Ðà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo

Nhiều năm qua, TP Ðà Nẵng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) - một trong hai lĩnh vực thiết yếu đầu tiên tạo tiền đề cho việc xây dựng thành phố thông minh. Việc ứng dụng CNTT trong ngành GD và ÐT bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học.

Giờ tin học tại Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN ANH
Giờ tin học tại Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN ANH

Những giờ học hứng thú

Chúng tôi có mặt tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) và hòa mình vào không khí học tập sôi nổi của các em học sinh khối cuối cấp trong giờ học môn Ngữ văn. Cảm nhận ngay khi vào tiết học là môn học gắn với cách dạy truyền thống phấn trắng, bảng đen bao năm qua, đã trở nên sinh động rất nhiều khi ứng dụng CNTT. Sự tương tác mạnh mẽ của học sinh với giáo viên mang lại không khí sôi nổi. Sau khi giáo viên giới thiệu bài học tổng quát bằng hình ảnh minh họa sinh động qua phần mềm máy chiếu Projector, các em học sinh chia nhóm để học theo chủ đề. Thầy giáo Phạm Thanh Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cho biết, thời gian qua, nhà trường được Sở GD và ÐT trang bị 22 bộ thiết bị tương tác thông minh U-pointer; 16 máy chiếu, bảng trượt, 25 máy tính để bàn. Hiện tất cả các phòng học đều được trang bị hệ thống bảng trượt, thiết bị tương tác thông minh U-pointer, máy chiếu Projector, máy tính để bàn và hệ thống loa phục vụ dạy học trên lớp. Vì vậy, các em học sinh tham gia tiết học có ứng dụng CNTT, sẽ có hứng thú, tiếp thu bài giảng nhanh.

Hiện nay, các trường tại Ðà Nẵng đều xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện điện tử, chia sẻ hai chiều nguồn dữ liệu giữa các trường, giữa nhà trường và phụ huynh. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các đơn vị viễn thông để sử dụng hiệu quả hệ thống đường truyền, mạng Wi-fi và đăng tải nguồn dữ liệu lên trang thông tin điện tử của trường để cùng khai thác, sử dụng. Các trường cũng đều có các phần mềm quản lý giáo viên, học sinh, đội ngũ, quản lý bán trú, thư viện, phần mềm công tác tuyển sinh trực tuyến. Ðáng chú ý, trong thời gian ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, hệ thống CNTT thật sự mang lại hiệu quả thiết thực trong dạy học trực tuyến. Tại Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu), việc đón đầu trong đầu tư, xây dựng hệ thống CNTT phục vụ dạy và học đã mang lại nhiều kết quả. Thầy giáo Nguyễn Ðức Tú Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc ứng dụng CNTT được lãnh đạo nhà trường, toàn thể giáo viên rất quan tâm, đem lại nhiều kết quả cả trong nhận thức, lề lối làm việc, hiệu quả công tác của các bộ phận, tổ chức đoàn thể, mỗi cá nhân trong trường. Nhà trường được thành phố hỗ trợ kinh phí hơn 600 triệu đồng xây dựng một phòng tin học khang trang, hiện đại để chuẩn bị cho chương trình thay sách giáo khoa mới khi Tin học được đưa vào chương trình là môn học bắt buộc. Hiện nay tất cả phòng học, phòng máy của nhà trường đều có máy chiếu, thiết bị trợ giảng, công nghệ hỗ trợ giáo viên. Việc ứng dụng CNTT được triển khai tại tất cả các bộ phận từ hành chính đến các tổ chuyên môn. Vì thế, thông tin giữa nhà trường với phòng, Sở GD và ÐT, UBND quận, được cập nhật liên tục, thường xuyên, kịp thời xử lý các khó khăn ngay từ đầu. Ngoài ra, Trường THCS Tây Sơn khuyến khích các giáo viên tăng cường áp dụng CNTT để làm phong phú, sinh động cho giờ giảng nhưng vẫn giữ cách dạy truyền thống bảng đen, phấn trắng để cân bằng thị giác cho học sinh. Nhờ đó, việc ứng dụng CNTT tại trường, thật sự đã có kết quả đáng ghi nhận ngay trong hai tháng học sinh phải nghỉ đến trường vì dịch Covid-19 khi cả giáo viên, phụ huynh học sinh đều yên tâm, hài lòng.

Cô giáo Nguyễn Thị Bảo Châu, giáo viên Tin học, Trường THCS Tây Sơn chia sẻ: Ðối với bộ môn Tin học, khi có được một phòng tin học được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, là niềm hạnh phúc và điều kiện để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt. Tin học bắt buộc phải thực hành và các em học sinh đã có được sự hứng thú khi học lý thuyết, hiểu lý thuyết để thực hành trên máy. Việc ứng dụng CNTT trong dạy học, nhất là đối với bộ môn Tin học, thật sự cần thiết, giúp học sinh và giáo viên có được hình ảnh minh họa rõ ràng, các thao tác trên máy tính dễ dàng, thực hiện thao tác văn bản trên máy một cách nhanh nhất theo kiến thức đã lĩnh hội từ tiết học lý thuyết.

Tập trung đầu tư cho CNTT

Năm 2017, UBND thành phố Ðà Nẵng công bố “Kiến trúc ứng dụng CNTT ngành GD và ÐT” với tổng kinh phí hơn 135,980 tỷ đồng. Mục tiêu xây dựng nền tảng để ngành GD và ÐT triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác dạy và học, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục ở các cấp. Hiện nay, tất cả các trường học đều được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT như máy vi tính phục vụ quản lý và dạy học; đường truyền in-tơ-nét băng thông rộng, tốc độ cao; phòng CNTT… Ðể đáp ứng yêu cầu đặt ra, ngành GD và ÐT thành phố đã không ngừng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ CNTT trong tất cả các ngành học, bậc học. Từ ứng dụng và hỗ trợ của CNTT, học sinh và giáo viên tiếp cận được với bài giảng điện tử, tài liệu điện tử, thông tin giáo dục nhanh chóng, tối ưu hiệu quả dạy và học.

Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD và ÐT quận Hải Châu, cho biết: Thời gian qua, Phòng GD và ÐT quận đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các cấp về cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu CNTT trong quản lý, dạy và học. Quận Hải Châu phê duyệt đề án hiện đại hóa các trang thiết bị trong ngành giáo dục giai đoạn 2015-2020, với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc ứng dụng CNTT và đáp ứng đổi mới phương pháp giảng dạy. Hiện tất cả các trường trên địa bàn quận được trang bị hệ thống ca-mê-ra giám sát, ti-vi kết nối mạng, màn hình tương tác, máy chiếu thông minh hỗ trợ cho giảng dạy. Trước đây, quận Hải Châu chỉ có 50 đến 70 bài giảng mỗi năm thì ba năm trở lại đây, mỗi năm có 450 bài giảng. Ngành GD và ÐT quận đã hình thành kho học liệu số dùng chung toàn ngành, gồm: Bài giảng, ngân hàng đề, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác để sử dụng cho việc dạy và học trực tuyến sau này”, bà Hà chia sẻ.

Bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng phòng GD và ÐT huyện Hòa Vang cho biết: Do được đầu tư tốt về CNTT cho nên việc sử dụng phần mềm vnEdu.vn đã giúp các trường học trên địa bàn huyện quản lý tốt hồ sơ giáo viên, quản lý được thời khóa biểu chỉ với một cái “nhấp chuột”, giảm hơn 80% khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian cho những người làm công tác quản lý giáo dục. Ðể thực hiện tốt công tác dạy và học trong môi trường CNTT, các trường học trang bị hệ thống máy chiếu, máy vi tính, tập huấn cho tất cả giáo viên soạn thảo, sử dụng thành thạo giáo án, bài giảng điện tử. Ðối với học sinh, các trường tăng cường giờ học, thực hành CNTT, giúp các em sử dụng tốt tài liệu điện tử với hàng nghìn bài giảng được lưu giữ trên hệ thống trang tin điện tử của nhà trường. Với phụ huynh học sinh, phần mềm này đã góp phần làm “cầu nối” với nhà trường để họ có thể theo dõi và giám sát việc học của con em mình.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD và ÐT thành phố Ðà Nẵng cho biết, đến nay, Sở đã triển khai dự án kiến trúc ứng dụng CNTT và đề án xây dựng thành phố thông minh. VNPT Ðà Nẵng cũng đã cài đặt miễn phí hệ thống Quản lý Giáo dục Việt Nam vnEdu cho hơn 200 trường học trên địa bàn. Trong đó, tất cả các trường THPT đang sử dụng hiệu quả hệ thống này, góp phần mang lại những tiện ích kịp thời, thiết thực trong quản lý giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Trong năm 2020, Sở tiếp tục lập đề án bổ sung, trang bị phòng học tin học cho các cấp để đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhất là các trường thuộc địa bàn huyện Hòa Vang. Ðối với các trường học vùng sâu, vùng xa, Ðà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên trong ngành để ứng dụng vào hoạt động giảng dạy, quản lý. Toàn thành phố chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất cho ngành GD và ÐT, trong đó, hạ tầng kỹ thuật CNTT là bước đệm quan trọng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết nối, mang lại hiệu quả bền vững đối với dạy, học. Tính tiện ích và hiệu quả “kép” mang lại khi ứng dụng CNTT trong dạy và học, rút ngắn thời gian cho giáo viên trong quản lý, giảng dạy, là chìa khóa mở cửa thành công, giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện, tiếp cận với nhiều nguồn tri thức mới.

Có thể bạn quan tâm

Chân dung hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai. (Ảnh minh họa: Nobelprize.org)

Nobel Hóa học 2026 vinh danh nghiên cứu về hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học Henri Kagan (Đại học Paris-Sud, Pháp) và nhà khoa học Kenso Soai (Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản) với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Avương (thành phố Đà Nẵng) triển khai đồng bộ, mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.