Đà Nẵng bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp cấp quận, huyện

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất việc điều chuyển các đơn vị, bộ phận chuyên môn thuộc cấp huyện trước ngày 1/7. Việc tổ chức lại bộ máy được triển khai thận trọng, đồng bộ, bảo đảm thông suốt trong quản lý nhà nước và giữ vững quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức.

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất điều chuyển các đơn vị, bộ phận chuyên môn thuộc cấp huyện trước ngày 1/7. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất điều chuyển các đơn vị, bộ phận chuyên môn thuộc cấp huyện trước ngày 1/7. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Trước thời điểm chấm dứt hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện theo kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố Đà Nẵng đã ban các văn bản hướng dẫn cụ thể, bảo đảm việc điều chuyển nhân sự, tài sản, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị diễn ra thuận lợi, không gây gián đoạn quản lý, không để cán bộ, công chức bị thiệt thòi trong quá trình sắp xếp.

Theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các bộ phận truyền thanh, truyền hình cấp quận, huyện sẽ được chuyển nguyên trạng về Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố. Việc tổ chức lại này nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp truyền thông ở cấp cơ sở, đồng thời tinh gọn đầu mối quản lý.

Đối với các ban giải phóng mặt bằng cấp huyện, toàn bộ nhân sự, hồ sơ, tài sản sẽ được chuyển về Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các bộ phận này sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại các chi nhánh liên xã, bảo đảm phục vụ tốt công tác đền bù, giải tỏa và phát triển quỹ đất phục vụ các dự án trọng điểm.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thành phố cũng đã xác định rõ trách nhiệm của các ban quản lý dự án cấp thành phố trong việc tiếp nhận các ban quản lý dự án hiện thuộc cấp quận, huyện.

Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp nhận Ban quản lý dự án của quận Thanh Khê. Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tiếp nhận ban của quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tiếp nhận các ban thuộc quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

ndo_br_dn1.jpg
Cùng với nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác, công tác chuyển đổi số được thành phố Đà Nẵng rất quan tâm chỉ đạo các xã, phường sau 1/7 phải tập trung thực hiện. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc sắp xếp bộ máy hành chính cấp quận, huyện theo hướng tinh gọn là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn quản trị đô thị hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình điều chuyển, thành phố tuyệt đối không để xảy ra xáo trộn hay lúng túng ở cấp cơ sở, càng không để thiệt thòi về vị trí việc làm hay chính sách của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên tinh thần đó, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải rà soát kỹ danh sách nhân sự, tổ chức phân công, bố trí lại nhiệm vụ phù hợp chuyên môn, kinh nghiệm. Đồng thời, việc chi trả chế độ, chính sách được xác định là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong quá trình chuyển đổi tổ chức bộ máy.

Thông tin thêm nội dung trên, đại diện Sở Nội vụ thành phố cho biết, việc điều chuyển không chỉ là phân công lại địa điểm làm việc mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động công vụ, bảo đảm năng lực hành chính, giữ ổn định tâm lý đội ngũ, đặc biệt tại những địa bàn vốn có đặc thù về nhân lực.

Song hành với công tác điều chuyển tổ chức, thành phố Đà Nẵng cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm nguồn lực tài chính để chi trả các khoản hỗ trợ, chế độ cho người lao động. Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu, phối hợp các đơn vị thực hiện đúng quy định của Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 của Chính phủ.

ndo_br_dn3.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khảo sát thực tế ở cơ sở xã, phường. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Trên tinh thần đó, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát kỹ nguồn ngân sách, kịp thời bố trí các khoản chi cần thiết. Trong trường hợp gặp khó khăn, thành phố sẽ chủ động báo cáo Bộ Tài chính để xin hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, không để xảy ra tình trạng nợ đọng, chậm trễ.

Việc tổ chức lại bộ máy chính quyền sau khi chấm dứt cấp quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện trong điều kiện vừa bảo đảm đúng quy định, vừa phù hợp thực tế thành phố. Với phương châm chủ động, thận trọng và trách nhiệm, thành phố đang tạo tiền đề vững chắc cho mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả hơn, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.