Cứu người phụ nữ bị viêm tụy cấp do tăng mỡ máu gấp 100 lần

Sau khi dùng thuốc kích trứng để chuẩn bị cho chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (IVF), người phụ nữ 39 tuổi rơi vào tình trạng viêm tụy cấp nặng do tăng triglycerid trong máu một cách đột ngột và nghiêm trọng với mức mỡ máu cao gấp 100 lần bình thường.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 19-8.
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Chị N.T.H (39 tuổi, Hà Nội) có chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) bình thường, có tiền sử rối loạn mỡ máu, từng bị viêm tụy nhẹ và đái tháo đường thai kỳ. Chị H có nguyện vọng làm IVF, sau 2 tuần dùng thuốc kích trứng Menopur, chị bắt đầu đau bụng dữ dội vùng thượng vị, kèm buồn nôn và bí trung, đại tiện.

Tại Bệnh viện 19-8, kết quả xét nghiệm cho thấy triglycerid tăng vọt lên 170 mmol/L, trong khi giới hạn bình thường là dưới 1,7 mmol/L (gấp 100 lần) - đây là mức mỡ máu cao nhất mà các bác sĩ từng gặp.

Kết quả chụp CT bụng phát hiện tụy bị tổn thương nặng, được chẩn đoán viêm tụy cấp Balthazar E. Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, lọc máu thay huyết tương và hỗ trợ dinh dưỡng, kháng sinh cân bằng nước điện giải,... bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ nội trú Phùng Việt Chiến, Khoa Điều trị tích cực và chống độc, Bệnh viện 19-8, Viêm tụy cấp là một tình trạng viêm cấp tính của tuyến tụy, có thể gây tổn thương tế bào nang tuyến do sự phá hủy của các men tụy.

Nguyên nhân phổ biến gây viêm tụy cấp gồm: Sỏi mật (chiếm đến 40–50% ca bệnh); uống rượu kéo dài; tăng triglycerid máu (>11,3 mmol/L); tác dụng phụ của một số thuốc (như corticosteroid, estrogen) và một số bệnh tự miễn hoặc chấn thương bụng.

Trường hợp của chị H, nguyên nhân là tăng mỡ máu cấp tính do kích thích nội tiết tố trong chu kỳ IVF.

Theo bác sĩ Chiến, dấu hiệu để nhận biết sớm viêm tụy cấp gồm: Đau bụng dữ dội ở vùng thượng vị, lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn ói, đầy bụng, khó tiêu, bí trung tiện hoặc tiêu chảy, có thể sốt, mệt mỏi, huyết áp tụt nếu viêm tụy nặng.

Viêm tụy cấp nếu không phát hiện sớm có thể dẫn đến biến chứng nặng như nhiễm trùng, hoại tử tụy, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Do đó, nếu thấy các triệu chứng trên sau khi dùng thuốc điều trị nội tiết hoặc có yếu tố nguy cơ (rối loạn lipid, nghiện rượu, sỏi mật...), cần đi khám ngay để tránh biến chứng.

Bác sĩ Chiến cũng khuyến cáo, phụ nữ chuẩn bị làm IVF nên xét nghiệm mỡ máu và đánh giá nguy cơ chuyển hóa trước khi dùng thuốc kích trứng. Trong quá trình điều trị vô sinh, cần theo dõi sát mọi biểu hiện bất thường.

Người có tiền sử viêm tụy, rối loạn lipid máu, đái tháo đường cần được tư vấn kỹ càng trước khi bắt đầu chu kỳ IVF. Việc điều trị vô sinh cần được cá nhân hóa và giám sát chặt chẽ, nhất là ở những người có bệnh lý nền.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.