Tháo gỡ khó khăn trong thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường

Chiều 25/7, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội “về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TT)
Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TT)

Theo báo cáo, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chính sách, đề án lớn trong lĩnh vực môi trường, đạt được một số kết quả tích cực như: nâng tỷ lệ xử lý nước thải, phân loại rác tại nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng... Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải tại các đô thị thuộc địa bàn Quảng Nam (cũ) chỉ đạt khoảng 10,09%, nhiều khu, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đầu tư hạ tầng cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, làng nghề còn hạn chế.

Việc xử lý chất thải rắn còn nhiều bất cập; các khu xử lý chất thải sinh hoạt tập trung triển khai chậm, cơ sở xử lý chất thải nguy hại tại chỗ chưa có, công nghệ xử lý chủ yếu là chôn lấp; nguồn nhân lực môi trường còn thiếu, năng lực quản lý chưa đồng đều; công tác quy hoạch, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giám sát, dự báo môi trường còn hạn chế…

Đà Nẵng đề nghị sớm tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý, đặc biệt là vướng mắc trong thủ tục đầu tư các dự án môi trường, trong đó có xử lý chất thải rắn; ban hành cơ chế khuyến khích xã hội hóa mạnh mẽ hơn; xây dựng chính sách ưu đãi cho các mô hình đấu thầu dịch vụ công ích và đầu tư xử lý rác thải, nước thải bằng PPP.

Kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế về thu hồi, tái chế pin xe điện và tấm pin mặt trời, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh; chuyển giao hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường, tăng cường đào tạo nhân lực và ứng dụng các công cụ mô hình dự báo tác động môi trường vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

aef328ef8fe806b65ff9.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TT)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nội dung giám sát chuyên đề lần này là vấn đề vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong định hướng phát triển bền vững quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của địa phương, trong đó báo cáo đã phản ánh đầy đủ kết quả đạt được, nêu rõ tồn tại, kiến nghị cụ thể, sát thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch về bảo vệ môi trường, mạnh dạn kiến nghị sửa đổi các điểm bất cập; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quan trắc, giám sát.

Phát huy mô hình phân loại rác tại nguồn, đầu tư công nghệ tiên tiến, thúc đẩy xã hội hóa và kinh tế tuần hoàn, tăng cường giám sát cộng đồng; bổ sung nguồn lực tài chính, nhân lực và tổ chức bộ máy quản lý môi trường các cấp…

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã khảo sát thực địa tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.