Đã dập tắt được cháy rừng ở Nghệ An

Sau 2 ngày nỗ lực, đến 4 giờ sáng 23/6, lực lượng chức năng đã kiểm soát được ngọn lửa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn và Vạn An (tỉnh Nghệ An) bằng giải pháp lùi xa cắt đường băng trắng.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy, ngăn không để đám cháy lan rộng.
Các lực lượng nỗ lực chữa cháy, ngăn không để đám cháy lan rộng.

Sáng 23/6, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm soát được lửa rừng trên núi.

Đám cháy bất ngờ bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc xóm 3, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vào chiều 21/6. Do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cao kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, chính quyền địa phương cùng Hạt Kiểm lâm Nam Đàn-Hưng Nguyên, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy số 1 đã khẩn trương huy động hàng trăm người, gồm: lực lượng quân sự, Công an, kiểm lâm và người dân địa phương tham gia chữa cháy; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 7 cũng nhanh chóng huy động xe cứu hỏa lên tham gia chữa cháy rừng.

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh, trưa 22/6, một số điểm cháy vẫn tiếp tục bùng phát. Ngọn lửa có thời điểm bùng phát dữ dội nguy cơ lây lan sang các khu vực giáp ranh rất cao, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

bna-1h-sang-ngay-23-6-lua-van-chay-lon-nhung-khong-vuot-qua-duoc-duong-bang-trang-anh-nguyen-toan-7768.jpg
Đến 1 giờ ngày 23/6, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, nhưng không vượt qua được đường băng trắng. (Ảnh: NGUYỄN TOÀN)

Trước nguy cơ đám cháy lan rộng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Từ trưa 22/6 phương án dập lửa ngừng triển khai. Các lực lượng tham gia được huy động cắt đường băng để khống chế cháy rừng không lan sang địa bàn xã Vạn An.

Vị trí đường băng trắng Khe Hương tại xóm Nam Lộc, xã Vạn An được xác định là điểm để khống chế khoanh vùng đám cháy, nhưng bất thành.

729991811-27178954238400054-5811522653675173952-n-6346.jpg
Chiều 22/6, đám cháy vẫn lan rộng.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy rừng, cuối giờ chiều 22/6, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng cách đám cháy 500m, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng để chốt chặn từ xa.

Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An thông tin, đám cháy tiến đến khu vực đường băng trắng lớn được tập trung thi công trong chiều 22/6 cơ bản được khống chế, lửa không lan sang khu vực lân cận; để bảo đảm an toàn cho các nhà dân ở chân núi, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng xe chuyên dụng phun nước khu vực chung quanh.

z7963777606233-bfd1aae5d8158ab2c9dfd51909f092dc-5465.jpg
Lực lượng chữa cháy tạo đường băng trắng.

"Khoảng 4 giờ sáng nay, ngọn lửa đã được khống chế. Chưa có thống kê chính thức, nhưng thiệt hại rừng trên địa bàn xã Vạn An và Thiên Nhẫn ước tính khoảng 17ha. Chúng tôi đang dập tắt các đám cháy nhỏ lẻ còn lại và cắt cử lực lượng canh chừng kịp thời xử lý các đám cháy bùng phát trở lại", Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An cho hay.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng tại các xã Thiên Nhẫn và Vạn An, cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức rất cao, ngày 22/6, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 1296-CV/TU về việc tập trung khống chế cháy rừng tại 2 địa phương này.

Công văn nêu rõ: Trường hợp đám cháy diễn biến phức tạp, vượt khả năng kiểm soát của địa phương hoặc cần tăng cường lực lượng, phương tiện, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để đề nghị Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng chức năng hỗ trợ ứng cứu, tuyệt đối không để xảy ra cháy lan trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tài nguyên rừng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.