Đà Nẵng: Hàng trăm người chen chúc đăng ký mua nhà ở xã hội

Sáng 30/6, sau khi dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chen chúc, xếp hàng từ sớm, mong mỏi nộp được hồ sơ đăng ký mua.

Hàng dài người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xếp hàng nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội An Trung 2.
Hàng dài người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xếp hàng nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội An Trung 2.

Ghi nhận của phóng viên tại Công ty cổ phần Đức Mạnh sáng nay, dòng người dài dằng dặc xếp hàng, chen chúc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nối đuôi nhau ra đến tận ngoài đường.

Nhiều người trên tay không chỉ mang theo hồ sơ, giấy tờ cần thiết, mà còn cầm theo ghế nhựa và nước uống để chống chọi với cái nắng. Trên gương mặt hiện rõ sự sốt ruột và niềm hy vọng nhanh chóng nộp được hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

ndo_bl_z6756544562402-7c51ee05bf465ba3b3b7f9fee9bfec52-3784.jpg
Hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau ra đến tận ngoài đường.

Theo nhiều người dân nơi đây, từ chiều tối hôm qua đã có rất nhiều người đến giành chỗ trước để có thể nộp hồ sơ sớm. Anh Võ Văn Huy, một trong số những người đang vật lộn trong dòng người nói: "Tôi đi từ 15 giờ chiều hôm qua để giành chỗ ngồi chờ, mong sao có được vị trí thuận lợi. Vậy mà đến sáng nay, do tình trạng chen chúc, mất trật tự, mọi người phải ra xếp hàng lại từ đầu để bảo đảm an ninh".

Cũng với tâm trạng thấp thỏm, ông Nguyễn Đức Chinh, một người có công với cách mạng, cũng đang ngóng chờ từng phút để nộp hồ sơ đăng ký mua nhà: “Con trai tôi thì chiều tối qua đã đến đây rồi, đến 2 giờ sáng nay là tôi lên thay ca, rồi sáng nay con dâu tôi lại nghỉ làm đến để thay phiên nhau”.

ndo_br_z6756544567502-450567fa6f8a63134198bf50dbc9f3c6-9016-3442.jpg
Bộ hồ sơ của ông Nguyễn Đức Chinh bị vò nát do chen lấn khi xếp hàng.

Chị ALăng Yêng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cầm bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội chia sẻ: "Tôi và chồng đã đến đây từ 16 giờ chiều hôm qua. Vợ chồng tôi phải đưa cơm vào đây ăn rồi thay nhau ngủ lại, mà đêm nóng nực nên mồ hôi ra ướt cả áo phải gọi chồng vào thay phiên, để về nhà tắm rửa".

"Vì cuộc sống vất vả của hai vợ chồng cùng con nhỏ trong căn nhà trọ chật hẹp nên hai vợ chồng “cắn răng” chịu đựng chờ đợi. Mong ông bà phù hộ để mua được nhà mà ở”, chị ALăng Yêng nói.

9a4d7dd50940be1ee751-3920-7618.jpg
Hình ảnh nhiều người ngủ lại tại điểm tiếp nhận hồ sơ tối qua được người dân ghi lại.

Theo một số người dân đến nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, nhiều người có tâm lý "nộp sớm thì hồ sơ được duyệt nhanh hơn" nên đã dẫn đến việc chen lấn giành chỗ.

Mặt khác, mặc dù quy trình xét duyệt nhà ở xã hội có các tiêu chí rõ ràng về điều kiện về thu nhập, nhà ở, đối tượng ưu tiên…, nhưng một số người dân trong sáng nay chưa nắm được các thông tin và quy định, dẫn đến hồ sơ thiếu các loại giấy tờ chứng minh, xác nhận về đối tượng.

ndo_tl_z6756544568945-486c4106bf94051bb3da883a96fc3a8b-72.jpg
Người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ đăng ký trong sáng 30/6.

“Nhiều người họ đâu có biết phải có giấy xác nhận về điều kiện nhà ở của địa phương, mà họ nghe trên mạng nên cứ đến nộp hồ sơ”, một người dân đến nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội An Trung 2 cho biết.

Trong buổi sáng ngày đầu tiên mở tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội An Trung 2, bầu không khí tại đây bao trùm bởi tâm trạng sốt ruột và mong mỏi của nhiều người. Càng về sau càng đông, nên nhiều người đến từ hôm qua đã bày tỏ sự không hài lòng khi phải xếp hàng lại từ đầu.

ndo_br_z6756544571566-aebfbcee53deef82bbd178561a1ffcf7-8063.jpg
Người dân bên trong điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội An Trung 2.

"Có nhiều người hôm qua đã ăn ngủ ở đây để giành chỗ trước rồi. Đến sáng nay, họ ùa vào, giờ không biết ai trước ai sau, phải ra xếp hàng lại, nên nhiều người họ bức xúc lắm", chị Võ Thị Thêm phản ánh thực trạng hỗn loạn trong buổi sáng sớm.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, sau khi tình trạng chen lấn, xô đẩy xảy ra, chủ đầu tư đã kịp thời phối hợp lực lượng chức năng địa phương để ổn định trật tự.

ndo_tl_z6756544547278-173f2e3e41d92c0ec9d43191dcc00035-5928.jpg
Chủ đầu tư phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để ổn định trật tự.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã có mặt, hướng dẫn người dân xếp hàng vào lề lối. Đồng thời, chủ đầu tư đã triển khai phát phiếu hẹn tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho người dân, nhằm giảm bớt áp lực, bảo đảm công bằng và trật tự hơn cho người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội An Trung 2.

Trước đó, ngày 27/5, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo Về việc mở bán nhà ở xã hội tại Khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2.

Theo đó, dự án có quy mô: 3 khối nhà chung cư với tổng số 957 căn hộ (khối nhà A: 18 tầng, khối nhà B: 15 tầng, khối nhà C: 12 tầng). Số lượng căn hộ ở xã hội mở bán là 633 căn hộ (khối nhà A: 288 căn hộ, khối nhà B: 345 căn hộ). Giá bán căn hộ là 16.207.395 đồng/m2.

Thông báo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn, nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến hết ngày 22/7.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.