Đà Nẵng chạy đua 120 ngày nạo vét lòng hồ công viên lớn nhất thành phố

Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 chính thức khởi công vào ngày 27/3 với tổng mức đầu tư gần 673 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện đến ngày 30/9/2026. Hiện nay, các đơn vị thi công đang triển khai công tác nạo vét lòng hồ lớn nhất thành phố Đà Nẵng, với tổng thời gian dự kiến là 120 ngày.
Đơn vị thi công đang triển khai nạo vét lòng hồ Công viên 29/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đơn vị thi công đang triển khai nạo vét lòng hồ Công viên 29/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Công viên 29/3 có diện tích gần 19ha tại Đà Nẵng nằm trên địa bàn quận Thanh Khê, tiếp giáp các trục đường lớn như Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Linh.

Là nơi có mật độ cây xanh dày đặc, có hồ nước rộng với rất nhiều cây cổ thụ to lớn, rợp bóng mát, nơi đây được ví như lá phổi xanh quý giá của thành phố.

Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 chính thức khởi công vào ngày 27/3/2025 với tổng mức đầu tư gần 673 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện đến ngày 30/9/2026.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm cải tạo, nâng cấp hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực Công viên 29/3. Đồng thời, tạo điểm nhấn xanh cho khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng; đáp ứng chức năng hoạt động công cộng, hoạt động văn hóa xã hội, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi của người dân.

Dự án sẽ tạo điểm nhấn với kiến trúc “chiếc nhẫn hòa bình” nằm trên mặt hồ, được lắp đặt hệ thống cột phun nước, điều hòa, đèn chiếu sáng, âm thanh. Cạnh đó, công viên cũng được đầu tư nhiều hạng mục khác như khu vệ sinh, các bến thuyền, sân khấu ngoài trời, bãi đỗ xe, khu thể dục…

Phối cảnh toàn bộ Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3.

Phối cảnh toàn bộ Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3.

Ông Trần Trung Tuyến, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, cho biết, đây là giai đoạn quan trọng quyết định cho việc tạo hình “chiếc nhẫn hòa bình”, biểu tượng kiến trúc đặc trưng của dự án.

Theo đó, tổng thời gian nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 là 120 ngày. Lòng hồ sẽ được chia thành 4 vùng để nạo vét. Các đơn vị tiến hành tháo cửa phao để nước từ hồ Công viên 29/3 chảy ra cống ngầm dưới lòng đường Lê Độ nhằm hạ mực nước hồ xuống cao trình 1,8m và định vị vùng thi công, nạo vét.

Để bảo đảm tiến độ, an toàn, nhà thầu sử dụng ngăn lưới để cách ly cá khỏi vùng thi công, rồi đắp đê quai ngăn nước, bơm hút nước, phun dung dịch khử mùi hôi, phơi khô đất lỏng (bùn) tại chỗ (bảo đảm độ sệt thấp hơn 0,75), đắp đường tạm thi công, đào đất (bùn khô) và múc lên xe tải ben vận chuyển đất đến vị trí đổ là các hố sâu tại các mỏ đá theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị thi công đang chạy đua thời gian 120 ngày nạo vét lòng hồ công viên lớn nhất Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đơn vị thi công đang chạy đua thời gian 120 ngày nạo vét lòng hồ công viên lớn nhất Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo ông Tuyến, tất cả các hoạt động liên quan đến nạo vét, vận chuyển chất nạo vét đều tuân thủ các yêu cầu về bảo đảm vệ sinh, môi trường. Các nhà thầu đang cố gắng tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành việc nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 trước mùa mưa bão năm nay.

Dự kiến sẽ hoàn thành việc nạo vét trước ngày 30/9/2025, đặt mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ dự án theo kế hoạch.

Được biết, Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 26/8/2024, có tổng mức đầu tư hơn 672 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác là 330 tỷ đồng; chi phí đền bù 297 tỷ đồng; chi phí dự phòng 46 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư dự án.

Tháng 3/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã mời thầu cho gói thầu số 5 “Xây lắp công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị”, có giá dự toán hơn 309 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu trong 540 ngày với hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định.

Ngày 24/3, chủ đầu tư dự án đã ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco là đơn vị trúng thầu với giá 302,101 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.