Củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân

Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, những năm qua, Công an tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng, triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận, quan tâm sâu sát, kịp thời đến đời sống nhân dân vùng biên giới.

Công an xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người dân ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người dân ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiệu quả từ các mô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an “Cách mạng-Chính quy-Tinh nhuệ-Hiện đại” trong thời kỳ mới.

Điểm tựa của những trẻ em thiệt thòi

Vừa qua, cùng với các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi đến thăm cháu Lý Thu Trà, sinh năm 2014 tại xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn. Cháu Trà là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu.

Kể về hoàn cảnh của cháu gái chỉ vừa học hết lớp 5, bà Lăng Thị Bây, bà nội cháu Trà chia sẻ: “Từ ngày bố mẹ mất, Trà sống với ông bà nội, hằng ngày giúp bà nấu cơm, quét nhà, chăn trâu. Cháu là đứa nhút nhát, ít nói nhưng tình cảm. Nhờ có các cô công an tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, mà chúng tôi bớt đi gánh nặng. Tôi chỉ biết cảm ơn, ghi nhớ trong lòng”.

Nhìn bộ mầu vẽ đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đôi mắt cháu Trà ánh lên niềm vui: “Con thích vẽ lắm, con ước sau này lớn lên sẽ làm họa sĩ. Con biết ơn các cô công an! Các cô thường hay hỏi thăm, mua đồ dùng học tập, mầu vẽ cho con. Các cô bảo, cố gắng học giỏi, chăm ngoan thì sau này lớn lên ước mơ nào cũng có thể thực hiện được”, Trà hồn nhiên chia sẻ.

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ cấp trên phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, phân công lực lượng để triển khai thực hiện rà soát, lựa chọn các cháu mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đang nhận hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc 22 cháu với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

“Phát huy hiệu quả từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai tiếp Chương trình “Ngày mai tươi sáng”. Ngoài giúp đỡ trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, chương trình này còn hướng tới chăm sóc, quản lý giáo dục các cháu sống trong điều kiện, hoàn cảnh gia đình đặc biệt (như bố mẹ đang chấp hành án phạt tù, ly hôn, bạo lực gia đình…), các cháu có nguy cơ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đến nay, chương trình nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ 30 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn”, Đại úy Phùng Thị Oanh, Phó ban Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.

Chúng tôi được cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh dẫn đến khu nhà thật đặc biệt với biển tên “Khu nhà trẻ”. Bé Ngô Khánh An là con của phạm nhân Ngô Thị Thi, quê ở xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc (trước đây). Ngô Thị Thi đang thụ án với tội danh cướp tài sản.

Chia sẻ với chúng tôi, Thi cho biết: “Tôi bị bắt khi đang mang thai 4 tháng. Suốt quãng thời gian mang thai trong trại, đến khi sinh nở, tôi luôn được các y tá, cán bộ chăm sóc. Tôi là mẹ đơn thân. Tất cả tã lót, sữa, thuốc đều được cán bộ trại giam cho. Bé An phải uống sữa ngoài, mà tôi thì không có sữa cho con bú, các cán bộ lại cho sữa để nuôi cháu”.

Đại úy Chu Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh cho hay: “Cùng là phụ nữ, tình mẫu tử thiêng liêng luôn thường trực, cho nên nhìn các con nằm trong trại cùng mẹ, thiệt thòi, khó khăn thấy thương lắm. Có cô gom quần áo cũ, có cô tặng đồ chơi, rồi cả đơn vị quyên góp ủng hộ tiền để nuôi các con. Chúng tôi làm mọi thứ tốt nhất, để các bé đỡ thiệt thòi”.

1-cung-co-vung-chac-the-tran-an-ninh-nhan-dan-2-1432.jpg
Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đang nhận hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc 22 cháu với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Theo Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, việc triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và chương trình “Ngày mai tươi sáng” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đồng hành của lực lượng Công an Lạng Sơn nói chung, Hội Phụ nữ Công an Lạng Sơn nói riêng trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi, giúp các em có điểm tựa vững chắc trong hành trình khôn lớn và trưởng thành của mình. Hoạt động góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vì nhân dân phục vụ

Xã Hữu Lũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hữu Lũng, xã Đồng Tân và xã Hồ Sơn. Đây được xem là địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm trật tự xã hội.

Ngay từ khi tiếp nhận địa bàn, lực lượng công an xã Hữu Lũng đã chọn lọc, phân công 3 đồng chí tham gia sinh hoạt trực tiếp với cộng đồng thôn bản, đi sâu đi sát, nắm chắc tình hình dân sinh. Đồng thời, đơn vị phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong thôn, bản tích cực tuyên truyền pháp luật đến với người dân. Chỉ sau thời gian ngắn quyết liệt triển khai hành động, tỷ lệ tội phạm, vi phạm an ninh trật tự xã hội tại xã Hữu Lũng giảm đáng kể.

“Từ ngày có các cán bộ công an xã trực tiếp xuống tiếp cận địa bàn, người dân rất phấn khởi. Tệ nạn xã hội giảm, chúng tôi rất yên tâm, chí thú làm ăn, lao động sản xuất. Đã từ lâu thôn Bãi Vàng mới được bình yên như vậy”, ông Dương Đăng Tự, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn Bãi Vàng chia sẻ.

Trung tá Đoàn Vân Giang, Trưởng Công an xã Hữu Lũng bộc bạch: “Niềm tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng sẽ hình thành tư duy trách nhiệm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, pháp luật của nhà nước. Người dân đã tích cực tham gia cùng Công an xã trong đấu tranh phòng chống tội phạm”.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an xã Hữu Lũng tích cực hỗ trợ nhân dân phòng chống thiên tai. Ngày 12/7, ngay khi nhận được tin báo có một số hộ dân bị sạt lở đất gần nhà ở, lực lượng công an xã nhanh chóng tới hiện trường hỗ trợ hộ gia đình ông Phạm Xuân Nghĩa, khu Cầu Mười, xã Hữu Lũng khắc phục hậu quả và vận động một số hộ dân sống tại vùng có nguy cơ sạt lở di dời an toàn.

“Những hành động thiết thực, kịp thời của lực lượng công an xã đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn xã”, đồng chí Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hữu Lũng khẳng định.

1-cung-co-vung-chac-the-tran-an-ninh-nhan-dan-1-7361.jpg
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và chương trình “Ngày mai tươi sáng” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đồng hành của lực lượng Công an Lạng Sơn nói chung, Hội Phụ nữ Công an Lạng Sơn nói riêng trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ tố giác của quần chúng nhân dân, Công an xã Tân Thành đã bắt hai vụ mua bán trái phép 84 gói heroin, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh, lập chiến công trong phòng chống tội phạm túy sau ngày 1/7.

Thể hiện niềm cảm kích, ông Hà Văn Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành cho biết, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tuyên truyền, nhắc nhở việc bán hàng rong, ăn xin, lấn chiếm hành lang giao thông tại khu vực đền Bắc Lệ; tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, truy bắt các đối tượng phạm tội, rà soát người nghiện ma túy, nghi sử dụng trái phép chất ma túy, duy trì sự bình yên cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định. Việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đóng vai trò then chốt trong việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Công an tỉnh đề ra”.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.