Cứu sống bệnh nhân sốc phản vệ do truyền dịch và tiêm vitamin tổng hợp tại nhà

Chủ quan truyền dịch và tiêm vitamin tổng hợp tại nhà để điều trị sốt, một bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3, nguy kịch tính mạng, được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. 
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.

Vừa qua, bệnh nhân 31 tuổi (ở Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng rất nặng: ý thức lơ mơ, sốt 41 độ C, mạch nhanh 120 lần/phút, tụt huyết áp, huyết áp: 75/40mmHg, khí máu toan chuyển hóa nặng sau khi nhờ nhân viên y tế đến nhà truyền dịch và tiêm vitamin tổng hợp điều trị sốt.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do thuốc. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí cấp cứu bằng biện pháp tiêm adrenalin tĩnh mạch và duy trì truyền tĩnh mạch 2 thuốc vận mạch liều cao (Adrenalin và Noradenalin), bù dịch, corticoid, thở oxy và được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực.

Tại đây, bệnh nhân trong tình trạng vật vã, kích thích, khó thở, huyết áp được duy trì hai vận mạch liều cao, nhiễm toan chuyển hóa rất nặng, có tổn thương suy tạng, tổn thương cơ tim và phổi.

Bệnh nhân đã được can thiệp lọc máu liên tục, tiếp tục duy trì thuốc vận mạch để bảo đảm huyết động và thở máy không xâm nhập.

Sau 10 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định, đã bỏ được máy thở và tự thở oxy khí phòng, huyết áp ổn định, cắt được vận mạch, hết sốt và được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: Thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp sốc phản vệ với thuốc.

Khi bệnh nhân được vào viện đều trong tình trạng nặng, suy hô hấp, tụt huyết áp, có tổn thương suy tạng, nhiễm toan chuyển hóa nặng và phải can thiệp lọc máu, thậm chí có trường hợp nặng phải can thiệp ECMO.

Bác sĩ cảnh báo, người dân không được chủ quan và nhất là không tự ý sử dụng bất kỳ các loại chế phẩm làm đẹp hay các thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, nếu có vấn đề về sức khỏe cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên môn để được xử trí vì chỉ có các cơ sở y tế mới bảo đảm việc luôn sẵn có các loại thuốc, trang thiết bị để điều trị bệnh nhân sốc phản vệ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.