Cứu cháu bé rơi lọt trụ bê-tông rỗng sâu 35m: “Còn nước còn tát”

Lực lượng chức năng đang huy động thêm cơ giới để thực hiện cứu hộ cháu Thái Lý Hạo Nam cho tốt nhất, với phương châm “còn nước còn tát”.
Hiện trường nơi cháu bé gặp nạn. (Ảnh chụp chiều 1/1)
Hiện trường nơi cháu bé gặp nạn. (Ảnh chụp chiều 1/1)

Lúc 17 giờ 45 phút, ngày 1/1, tại hiện trường có 4 máy xúc, 1 máy ủi, 1 máy trục cọc nhồi bê-tông công suất lớn đang được đưa từ đường sông lên khu vực hiện trường.

Mọi người hy vọng máy trục này kết hợp các phương tiện hiện có sẽ bứng được trụ bê-tông, đưa được cháu bé lên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành căng các tấm bạt phong tỏa và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng cứu nạn nhân.

Trước đó, đến 14 giờ 25 phút, ngày 1/1, lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi (nặng khoảng 22kg) rơi vào trụ cố định mố cầu Rọc Sen sâu khoảng 35m ở ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Vậy là sau hơn 1 ngày xảy ra sự cố tai nạn hy hữu, tại hiện trường, 3 máy xúc vẫn tiếp tục múc đất quanh trụ bê-tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Đồng thời, mọi người vẫn thay nhau dùng máy khoan chọc sâu, kết hợp làm mềm đất. Lực lượng giải cứu làm việc tránh những tác động lớn lên cột bê-tông, đề phòng ảnh hưởng đến bé.

Hay tin con bị nạn, cha mẹ của cháu bé vô cùng lo lắng, nhiều thời điểm có mặt tại hiện trường. Mẹ cháu là Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1989) vì không kìm nén nổi sự cố xảy ra với con mình nên đã nhiều lần ngất đi, được lực lượng chức năng hỗ trợ can thiệp y tế kịp thời và đưa về nhà.

Nhóm cứu hộ vẫn truyền oxy và truyền nước xuống cho nạn nhân, tuy nhiên, vẫn chưa thấy nạn nhân dùng đến nước. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên.

Ngành y tế cũng phân công lực lượng ứng cứu bé và chăm sóc sức khỏe cho người nhà cháu bé. Các xe cứu thương cũng được đưa đến hiện trường.

Về công tác hậu cần, các ban ngành, hội, đoàn thể huyện Thanh Bình và xã Phú Lợi cùng nhau nấu nướng, mang thức ăn, nước uống phục vụ lực lượng cứu hộ.

Hiện trường nơi cháu bé gặp nạn. (Ảnh chụp chiều 1/1)

Hiện trường nơi cháu bé gặp nạn. (Ảnh chụp chiều 1/1)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn có mặt tại hiện trường từ hôm qua đến nay để chỉ đạo khắc phục sự cố.

“Khi phát hiện sự cố, chúng tôi huy động mọi nguồn lực cũng như con người để có thể cứu hộ, cứu nạn một cách tốt nhất. Đây là sự cố hy hữu, với phương tiện, vật chất hiện tại, chúng tôi thực hiện nhiều phương án, đang huy động thêm cơ giới để thực hiện cứu hộ cho tốt nhất, với phương châm còn nước còn tát”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn khẳng định.

Nói về khó khăn nhất hiện nay trong công tác cứu nạn, cứu hộ, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết: “Chúng tôi đang chạy đua về mặt thời gian, với việc tiến hành nhanh nhất có thể. Với phương tiện đang tiếp tục được điều đến, kết hợp phương thức mà chúng tôi đang thực hiện để kết hợp 2 phương án giải cứu thuận lợi nhất”.

Công trình cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành mố cầu 2 bên, mỗi mố được cố định bằng 3 trụ bê-tông. Vài ngày trước, đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Chung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng nhóm bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê-tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu nạn nhân kêu cứu nhưng sau đó không còn nghe tiếng gì nữa.

Theo Ủy ban nhân dân xã Phú Lợi, khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án ứng cứu.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.