Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (27/5/2014–27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Tới dự, có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ…

Cùng dự, có đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Về phía quốc tế có bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; Đại sứ Liên minh châu Âu, các Đại sứ và Tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam.

Ngày 27/5/2014, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam và cử 2 sĩ quan đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên cương vị Sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị; trong đó có 5 thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2 triển khai tại Phái bộ Nam Sudan, hai thê đội của Đội công binh triển khai tại khu vực Abyei và 114 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân. Số lượng cán bộ, sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Việt Nam cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương kết quả, thành tích Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đạt được trong 10 năm qua; chúc mừng những thành tích vẻ vang của cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Trong quá trình triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, về Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường… tác động mạnh mẽ đến tình hình an ninh, chính trị và nền hòa bình thế giới, đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tích cực, chủ động đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, xây dựng luật tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và chế độ, chính sách đối với hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đội Công binh số 1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đội Công binh số 1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược với lãnh đạo các cấp để từng bước mở rộng quy mô lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy tại trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh như: Lực lượng công binh, quân cảnh, thông tin liên lạc, vận tải quân sự…; tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành và các nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ về nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao năng lực để Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện tốt chức năng điều phối quốc gia về tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đọc diễn văn tại buổi lễ.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đọc diễn văn tại buổi lễ.

Diễn văn do Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam trình bày tại buổi lễ đã điểm lại quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tiền thân là Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong suốt 10 năm qua; đồng thời nêu rõ: Lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã giúp đỡ chính quyền và người dân địa phương bằng những hành động thiết thực như: tham gia xây dựng và tu sửa đường xá; giúp nhà trường xây dựng, cải tạo lớp học; tổ chức dạy học tình nguyện; khoan giếng nước tặng khu dân cư địa phương và các trường học; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Với những kết quả tiêu biểu trong công tác thiện nguyện, Đội Công binh Việt Nam được Chỉ huy Phái bộ UNISFA, chính quyền địa phương và người dân khu vực Abyei đánh giá cao về tinh thần cống hiến, sự tận tâm và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Phái bộ Nam Sudan, các thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đã chăm sóc sức khỏe và điều trị với chất lượng cao cho nhiều lượt bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương. Bệnh viện đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân phù hợp với điều kiện dã chiến thực tế tại địa bàn; đã tiến hành thành công các ca phẫu thuật phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường không nhiều ca bệnh nguy hiểm. Các thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam đã được lãnh đạo Phái bộ Nam Sudan cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao về tinh thần cống hiến, sự tận tâm và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 4 và Đại tá Mạc Đức Trọng, nguyên Đội trưởng Đội Công binh số 1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 4 và Đại tá Mạc Đức Trọng, nguyên Đội trưởng Đội Công binh số 1, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ngoài ra, các đơn vị và tổ công tác tại các Phái bộ luôn chấp hành nghiêm mọi quy định của Liên hợp quốc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên các cương vị được phân công, góp phần khẳng định trách nhiệm và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam còn làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh người lính “Mũ nồi xanh” Việt Nam, cũng như hình ảnh, truyền thống, phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè, đồng nghiệp quốc tế, đồng bào và nhân dân trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khánh thành Nhà bia lưu niệm.

Khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/1, tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - công trình ghi dấu nơi từng là trụ sở làm việc của Nhà xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh; Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết​; Chủ tịch Quốc hội thăm, dâng hương các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Tết cổ truyền. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tiễn đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.