Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Chiều 24/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan. Đồng chí, thăm hỏi, động viên và làm việc với các sĩ quan Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam đang tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam đang tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang đã thăm hỏi, động viên các đồng chí sĩ quan Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ cao cả tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan).

Đồng chí đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, chuyến công tác là dịp để lãnh đạo Bộ Công an lắng nghe các đồng chí báo cáo tình hình công tác, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những kiến nghị, đề xuất để việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tại buổi thăm và làm việc, đại diện sĩ quan Công an, Quân đội đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác về kết quả các mặt công tác tại Phái bộ UNMISS.

Thay mặt các sĩ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại tá Lê Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.
Thay mặt các sĩ quan Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đại tá Lê Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp và ý chí, tinh thần trách nhiệm cũng như sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Những kết quả của các đồng chí được bạn bè quốc tế, đồng chí Tổng thư ký, Phó Tư lệnh Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đánh giá cao.

Qua báo cáo có thể thấy, các sĩ quan Việt Nam đều đã phát huy được phẩm chất cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc; góp phần tô thắm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.

Qua đó, một lần nữa khẳng định các sĩ quan của Việt Nam, sĩ quan Công an Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các sĩ quan Công an, Quân đội đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các sĩ quan Công an, Quân đội đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực. Do đó, mong muốn các đồng chí sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và ngành giao cho.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các thành viên chủ động khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, nước sở tại khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như các quy định của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.