Đà Nẵng tìm hướng phát triển sản phẩm du lịch y tế

Chiều 15/4, Hội Y học thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Du lịch, Sở Y tế và Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch y tế Đà Nẵng”. Đây là hoạt động khởi động quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao chất lượng sống, quảng bá hình ảnh thành phố và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Khách du lịch quốc tế kết hợp du lịch nghĩ dưỡng và khám, chăm sóc sức khỏe tại Thiện Nhân Hospital. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Khách du lịch quốc tế kết hợp du lịch nghĩ dưỡng và khám, chăm sóc sức khỏe tại Thiện Nhân Hospital. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường nêu rõ: Phát triển du lịch y tế là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ chất lượng cao của thành phố, gắn với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước.

Trong thực tiễn, du lịch y tế tại Đà Nẵng đã được triển khai gần 10 năm nay. Các đơn vị y tế, bệnh viện tại Đà Nẵng đã có lộ trình xây dựng và đã đồng hành cùng ngành du lịch Đà Nẵng để đưa sản phẩm y tế thành sản phẩm du lịch y tế.

Tuy nhiên, có những vướng mắc, khó khăn và chưa thể trở thành sản phẩm du lịch y tế như kỳ vọng. Tôi hi vọng những ý kiến, tham luận trình bày tại hội thảo sẽ được tiếp thu, nghiên cứu một cách bài bản, sớm trở thành hiện thực để hình thành một sản phẩm du lịch y tế có chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng trong phục vụ du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến với lĩnh vực du lịch y tế có thể chậm so với kỳ vọng, trong điều kiện phát triển hiện nay. Nhưng tôi đánh giá rất cao việc nghiên cứu tổ chức sớm hội thảo ngày hôm nay.

Đến thời điểm này, có thể nói Đà Nẵng có thể định vị được những cấu phần để tạo nên sản phẩm du lịch y tế.

Về du lịch đến nay Đà Nẵng đã có được những cơ sở, vật chất để đảm bảo được cho du khách không chỉ đến đây vui chơi, tham quan, nghĩ dưỡng, trải nghiệm mà còn một cấu phần quan trọng là cùng với ngành y tế để tạo ra chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo nhằm tìm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch y tế. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo nhằm tìm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch y tế. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch y tế nhờ vào hệ thống y tế phát triển, đội ngũ bác sĩ giỏi, kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, cùng môi trường sống thân thiện, an toàn. Và nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, hiện đại đã được áp dụng thành công tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị y tế và doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết ngành và kết nối dịch vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tạo thương hiệu riêng cho du lịch y tế Đà Nẵng.

Cần tập trung phát triển du lịch y tế trở thành sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng, với mục tiêu tạo ra các giá trị gia tăng từ dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời kết nối chặt chẽ các ngành y tế, du lịch, và doanh nghiệp để xây dựng một mô hình bền vững và có thương hiệu. Thành phố cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa để thúc đẩy mô hình này phát triển thực chất, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường

Hiện nay Đà Nẵng đã triển khai Đề án phát triển du lịch y tế Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu chung của đề án là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để phát triển du lịch y tế tại Đà Nẵng, góp phần tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh thành phố.

Nhiều sản phẩm du lịch y tế được giới thiệu bên lề hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều sản phẩm du lịch y tế được giới thiệu bên lề hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến năm 2030, đề án hướng tới việc nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế để phục vụ khách quốc tế, có ít nhất hai cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế, và đào tạo nhân lực y tế chuyên nghiệp.

Đề án cũng đặt mục tiêu phát triển đa dạng các gói dịch vụ du lịch y tế, quảng bá hình ảnh du lịch y tế Đà Nẵng, và tăng trưởng số lượng khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế, đồng thời xây dựng hệ thống trực tuyến hỗ trợ du khách.

Theo bà Bùi Ngọc Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng, hiện nay khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng có nhu cầu cao về dịch vụ khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, chăm sóc hậu Covid-19 và các dịch vụ y học cổ truyền.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu về sản phẩm du lịch y tế thu hút doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu về sản phẩm du lịch y tế thu hút doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tuy nhiên, còn thiếu mô hình liên kết và sản phẩm trọn gói. Việc đầu tư đúng hướng, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, gắn với thương hiệu y tế thành phố sẽ tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho Đà Nẵng trong khu vực.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Y học thành phố Đà Nẵng đánh giá cao các ý kiến, sáng kiến tại hội thảo và cho biết Hội Y học sẽ tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ xây dựng mô hình Du lịch Y tế bài bản, phù hợp điều kiện thực tiễn của thành phố Đà Nẵng.

Ngành y tế Đà Nẵng hiện nay đang trực tiếp quản lý 11 bệnh viện, 5 khối dự phòng và 7 trung tâm y tế các quận, huyện. Ngoài ra, Sở Y tế Đà Nẵng thực hiện quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với 7 bệnh viện ngoài công lập và phối hợp 4 bệnh viện bộ, ngành. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 1500 cơ sở y tế kinh doanh dịch vụ y dược tư nhân.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh.