Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên đồng hành cùng tuổi trẻ Hải Phòng

Trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955-13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025, sáng 12/5, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (13/5/1975-13/5/2025).
Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng.
Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng.

Buổi lễ là dịp để các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên cùng nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, thêm tự hào về thành quả của các thế hệ đi trước và tiếp tục nỗ lực xây dựng Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng trở thành trung tâm văn hóa, thể thao tiêu biểu, là nơi ươm mầm những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ thành phố Cảng trong thời kỳ mới.

Tiền thân của Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng là Câu lạc bộ Thanh niên Hải Phòng, được thành lập vào ngày 13/5/1975 theo chỉ đạo của Ban Tuyên huấn Thành Đoàn.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với nhiều lần đổi tên và điều chỉnh mô hình hoạt động, từ Nhà Văn hóa Thanh niên đến Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng ngày nay, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đồng hành cùng thanh thiếu niên thành phố qua từng giai đoạn lịch sử.

Trong những năm gần đây, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng đã không ngừng mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động, mô hình câu lạc bộ, lớp năng khiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu cho thanh thiếu niên.

Hiện nay, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên đang duy trì trên 30 mô hình câu lạc bộ, lớp năng khiếu với các bộ môn thế mạnh như: Khiêu vũ thể thao, Dẫn chương trình, Bóng rổ, Cầu lông, Yoga, Thể dục thẩm mỹ, Zumba dance, Piano, Guitar, Mỹ thuật, các môn võ thuật… thu hút hàng nghìn hội viên, học viên tham gia học tập, sinh hoạt mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng

Các hoạt động tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng không chỉ giúp thanh thiếu niên có sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn là nơi ươm mầm, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ. Từ các lớp, câu lạc bộ của cung, nhiều học viên đã giành được hàng trăm tấm huy chương, bằng khen tại các cuộc thi, liên hoan, giải đấu nghệ thuật, thể thao cấp thành phố, khu vực và toàn quốc, góp phần làm giàu thêm truyền thống của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng khẳng định: Bước vào chặng đường phát triển mới, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hiện đại hóa công tác tổ chức sự kiện, mở rộng các hoạt động sáng tạo, kết nối các tổ chức trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thanh thiếu niên trong thời đại công nghệ số.

Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bức trướng của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bức trướng của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Với vai trò là cơ quan nghiệp vụ của Đoàn Thanh niên thành phố, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng tiếp tục là địa chỉ tin cậy, là đơn vị nòng cốt tổ chức các hoạt động của phong trào thanh thiếu niên thành phố. Đồng thời, tích cực tổ chức, tham gia các sự kiện lớn của Trung ương Đoàn; phối hợp phục vụ tốt địa điểm, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, thể thao, các giải thi đấu, hội nghị, hội thảo… do các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức hàng năm.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hải Phòng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Ủy ban nhân dân thành phố với nội dung: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng văn minh, hiện đại”.

11 cá nhân được nhận Bằng khen của Thành Đoàn Hải Phòng.
11 cá nhân được nhận Bằng khen của Thành Đoàn Hải Phòng.

Nhân dịp này, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Thành Đoàn Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.