Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam:

Đa dạng hóa hoạt động để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2019-2024); triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ III (2024-2029), thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu về di sản văn hóa.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cho biết: Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1260/QĐ-BNV ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Nội vụ, là quỹ xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên nguyên tắc tự tạo vốn từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên, các nguồn vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Sau khi được thành lập, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã xin gia nhập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và trở thành tổ chức thành viên của Hội.

Đánh giá về những kết quả nổi bật của Quỹ trong nhiệm kỳ II, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ khẳng định: Bên cạnh việc tiếp tục bảo toàn được vốn ban đầu, Quỹ đã có nhiều hoạt động năng động, sáng tạo để tăng nguồn thu, phát triển nguồn vốn và từ đó tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, toạ đàm, trưng bày, triển lãm về di sản văn hóa; tặng ảnh Bác Hồ và ảnh các đồng chí lãnh đạo cho nhiều địa phương, đơn vị; tham gia tích cực vào việc tổ chức 2 cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ nhất - năm 2023 và lần thứ hai năm 2024-2025; thành lập và phát triển Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam và ở một số quốc gia khác; quan tâm đến công tác thiện nguyện, vận động các tổ chức và cá nhân tài trợ cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 3 Yagi…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ phát biểu.

Quỹ cũng đã xác lập được mối quan hệ mật thiết, giúp đỡ lẫn nhau với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam mà Quỹ là tổ chức thành viên, tạo mối quan hệ với các địa phương, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành phố.

“Những kết quả đó tuy mới là bước đầu, nhưng đã để lại những kinh nghiệm quý báu và là động lực để Quỹ tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ tới” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh.

Bước vào nhiệm kỳ III, Quỹ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chung là tăng cường, củng cố một cách hợp lý, hiệu quả tổ chức và nhân sự của Quỹ; đẩy mạnh phát triển, tăng cường nguồn vốn của Quỹ thông qua việc thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các chương trình, dự án, sự kiện, là đầu mối kết nối giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu di sản trong việc thực hiện các dự án về di sản văn hoá; đa dạng hóa các hình thức hoạt động để vừa bảo toàn được vốn, vừa có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong khả năng, điều kiện cho phép.

Trước mắt, Quỹ tập trung vào một số công việc cụ thể như: Hoàn thiện về mặt tổ chức và nhân sự của Quỹ nhiệm kỳ III; Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; Xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ; Quy chế về sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ; phối hợp Hội Di sản Văn hóa Việt Nam hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn cho các tổ chức cơ sở, đơn vị thuộc Hội về Luật Di sản văn hóa; tiếp tục triển khai một số công việc đang thực hiện như: quy hoạch lò gốm ở Ninh Bình, nâng cấp di tích về Bác Hồ ở Thạch Thất (Hà Nội)…; phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự án giáo dục về bảo tồn di sản văn hóa; thực hiện Dự án Nghiên cứu và triển khai ứng dụng di sản áo dài vào đời sống; nghiên cứu thành lập một số tổ chức thuộc Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật…

Ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ III.

Ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ III.

Hội nghị đã ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ III theo Quyết định số 863/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 26/11/2024, gồm 5 thành viên: ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch; ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch; ông Trịnh Thanh Giảng, Phó Chủ tịch; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thành viên; ông Nguyễn Văn Mạc, Thành viên.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trịnh Thanh Giảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ khẳng định: Nhiệm kỳ III của Quỹ cũng là nhiệm kỳ mang tính bản lề, bởi đây là giai đoạn đất nước được xác định sẽ bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì thế, Quỹ càng cần có những hoạt động đi vào thực chất và hiệu quả. 20 năm hoạt động của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã tạo ra một hệ sinh thái lớn và chặt chẽ với nhiều đơn vị, tổ chức, nên tiềm lực của Quỹ đang rất mạnh. Quỹ cần có sự kết nối với các nguồn tài nguyên để thực hiện chức năng, sứ mệnh của mình, góp phần cùng chấn hưng văn hóa quốc gia...

Hội nghị cũng đã ra mắt Ban Giám đốc Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ nhiệm kỳ III, đồng thời khai trương website mới của Quỹ tại địa chỉ: quydisan.vn.

Hội đồng Quản lý Quỹ đã thống nhất về Trụ sở của Quỹ tại 2 địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Á Châu Group, lô 08 phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để tổ chức các sự kiện quan trọng của Quỹ; Tầng 2, Trung tâm Thương mại Hàng Da, số 1 Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội làm địa chỉ làm việc thường xuyên và giao dịch hàng ngày của Quỹ.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.