Đà Nẵng: Nhức nhối tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã miền núi Thạnh Bình

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn, địa phương đã liên tục tổ chức truy quét, đẩy đuổi và xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản vàng trái phép nhằm lập lại an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Công an xã Thạnh Bình tiêu hủy các công cụ được phát hiện tại khu vực khai thác vàng trái phép.
Công an xã Thạnh Bình tiêu hủy các công cụ được phát hiện tại khu vực khai thác vàng trái phép.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã Thạnh Bình đã tổ chức 35 đợt kiểm tra, truy quét các điểm có dấu hiệu khai thác vàng trái phép như: Hố Nước, vườn Dẻo, hố Cau, Nà Chòi thuộc xã Tiên An (cũ); hố Bứa, bãi Cháy, hố Máng, hố Vông thuộc xã Tiên Lập (cũ) và bãi Đá lửa thuộc thôn 5, xã Tiên Cảnh (cũ). Qua đó đã đẩy đuổi nhiều đối tượng ra khỏi địa bàn, làm mất tác dụng nhiều dụng cụ dùng để khai thác vàng trái phép, phá hủy nhiều hồ sái.

Trong đó, Công an xã Thạnh Bình đã lập hồ sơ xử lý chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng một vụ khai thác khoáng sản vàng trái phép xảy ra tại hố Nước, thôn 5, xã Thạnh Bình.

Ngoài ra, Công an xã Thạnh Bình phối hợp lập hồ sơ một vụ khai thác khoáng sản vàng trái phép tại hố Máng, thôn 2, xã Thạnh Bình.

ndo_br_4.jpg
ndo_br_6.jpg
Lực lượng chức năng xã Thạnh Bình tiêu hủy lán trại và các công cụ được phát hiện tại khu vực khai thác vàng trái phép.

Mới đây, vào ngày 11/9, Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 317/QĐ UBND ngày 12/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình về việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

Qua đó, kiểm tra tại khu vực hố Máng thuộc thôn 2, xã Thạnh Bình, tại hiện trường khu vực thứ nhất, tổ công tác không phát hiện đối tượng khai thác nhưng ghi nhận có dấu hiệu của việc đang thực hiện việc khai thác khoáng sản vàng trái phép.

ndo_br_7.jpg
Khu vực khai thác vàng trái phép tại hố Máng thuộc thôn 2, xã Thạnh Bình.

Cụ thể, có 8 hầm lắng, kích thước 2x2x1m, trong đó có 4 hầm mới đang sử dụng; 9 hầm đào đất để lấy đất, đá, trong đó có 4 hầm đang hoạt động sâu khoảng 10m, kích thước miệng hầm 1x1m; khối lượng đất, đá đào khoảng 900m3; 3 lán trại lợp bạc kích thước 3x4m và một số vật dụng dùng để phục vụ đào đãi vàng trái phép…

Toàn bộ khu vực này đã thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Tại hiện trường khu vực thứ hai, tổ công tác ghi nhận đã qua khai thác, hiện trạng tại khu vực không có dấu hiệu đang sử dụng. Cụ thể, có 5 hầm lắng, kích thước 2x2x0,5m; 5 hầm đào để lấy đất, đá; khối lượng đất đào khoảng 900m3.

ndo_br_5.jpg
Tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Thạnh Bình đang trở thành vấn đề nhức nhối của địa phương.

Qua làm việc, tổ công tác đã tiêu hủy tại hiện trường đối với các công cụ được phát hiện tại khu vực; đồng thời tiến hành lấy một mẫu nước tại khu vực đang khai thác để xét nghiệm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng Dương Tấn Lin cho biết, việc khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn đã diễn ra từ lâu.

Trước đây là huyện Tiên Phước, hiện nay là xã Thạnh Bình mới cũng rất tích cực và cương quyết trong việc truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác trái phép. Tuy nhiên các đối tượng làm nhỏ lẻ và thường vào ban đêm nên khi lực lượng chức năng của xã đến truy quét gặp nhiều khó khăn.

ndo_br_1.jpg
Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ dùng để khai thác vàng trái phép.

“Thời gian tới thì địa phương cũng tiếp tục chỉ đạo cho công an xã, phòng kinh tế phối hợp tuyên truyền cho người dân địa phương biết được hệ lụy từ việc khai thác vàng trái phép. Trong các cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã thì chúng tôi cũng xác định việc đẩy đuổi, truy quét vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm. Việc này gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai thực hiện”, ông Lin nói.

Có thể thấy tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Thạnh Bình đã diễn ra từ lâu và trở thành vấn đề nhức nhối của địa phương. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp như truy quét, đẩy đuổi và xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản vàng trái phép, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng khai thác vàng trái phép lại tiếp diễn.

Việc chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là điều cần thiết. Thế nhưng dư luận vẫn đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chính quyền trong việc xử lý khai thác vàng trái phép vì tình trạng này vẫn diễn ra phức tạp và kéo dài mà chưa được giải quyết triệt để.

ndo_br_2.jpg
Tình trạng khai thác vàng trái phép ở xã Thạnh Bình vẫn diễn ra phức tạp và kéo dài mà chưa được giải quyết triệt để.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.