. Đây là một trong những hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, trị giá 1 triệu EUR, tương đương 27 tỷ đồng.

Đây là hệ thống DSA thứ 3 mà ông bà cùng Tổ chức "Trái tim vì trái tim" viện trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân khu vực, đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn và sự gắn bó sâu sắc của ông bà Lejeune đối với nhân dân Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune, cùng Tổ chức "Trái tim vì trái tim" vì tất cả những đóng góp quý báu và đầy ý nghĩa mà ông bà đã dành cho thành phố Đà Nẵng nói chung và Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng.

Tấm lòng cao quý của ông bà không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong ngành y tế mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia với cộng đồng.

Giáo sư Erich Johann Lejeune cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng thăm, khám tim cho trẻ em xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2018. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Giáo sư Erich Johann Lejeune cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng thăm, khám tim cho trẻ em xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2018. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Lê Quang Nam, nhấn mạnh: Bệnh viện Đà Nẵng là một trong những cơ sở y tế trọng điểm của thành phố và khu vực miền trung-Tây Nguyên. Trong những năm qua, bệnh viện không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách toàn diện và hiệu quả hơn.

"Tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ quý báu từ các tổ chức, cá nhân tâm huyết như vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tổ chức "Trái tim vì trái tim", Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân", ông Lê Quang Nam nêu rõ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết: Hơn hai thập kỷ qua, vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune cùng Tổ chức "Trái tim vì trái tim" không chỉ là những nhà hảo tâm vĩ đại mà còn là những người bạn đồng hành thân thiết của Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ năm 2006, với tâm huyết và tấm lòng nhân ái, ông bà Lejeune đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, giúp nơi đây trở thành điểm sáng trong lĩnh vực tim mạch tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Những con số có thể thể hiện sự đóng góp lớn lao, nhưng hơn cả vật chất, đó là tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần nhân văn cao đẹp mà ông bà đã dành cho bệnh nhân của chúng tôi. Hàng nghìn trái tim đã được hồi sinh, hàng nghìn gia đình đã tìm lại được niềm vui và hy vọng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông bà.

Tiến sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Các thầy thuốc xứ Thanh khám bệnh cho người dân xã biên giới Trung Lý.

Tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao

Xung kích vì cộng đồng, hướng hoạt động y tế tới đồng bào miền núi cao, cuối tuần qua, Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương" tại xã biên giới Trung Lý.

Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển...

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân tỉnh Quảng Trị năm 2026,

Quảng Trị phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân

Sáng 12/7, tại Trạm Y tế phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân toàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân và lãnh đạo các ngành, địa phương và bà con nhân dân Đồng Hới đến dự. 

Bí thư thành ủy Huế thăm, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Sáng 10/7, kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, ông Nguyễn Đình Trung Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ để sớm xác định danh tính các liệt sĩ.

Điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. (Ảnh: TH)

Quảng Trị: Xác minh làm rõ phản ánh tiêu cực về thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Lê Trực

Sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn, lập tổ công tác đặc biệt phối hợp cơ quan Công an để xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. 

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trao đổi, giới thiệu về Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế-Phong Nha.

Chuẩn bị khai thác tuyến tàu du lịch Huế-Phong Nha

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thống nhất phương án tổ chức, khai thác tuyến tàu du lịch Huế-Phong Nha. Sản phẩm du lịch này là bước phát triển tiếp nối thành công của mô hình tàu du lịch Huế-Đà Nẵng được kỳ vọng tạo đột phá cho du lịch Quảng Trị. 

Đồng chí Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự lễ tri ân dâng hương các liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ tri ân liệt sĩ Đại đội 45 pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Tối 9/7, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ tri ân liệt sĩ Đại đội pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tri ân.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, giữ vững bình yên Quảng Trị

80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là ở những thời điểm ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Trị luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân.