Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường lĩnh án 3 năm tù

Chiều 21/5, sau 9 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 27 bị cáo trong vụ án khai thác trái phép, buôn lậu đất hiếm.

Các bị cáo nghe hội đồng xét xử tuyên án.
Các bị cáo nghe hội đồng xét xử tuyên án.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường mức án 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị cho bị cáo này hưởng mức án 36 tháng tù treo.

Theo hội đồng xét xử, ông Nguyễn Linh Ngọc cùng đồng phạm đã cố ý làm trái các nguyên tắc, điều kiện cấp giấy phép khai thác quặng đất hiếm cho Công ty Thái Dương, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước với trị giá được xác định là hơn 736 tỷ đồng.

Cùng tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", bị cáo Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản bị tuyên mức án 5 năm tù.

Bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về 3 tội: "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "gây ô nhiễm môi trường". Đồng thời, bị cáo Huấn cũng bị buộc phải nộp lại số tiền hơn 665 tỷ đồng. Hội đồng xét xử kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác quặng đất hiếm của Công ty Thái Dương.

Bị cáo Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam là người bị tuyên mức án cao nhất trong vụ án này, với 12 năm tù cho tội "buôn lậu" và 4 năm tù cho tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung là 16 năm.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm án treo đến 8 năm 6 tháng tù về các tội danh khác nhau: "vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên"; "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "gây ô nhiễm môi trường"; "buôn lậu"; "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự và an toàn trong quản lý kinh tế về thuế; xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức liên quan, gây thiệt hại thất thoát lãng phí rất nghiêm trọng về nguồn tài nguyên của đất nước.

Hành vi của các bị cáo còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của địa phương, của đất nước; gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội, đòi hỏi phải xử lý nghiêm.

Hội đồng xét xử cũng xác định cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phải chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc cấp phép không đúng cho Công ty Thái Dương được khai thác đất hiếm, song ông phạm tội không vụ lợi. Toà cho rằng, ông đã tin tưởng cấp dưới, tin tưởng công ty này sau khi được ký duyệt sẽ hoàn thiện hồ sơ, khắc phục được những thiếu sót khi có sự hợp tác chế biến sâu đất hiếm với đối tác Nhật Bản.

Theo hội đồng xét xử, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị những cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân, nhằm đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm về tài nguyên môi trường nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa

Dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết giữa hạ tầng giao thông đường thủy với cảng biển, logistics và vận tải đa phương thức; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Cựu Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm người đứng đầu

Chiều 20/5, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa.

Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế và đồng phạm

Sáng 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Đề xuất chấm điểm KPI xây dựng pháp luật từ quý III/2026

Bộ Tư pháp đề xuất triển khai cơ chế  thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI đối với công tác xây dựng pháp luật từ quý III/2026, nhằm nâng cao tiến độ và chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp.

[Video] Tiến sĩ dược cầm đầu đường dây buôn lậu 50,7 tấn caffeine

[Video] Tiến sĩ dược cầm đầu đường dây buôn lậu 50,7 tấn caffeine

Lợi dụng kẽ hở pháp luật và sự thông thoáng của hải quan điện tử, một đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia vừa bị triệt phá thành công. Đây là lượng caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào để sang Myanmar sản xuất ma túy tổng hợp.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố các đối tượng buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt đối với 2 bị can về hành vi “Buôn lậu” (vàng 9999).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ, cải cách toàn diện quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Thực tế cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, trong khi quy trình xây dựng pháp luật bộc lộ không ít vướng mắc. Điều này đòi hỏi cần cải cách toàn diện quy trình lập pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp bà Touch Pharat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. (Ảnh: TL)

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Campuchia

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng bày tỏ mong muốn bà Đại sứ Touch Pharat tiếp tục quan tâm, ủng hộ và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Campuchia nói riêng, cũng như hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước nói chung, góp phần vun đắp quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.