Theo nhận định của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, thời tiết trong tuần có sự phân hóa mạnh giữa nắng nóng và mưa dông. Nền nhiệt cao kéo dài, độ ẩm thấp cùng gió khô khiến vật liệu cháy dễ bắt lửa, trong khi mưa dông cục bộ kèm sấm sét có thể trở thành nguyên nhân tự nhiên gây cháy rừng.
Tại Bắc Bộ, khu vực đồng bằng và phía nam tỉnh Phú Thọ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 độ C-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Đợt nắng nóng kéo dài khiến thảm thực bì khô kiệt, đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp IV (nguy hiểm) đến cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Từ chiều tối 8/6, mưa lớn diện rộng có thể xuất hiện, song đi kèm nguy cơ sét đánh và gió giật mạnh.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục là trọng điểm về nguy cơ cháy rừng. Trong đó, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36 độ C-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C.
Tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp hiệu ứng gió phơn, cảnh báo cháy rừng tại khu vực này duy trì ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm; nếu xảy ra cháy, tốc độ lan lửa sẽ rất nhanh và khó kiểm soát.
Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên xuất hiện nhiều ngày mưa dông, nguy cơ cháy rừng thấp hơn. Tuy nhiên, các địa phương vẫn cần đề phòng nguy cơ cháy cục bộ tại những khu vực rừng khô hạn trong các ngày nắng gián đoạn.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, lượng lớn thực bì khô tại nhiều địa phương đang trở thành nguồn vật liệu cháy nguy hiểm. Bên cạnh đó, hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì không kiểm soát trong điều kiện thời tiết khô nóng tiếp tục là yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.
Để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, không đốt nương rẫy hoặc xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; thường xuyên theo dõi cấp dự báo cháy rừng và giám sát các điểm nóng thông qua hệ thống vệ tinh, nhất là trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ hằng ngày.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng yêu cầu các địa phương duy trì nghiêm phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt tại các khu vực rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung có lượng vật liệu cháy lớn.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện tượng El Niño đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại từ tháng 5/2026, làm gia tăng nguy cơ xảy ra mùa khô khắc nghiệt trong thời gian tới. Vì vậy, dù một số khu vực có mưa giải nhiệt trong tuần này, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn cần được duy trì ở mức cao.