Cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” - sân chơi thú vị, bổ ích dành cho các em nhỏ

Góp phần lấp “khoảng trống” về các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh góc nhìn chân thực, sinh động của chính trẻ em trong thời đại mới, cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” được phát động, nhằm tạo “sân chơi” nhân văn, bổ ích cho các em nhỏ từ 6 đến 16 tuổi trên toàn quốc.
Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại lễ phát động Cuộc thi. (Ảnh: BTC)
Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại lễ phát động Cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Ngày 30/3, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) và CinePlus tổ chức gặp mặt báo chí phát động cuộc thi “Sáng tác cùng Dế”.

Thông qua khuyến khích các em nhỏ sáng tác truyện ngắn dựa trên hình tượng nhân vật Dế Mèn, cuộc thi mong muốn có thể thúc đẩy khả năng sáng tác văn học nghệ thuật của thanh thiếu nhi, giúp các em phát triển tư duy ngôn ngữ và năng lực sáng tác, tham gia vào quá trình kế thừa và làm mới văn học dân tộc; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, góp phần tạo dựng thế hệ tác giả, nhà văn trẻ của Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thông tin về cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thông tin về cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi phát động, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, một trong những điểm đặc biệt của cuộc thi nằm ở chính hình tượng trung tâm: Dế Mèn. Đây không chỉ là một nhân vật văn học, mà còn là biểu tượng gắn bó với rất nhiều thế hệ người Việt Nam.

Từ năm 1941, khi tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài lần đầu ra mắt, nhân vật này vẫn luôn sống động trong tâm trí bạn đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, việc tổ chức Cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” không chỉ phù hợp, mà còn rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay – khi sân chơi dành cho sáng tạo văn chương của thiếu nhi vẫn luôn thiếu vắng.

“Tôi tin rằng với hình tượng giàu chất tưởng tượng như Dế Mèn, các em nhỏ sẽ có cơ hội phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình. Các em có thể quan sát cuộc sống xung quanh, kể lại những câu chuyện bằng lăng kính trong sáng, ngây thơ nhưng cũng rất sâu sắc của trẻ thơ.

Nếu được tổ chức bài bản, nghiêm túc và duy trì thường niên, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của một thế hệ nhà văn trẻ – những người thực sự trưởng thành từ chính sân chơi này”, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật bày tỏ.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu. (Ảnh: BTC)

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” dành cho các em nhỏ từ 6 đến 16 tuổi trên toàn quốc, chia làm hai nhóm chính: từ 6-11 tuổi (tiểu học) và từ 12-16 tuổi (trung học cơ sở và trung học phổ thông). Thí sinh có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (trường học, câu lạc bộ...), không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

Về nội dung, bài dự thi có thể khai thác nhiều chủ đề phong phú, như: hành trình phiêu lưu của Dế Mèn gắn với những câu chuyện tưởng tượng về thế giới côn trùng, hành trình khám phá đầy thử thách của Dế Mèn và những người bạn; bài học về tình bạn, lòng dũng cảm gắn với những câu chuyện đề cao tình bạn, sự giúp đỡ, đồng hành và tinh thần vượt khó…

Thông qua lăng kính của nhân vật Dế Mèn, trẻ em có thể phản ánh những vấn đề gần gũi như môi trường sống, sự thay đổi của xã hội, những bài học đạo đức; đồng thời, có thể phát triển những phiên bản mới của nhân vật, đưa Dế Mèn vào thế giới hiện đại với những câu chuyện mới lạ, thú vị hơn…

Ban tổ chức khuyến khích thí sinh thể hiện được cách kể chuyện độc đáo, tác phẩm có tính nhân văn, bảo đảm được yếu tố sáng tạo và thể hiện được quan điểm riêng.

Ông Vũ Duy Nam, đại diện CinePlus phát biểu. (Ảnh: BTC)

Ông Vũ Duy Nam, đại diện CinePlus phát biểu. (Ảnh: BTC)

Về hình thức tác phẩm dự thi, các thí sinh có thể thể hiện năng khiếu qua thể loại truyện ngắn (1.000 - 2.000 từ), hoặc truyện tranh (câu chuyện có minh họa do chính thí sinh vẽ hoặc phối hợp với bạn bè).

Thêm một điểm nhấn đặc biệt là các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi sẽ được Ban tổ chức lựa chọn chuyển thể thành phim hoạt hình. Ông Vũ Duy Nam, đại diện CinePlus cho hay: Lâu nay, phần lớn sách truyện, phim ảnh mà trẻ em tiếp cận thường có nội dung được thực hiện bởi người lớn. Với “Sáng tác cùng Dế”, Ban tổ chức muốn tìm kiếm những câu chuyện do chính các em nhỏ tự sáng tác từ góc nhìn của các em, về cuộc sống xung quanh các em.

“Chúng tôi cũng ý thức được rằng việc chuyển thể trí tưởng tượng vô hạn của trẻ em thành ngôn ngữ hoạt hình là một thử thách không nhỏ. Người lớn khi sáng tác thường bị ràng buộc bởi khuôn mẫu, pháp lý, định kiến..., nhưng trẻ em thì ngược lại – các em có trí tưởng tượng rất phong phú, tự do. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ được tinh thần đó khi đưa lên màn ảnh, biến nó thành những thước phim hấp dẫn mà vẫn đúng với thế giới của các em”, ông Vũ Duy Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cũng cho biết, đơn vị sản xuất đã có kế hoạch phối hợp cùng sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên để dựng các tác phẩm thành hoạt hình, tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo giàu tiềm năng, bền vững.

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BTC)

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi bày tỏ kỳ vọng Cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” sẽ là nơi để nhiều tài năng trẻ tỏa sáng, gửi gắm những tác phẩm đầu tay với sự hồn nhiên, sáng tạo và cả khát vọng được thể hiện chính mình.

Ông cho rằng, thế hệ nào cũng có những tài năng được hình thành sớm, cần được kịp thời phát hiện, đầu tư, bồi dưỡng. “Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ mang lại những kết quả tích cực, không chỉ là các tác phẩm văn học, mà từ đó sẽ phát triển thành những bộ phim hoạt hình chất lượng. Tôi cho rằng đây là một cách tiếp cận rất mới – để mở rộng nguồn chất liệu sáng tác, tạo ra nhiều kịch bản mới mẻ và xây dựng nên những nhân vật hoạt hình mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Những nhân vật ấy, nếu thành công, có thể sống mãi với nhiều thế hệ – trở thành “ngôi sao” mới của phim hoạt hình Việt”, Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên nhận định.

Ban tổ chức Cuộc thi “Sáng tác cùng Dế” nhận bài dự thi từ ngày 1/4/2025 đến ngày 1/12/2025.

Bên cạnh giải nhất hàng tháng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi để trao giải thưởng năm, bao gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích; 05 giải phụ.

Lễ trao giải Cuộc thi dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2025.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Lãnh đạo phường Long Biên chúc mừng nhân sự mới của các tổ dân phố sau sắp xếp.

Mở rộng không gian phát triển từ cơ sở

Ngày 4/7, phường Long Biên (thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ dân phố và kiện toàn tổ chức, nhân sự sau sắp xếp. Đây là bước triển khai nhằm sớm ổn định bộ máy ở cơ sở, bảo đảm hoạt động của các tổ dân phố đồng bộ, hiệu quả sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua 61 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô (Ảnh ĐĂNG ANH)

Không gian thể chế tạo đà cho tăng trưởng bền vững

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã khẩn trương thông qua 61 nghị quyết. Khung chính sách mới sẽ tạo đòn bẩy chiến lược, khơi thông các không gian phát triển cùng “không gian thể chế” tạo đà cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng (áo trắng) cùng Đoàn công tác của thành phố trực tiếp đi kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70.

Tập trung giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường 70

Chiếm hơn 60% diện tích giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (cũ), phường Xuân Phương là địa bàn trọng điểm của công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng.

Cán bộ Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay hầu hết các hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã quen với phương thức kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Sáu tháng đầu năm 2026, khoảng 98% số hộ kinh doanh đã có tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt eTax Mobile.

Đoàn viên phường Tây Hồ hướng dẫn người dân các thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại di động.

Lấy kỷ cương hành chính làm động lực phát triển

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo của hệ thống chính trị và làm động lực phát triển. Đó là dấu ấn đậm nét của phường Tây Hồ (Hà Nội) sau một năm thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tư vấn định hướng sớm cho học sinh trúng tuyển lớp 10

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027, các trường trung học phổ thông (THPT) đã tổ chức nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh lựa chọn chính xác tổ hợp môn học tự chọn.

Công bố và Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Chuyển động rõ nét trong tư duy quản trị

Công bố và Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Chuyển động rõ nét trong tư duy quản trị

Công bố đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thành phố Hà Nội tổ chức thành công, thu hút rất nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân thành phố cho thấy những hiệu quả bước đầu của việc thay đổi tư duy quản trị, đề cao tính minh bạch; đưa công nghệ, chuyển đổi số vào phục vụ quản trị đô thị.

Diện mạo xã Tam Hưng từng bước văn minh, hiện đại hơn.

Phát huy hiệu quả từ thực tiễn

Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của xã Tam Hưng (Hà Nội) đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội đã đạt những kết quả quan trọng.

Khách du lịch tham quan đồi chè ở xã Yên Bài - một sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn của Hà Nội.

Du lịch xanh vì sự phát triển bền vững

Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu, tạo lợi thế cạnh tranh. Với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bề dày di sản, Hà Nội đang nỗ lực đưa du lịch xanh trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để có thể đưa du lịch xanh trở thành lực hút mới với khách du lịch.

Chung cư cũ G23, tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Áp dụng cơ chế vượt trội khi cải tạo chung cư cũ

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết nghị chính sách mới cho cải tạo chung cư cũ trên cơ sở những cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô. Kỳ vọng sự thay đổi về chính sách sẽ tạo “cú huých” khi những vướng mắc cũ được nhìn nhận, giải quyết gắn với các giải pháp, định hướng quy hoạch lớn.

Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã.

Chính quyền gần dân hơn từ mô hình hai cấp

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến tích cực đã dần hiện hữu ở nhiều địa phương. Với việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, mô hình mới đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách thức quản lý, điều hành và nhất là chất lượng phục vụ người dân.

Nhiều sản phẩm, giải pháp chuyển dịch năng lượng được doanh nghiệp giới thiệu tại Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Thực hiện chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả đến đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Hà Nội hoàn thành đường song hành vành đai 4 trong tháng 9/2026

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đến nay, tiến độ đường song hành dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô cơ bản bảo đảm tiến độ; riêng đoạn qua Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, sớm khoảng ba tháng so với yêu cầu.

Các dự án chống ngập về đích trước cao điểm mùa mưa

Sau khi hoàn thành các hạng mục chính, các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các công trình trong tháng 6, sẵn sàng tham gia công tác chống ngập trong cao điểm mùa mưa.

Tấm gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật

Không may bị dị tật bẩm sinh, nhiều lần đối diện những biến cố lớn, nhưng chị Đặng Thị Lợi (thôn Gia Phí, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) vẫn cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. Chị trở thành tấm gương sáng, giúp lan tỏa niềm tin, nghị lực sống trong cộng đồng người khuyết tật bằng chính hành trình của cuộc đời mình.